Soobin Hoàng Sơn thắng lớn tại Giải Cống hiến với 3 giải thưởng

Sức nóng của Soobin Hoàng Sơn và “Anh trai vượt ngàn chông gai” dường như chưa hề giảm nhiệt khi hầu hết những giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc đều được trao cho những cái tên của chương trình này. Riêng Soobin Hoàng Sơn giành về đến 3 giải thưởng.
Soobin tại lễ trao giải Cống hiến. (Ảnh: Ban tổ chức)
Soobin tại lễ trao giải Cống hiến. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tối 5/3, lễ trao giải thưởng Cống hiến do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, nhà sản xuất, báo giới, khán giả…

Giải thưởng Cống hiến do báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng và tổ chức từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc, bắt đầu từ năm 2023, Giải thưởng đã mở rộng quy mô sang lĩnh vực thể thao, và hiện tại có 2 hệ thống giải gồm Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Đồng thời, giải cũng cải tiến phương thức bình chọn.

Soobin nhận giải thưởng Nam ca sĩ của năm.

Soobin nhận giải thưởng Nam ca sĩ của năm.

Giải Album của năm thuộc về “Bật nó lên” (Soobin) với điểm phần trăm giành chiến thắng là 45,2%. Soobin đồng thời giành thêm hai giải quan trọng nữa là Nam ca sĩ của năm và MV của năm cho MV “Giá như”.

Trong năm 2024, Soobin đã khẳng định vị thế của mình bằng một chuỗi sản phẩm âm nhạc đột phá và những hoạt động nghệ thuật công phu, qua đó góp phần định hình lại phong cách và tân trang đời sống âm nhạc đại chúng Việt Nam. Anh cũng là nhân tố nổi trội trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” khi đã tạo được hiệu ứng truyền thông tốt, với phần lớn màn trình diễn đều nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông An Zuno - Giám đốc Truyền thông YeaH1 Group nhận giải thưởng Chuỗi chương trình của năm.

Ông An Zuno - Giám đốc Truyền thông YeaH1 Group nhận giải thưởng Chuỗi chương trình của năm.

Live concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” của nhà sản xuất Yeah1 tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả với giải thưởng Chuỗi chương trình của năm qua 53,4% điểm bình chọn.

Đây là chuỗi chương trình hoành tráng về thiết kế sân khấu, đồ họa, kỹ xảo 3D, hiệu ứng và ánh sáng, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm diễn. Mỗi concert kết hợp hài hòa giữa nhiều thể loại âm nhạc như pop, rock, ballad và những tiết mục mang đậm chất truyền thống, tạo nên một hành trình âm nhạc đa sắc màu.

“Anh trai vượt ngàn chông gai” cũng được đánh giá là yếu tố nổi bật trong sự bứt phá của ngành công nghiệp văn hóa trong năm qua.

Một tên tuổi khác của “Anh trai vượt ngàn chông gai” là nhạc sĩ SlimV đã giành được giải Nhà sản xuất của năm với 43% điểm bình chọn. SlimV chính là người giữ vai trò then chốt trong việc điều phối âm nhạc của chương trình. SlimV cũng đã thể hiện sự am hiểu sâu sắc về xu hướng âm nhạc hiện đại và khả năng cân bằng giữa hiện đại và các yếu tố truyền thống thông qua các sản phẩm âm nhạc gồm các chương trình trong và ngoài “Anh trai vượt ngàn chông gai”, cũng như các sản phẩm cá nhân của các nghệ sĩ.

Giải Chương trình của năm thuộc về chương trình SKYNote của ca sĩ Quốc Thiên, cũng là một nghệ sĩ của “Anh trai vượt ngàn chông gai” với 46,3%. SKYNote là liveshow đánh dấu hành trình gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc của Quốc Thiên. Chương trình được đầu tư về mặt kỹ thuật với ánh sáng, âm thanh và set design hiện đại, tạo nên một không gian sân khấu ấn tượng và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Tùng Dương nhận giải Bài hát của năm.

