Sửa toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội vào tháng 10/2025

Chiều 2/7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính, các nội dung liên quan đến chính sách thuế đã thu hút sự quan tâm của báo chí. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đang triển khai nhiều đề án cải cách trong lĩnh vựcthuế để hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm công bằng, minh bạch, phù hợp thực tiễn.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) trao đổi với báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: BTC)
Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) trao đổi với báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: BTC)

Cải cách thuế thu nhập cá nhân bảo đảm phù hợp với thực tiễn

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Tài chính chiều 2/7, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao tại Nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6/2025, liên quan đến việc xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lập đề nghị xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế, báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Ngày 21/6, Chính phủ đã thống nhất chủ trương và giao Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đây là dự án luật có phạm vi sửa đổi toàn diện, thay thế các quy định hiện hành.

Theo ông Trương Bá Tuấn, nội dung sửa đổi dự kiến tập trung vào sáu nhóm chính sách lớn.

Thứ nhất, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về xác định thu nhập chịu thuế và phương pháp tính thuế đối với từng loại thu nhập, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Thứ hai, rà soát, bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế, nhất là những khoản gắn với chủ trương mới của Đảng và Nhà nước như thu nhập trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, nghiên cứu điều chỉnh ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh cho sát với thực tế. Bộ Tài chính sẽ kiến nghị Quốc hội cho phép giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu theo từng giai đoạn thay vì quy định cứng trong luật. Thứ tư, xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phản ánh đúng thay đổi về mức sống của người dân. Đồng thời, bổ sung một số khoản chi phí đặc thù được giảm trừ khi tính thuế nhằm hỗ trợ người dân, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Thứ năm, sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo hướng thu gọn số bậc thuế (hiện nay có bảy bậc).

Thứ sáu, rà soát các quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các nghị quyết đặc thù của Quốc hội thời gian gần đây như Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ, trung tâm tài chính quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân… Đồng thời, hoàn thiện các quy định về kê khai, khấu trừ, nộp thuế để bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành khác, đặc biệt là Luật Quản lý thuế.

“Bộ Tài chính đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Sau khi có phương án thống nhất trong nội bộ, Bộ sẽ tham vấn ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và công khai toàn bộ hồ sơ dự thảo luật trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân”, ông Trương Bá Tuấn cho biết. Ông Tuấn khẳng định Bộ đang bám sát tiến độ để trình Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2025.

Bỏ thuế khoán từ năm 2026, phân loại hộ kinh doanh theo 4 nhóm doanh thu

Cũng tại buổi họp báo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính đề xuất xóa bỏ phương pháp thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Việc này thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

img-5556.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Theo ông Mai Sơn, mục tiêu của việc bỏ thuế khoán là minh bạch hóa nghĩa vụ tài chính, tạo môi trường kinh doanh công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cũng như giữa người làm công ăn lương và người kinh doanh. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều hộ kinh doanh nhỏ tại chợ truyền thống hay hàng quán có doanh thu thấp hoặc chỉ nhỉnh hơn ngưỡng chịu thuế vẫn phải nộp mức khoán cố định, gây bất hợp lý.

Để thay thế phương pháp khoán, Dự thảo luật đề xuất chia hộ, cá nhân kinh doanh thành bốn nhóm doanh thu, áp dụng phương pháp quản lý và nghĩa vụ thuế khác nhau.

Cụ thể, nhóm 1: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng mỗi năm. Nhóm này không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, chỉ cần ghi chép thu chi đơn giản.

Nhóm 2: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Dự kiến sẽ có lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền trong giai đoạn 2027–2028. Nhóm này sử dụng sổ kế toán đơn giản theo mẫu của Bộ Tài chính.

Nhóm 3: Hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng có doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng mỗi năm; hoặc trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có doanh thu từ 1 đến 10 tỷ đồng mỗi năm. Nhóm này bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện chế độ kế toán đơn giản.

Nhóm 4: Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Nhóm này bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và áp dụng chế độ kế toán tương tự doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng gấp đôi mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân so với mức hiện hành, đồng thời điều chỉnh tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo quy mô doanh thu. Những điều chỉnh này nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ và khuyến khích phát triển theo hướng minh bạch, chính quy.

Theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, từ ngày 1/1/2026, lệ phí môn bài cũng sẽ được bãi bỏ đối với hộ kinh doanh. Như vậy, sau khi bỏ thuế khoán và lệ phí môn bài, hộ kinh doanh phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương thức mới, phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động.

Tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 19/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc khẳng định việc xóa bỏ thuế khoán là chủ trương đúng đắn, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo công bằng trong xã hội. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần thiết kế chính sách thuế linh hoạt, phù hợp với hộ nghèo và hộ kinh doanh nhỏ. Với hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, có địa điểm kinh doanh ổn định, cần khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử để minh bạch và tạo điều kiện phát triển. Trong khi đó, với hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, cần cân nhắc lộ trình và phương pháp phù hợp, tránh thiệt thòi vì không có hóa đơn đầu vào để khấu trừ thuế.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.