Sớm hoàn thành công tác chuẩn bị để khởi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa tổ chức phiên họp triển khai các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Khẩn trương thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn qua thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Khẩn trương thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn qua thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm là sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và các điều kiện tổ chức khởi công Dự án đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua địa phận Hà Giang, có chiều dài hơn 27km.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là các dự án chuyển tiếp năm 2022 và các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Đồng thời, Hà Giang nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ giải quyết các đề xuất dự án của các nhà đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đôn đốc thi công các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh; giải quyết dứt điểm tồn tại đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Ngoài ra, tỉnh tập trung sản xuất vụ xuân 2023 bảo đảm kế hoạch về diện tích và khung thời vụ, chăm sóc, phòng, chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công nghiệp phục hồi sản xuất; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đưa sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, năm 2023 sẽ có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Do đó, đề nghị chính quyền, các ngành, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trọng tâm, trọng điểm và “lấy sản phẩm làm thước đo đánh giá cán bộ”.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần phải có kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm, gắn với đó là trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của từng ngành.

Năm 2023 sẽ có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Do đó, đề nghị chính quyền, các ngành, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trọng tâm, trọng điểm và lấy sản phẩm làm thước đo đánh giá cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nắm chắc, dự báo sát tình hình kinh tế, chính trị khu vực và thế giới, những tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng, vật nuôi, sinh hoạt, sản xuất. Từ đó có giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả; khẩn trương khắc phục các hạn chế, chủ động trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành với các địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần tập trung hoàn thiện công tác lập quy hoạch. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư; quan tâm phát triển du lịch gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cũng đánh giá, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, các nhà đều có Tết.

Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra sôi động, đậm nét truyền thống, nhất là lượng khách du lịch lên đón Tết, vui Xuân đông nhất từ trước đến nay. Qua đó, cho thấy quyết tâm, quyết liệt của tỉnh trong việc xây dựng hình ảnh đất và người Hà Giang bản sắc và là điểm đến du lịch thân thiện, an toàn của du khách.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.