Sông băng trên dãy Alps ở Thụy Sĩ tan chảy để lộ con đường đầy đá

Một con đường đầy đá đã phát lộ giữa hai sông băng thuộc dãy Alps ở Thụy Sĩ sau đợt nắng nóng khủng khiếp trong mùa hè này. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này được ghi nhận trong ít nhất 2.000 năm sau mùa hè châu Âu nóng nhất.
Những người đi bộ qua con đường mới được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Glacier 3000 ở Les Diablerets, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.
Những người đi bộ qua con đường mới được phát hiện tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Glacier 3000 ở Les Diablerets, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Khu nghỉ mát trượt tuyết Glacier 3000 ở miền tây Thụy Sĩ cho biết, lượng băng tan trong năm nay cao gấp ba lần mức trung bình 10 năm, có nghĩa là đá trơ trụi hiện có thể được nhìn thấy giữa sông băng Scex Rouge và Zanfleuron ở độ cao 2.800 mét, và con đèo sẽ hoàn toàn lộ diện vào cuối tháng này.

Sông băng Sex Rouge và Zanfleuron tan chảy đã để lộ con đường lần đầu tiên sau 2.000 năm do đợt nắng nóng mùa hè này. Ảnh: Reuters

Sông băng Sex Rouge và Zanfleuron tan chảy đã để lộ con đường lần đầu tiên sau 2.000 năm do đợt nắng nóng mùa hè này. Ảnh: Reuters

Anh Mauro Fischer, nhà băng học tại Viện Địa lý của Đại học Bern cho biết: “Khoảng 10 năm trước, tôi đã đo được 15 mét băng ở đây, để rồi tất cả băng tan trong thời gian chờ đợi”.

Đề cập đến tốc độ băng tan, anh nói thêm: "Những gì chúng ta thấy trong năm nay và mùa hè này thật khủng khiếp và nó thực sự vượt xa mọi thứ chúng ta từng đo được cho đến nay".

Nhà băng học Mauro Fische đứng trên con đường trên dãy Alps vừa phát lộ sau khi sông băng tan chảy do đợt nắng nóng mùa hè này. Ảnh: Reuters.

Nhà băng học Mauro Fische đứng trên con đường trên dãy Alps vừa phát lộ sau khi sông băng tan chảy do đợt nắng nóng mùa hè này. Ảnh: Reuters.

Kể từ mùa đông năm ngoái, với lượng tuyết rơi tương đối ít, dãy Alps đã trải qua hai đợt nắng nóng lớn vào đầu mùa hè. Dữ liệu cho thấy, các sông băng của dãy Alps hiện đang trên đà bị mất khối lượng lớn nhất được lưu giữ ít nhất trong 60 năm qua.

Các sông băng của dãy Alps hiện đang trên đà bị mất đi khối lượng lớn.
Các sông băng của dãy Alps hiện đang trên đà bị mất đi khối lượng lớn.
Reuters

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.