Sơn La xử lý nghiêm thanh niên vi phạm Luật giao thông đường bộ

Thời gian gần đây, lực lượng Công an Sơn La thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân qua mạng xã hội về tình trạng một số thanh niên không đội mũ bảo hiểm “bốc đầu” xe máy hay thậm chí vô tư vừa đi xe máy vừa “tắm” cho nhau rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích câu view, câu like. Lực lượng năng đã tiến hành xử lý theo quy định.
Công an huyện Mai Sơn xử lý thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ rồi đăng lên mạng xã hội.
Công an huyện Mai Sơn xử lý thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ rồi đăng lên mạng xã hội.

Điển hình, ngày 22/5, trên nền tảng mạng xã hội Tiktok có đăng tải video clip về việc hai nam sinh điều khiển xe mô-tô biển kiểm soát 26K1-121.96 không đội mũ bảo hiểm và có hành vi “bốc đầu”.

Qua thông tin của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Mai Sơn đã nhanh chóng xác minh làm rõ hành vi vi phạm của hai nam sinh trên.

Ban đầu xác định nam sinh điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông trên là C.T.T, sinh năm 2006, trú tại bản Nghịu Cọ, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn điều khiển xe mô-tô mang biển kiểm soát 26K1-121.96 chở theo L.M.T, sinh năm 2007, trú tại bản Cuộm Sơn, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô-tô, xe máy khi tham gia giao thông trên đường bộ, chở người ngồi trên xe “không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy”, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô-tô có dung tích xi-lanh trên 50cm3 trở lên và điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Hình ảnh các thanh niên “bốc đầu” xe máy được chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok đã bị xử lý theo quy định.

Hình ảnh các thanh niên “bốc đầu” xe máy được chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok đã bị xử lý theo quy định.

Tại cơ quan Công an, hai nam thanh niên này đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, khai nhận đã thực hiện hành vi trên rồi đăng lên Tiktok để “câu view”.

Tương tự hành vi trên, trong ngày 19/5, sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về hai nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe khi tham gia giao thông trên địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Sông Mã đã nhanh chóng phối hợp Công an xã Mường Sai xác minh làm rõ hành vi vi phạm của hai nam thanh niên trên.

Hai nam thanh niên điều khiển xe bằng một bánh “bốc đầu xe” khi tham gia giao thông trên là V.V.N, sinh năm 2005, trú tại bản Tạo, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, điều khiển xe mô tô không gắn biển số chở theo L.V.T, sinh năm 2007 trú cùng bản.

Vào ngày 22/5, Công an huyện Sông Mã, cũng đã xử lý hai nữ sinh L.T.H, sinh năm 2009 và Đ.T.N, sinh năm 2008 cùng trú tại bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã về hành vi “Điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm” và “Không có giấy phép lái xe” gây mất trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện Sông Mã xử lý hai nữ sinh vừa điều khiển xe máy vừa dội nước lên người nhau rồi đăng lên mạng xã hội.

Công an huyện Sông Mã xử lý hai nữ sinh vừa điều khiển xe máy vừa dội nước lên người nhau rồi đăng lên mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội có lan truyền video clip về việc hai nữ sinh điều khiển xe mô-tô BKS 26C1-217.42, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vừa điều khiển xe vừa dội nước lên người cho nhau khi tham gia giao thông trên địa bàn. Ngay sau khi triệu tập làm rõ các nội dung vi phạm trên, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các lực lượng chức năng Sơn La đã phối hợp tuyên truyền, yêu cầu các gia đình cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và cho những người chung quanh, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra”.

Có thể bạn quan tâm

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.