Ca sĩ Tùng Dương nhận giải Bài hát của năm.

Ca khúc viral nhất trong năm “Tái sinh” của nhạc sĩ Tăng Duy Tân, với giọng hát nội lực của Tùng Dương giành giải Bài hát của năm với 69,8%. Tùng Dương cũng là ca sĩ có tổng cộng 23 lần lọt vào danh sách đề cử của giải (tính đến mùa giải năm nay) ở những hạng mục khác nhau và từng 14 lần giành Cúp Cống hiến.

Dương Domic nhận giải Nghệ sĩ mới của năm.

Dương Domic nhận giải Nghệ sĩ mới của năm.

Giải Nghệ sĩ mới của năm thuộc về Dương Domic với 69,9%. Giải Nhạc sĩ của năm được trao cho nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh với 32,2%. Giải Nữ ca sĩ của năm được trao cho Trang Pháp với 48,5%.

Ngoài 10 hạng mục chính thức kể trên, Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn Giải thưởng đã quyết định trao Giải Ấn tượng Cống hiến 2025 cho Ban tổ chức Chương trình Trẻ concert vì đã sáng tạo và đổi mới đột phá khi kết hợp đêm nhạc chất lượng cao với các chương trình tương tác, đào tạo cho sinh viên, kết nối với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và chắp cánh cho đam mê hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế nhận giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng.

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế nhận giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng.

Năm nay, Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn còn xét trao Giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng cho Giáo sư - Tiến sĩ danh dự - Kỷ lục gia thế giới - nghệ sĩ Chu Bảo Quế vì đã có nhiều cống hiến trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua việc truyền dạy, trao truyền và thực hành các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như: Đạo diễn các chương trình nghệ thuật, trình diễn di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và bảo tồn di sản dân ca quan họ, chèo cổ cùng rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống...

Nhân kỷ niệm 20 năm Cống hiến, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương là chiếc cúp Cống hiến mạ vàng Ý cho 4 cá nhân gồm nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc sĩ Đức Trịnh, ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Mỹ Tâm, là những người đã gắn bó nhiều năm với giải Cống hiến hoặc giành nhiều giải thưởng trong những năm qua.

Kết quả Giải Thể thao Cống hiến:

Năm nay, giải Thể thao Cống hiến bao gồm 4 hạng mục: Gương mặt Thể thao của năm; Chiến tích Thể thao của năm; Gương mặt Trẻ Thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến.

HLV Kim Sang-sik nhận giải Chiến tích Thể thao của năm.

HLV Kim Sang-sik nhận giải Chiến tích Thể thao của năm.

Kết quả, hạng mục Chiến tích Thể thao của năm đã thuộc về Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia với thành tích vang dội - Giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son tại lễ trao giải.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son tại lễ trao giải.

Hạng mục Gương mặt Thể thao của năm được trao cho Nguyễn Xuân Son - Cầu thủ xuất sắc nhất và cũng là Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng.

Hạng mục Gương mặt Trẻ Thể thao của năm thông qua sự bình chọn của người hâm mộ và phiếu bầu của Hội đồng bình chọn thuộc nữ vận động viên trẻ môn đua thuyền canoeing Nguyễn Thị Hương với thành tích xuất sắc: Giành suất dự Olympic Paris 2024; Giành huy chương Vàng giải vô địch châu Á; Giành 3 huy chương Vàng giải vô địch Đông Nam Á.

Hạng mục Khát vọng Cống hiến được trao cho cho Công ty cổ phần Động Lực.

Nhân kỷ niệm 20 năm Giải Cống hiến, Ban tổ chức trưng bày và đấu giá 1 chiếc cúp Cống hiến - phiên bản đặc biệt được dát bằng vàng quỳ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ góp vào chương trình thiện nguyện “Vì mái trường cho em” nhằm xây sửa lớp học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa của Báo Thể thao và Văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.