Sớm hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo, tiến tới lập Sàn giao dịch thương mại ngành xây dựng

Ngày 8/9, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng, với sự tham dự của gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài ngành, các chuyên gia, nhà khoa học,…

Bộ Xây dựng đề ra mục tiêu đến năm 2026, một nửa dịch vụ của ngành sẽ không còn yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp; tăng lên 90% vào năm 2027.
Bộ Xây dựng đề ra mục tiêu đến năm 2026, một nửa dịch vụ của ngành sẽ không còn yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp; tăng lên 90% vào năm 2027.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã giao các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án, hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Bộ Xây dựng làm đầu mối tập hợp các kết quả nghiên cứu, kết nối với doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn. Các viện, trường, doanh nghiệp,… hình thành ngay Trung tâm đổi mới sáng tạo và tiến tới thành lập Sàn giao dịch thương mại của ngành xây dựng.

Gỡ “điểm nghẽn” thể chế

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, phát triển khoa học công nghệ là xu thế tất yếu, phù hợp quy luật phát triển của nhân loại, là yêu cầu không thể thiếu để bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Đây là Nghị quyết quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước.

ndo_br_gen-h-z6988472157419-1f31387210b1d70987be972365cf27e9-1538.jpg
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu ý kiến.

Để triển khai Nghị quyết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP: Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhằm thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết; hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Đối với ngành xây dựng, Nghị quyết càng có ý nghĩa to lớn khi đất nước đứng trước đòi hỏi ngày càng cao về hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ đô thị hóa, yêu cầu phát triển xanh-thông minh-bền vững ngày càng cấp thiết. Mô hình quản lý truyền thống và cách làm thủ công không còn phù hợp; để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập sâu rộng cần phải lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng.

ndo_br_gen-h-z6859319985675-ecb8f7d9c4d3bde6c0b01cccb890de3d-7781.jpg
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tham gia điều chỉnh, bổ sung các quy định về khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế vượt trội, đặc thù cho các lĩnh vực mũi nhọn của ngành; tập trung nguồn lực khoa học công nghệ để “giải mã công nghệ” và “Việt Nam hóa” các công nghệ chuyên ngành.

Công nghiệp hóa là con đường ngắn nhất để tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững và có thể đi đến thịnh vượng. Công nghiệp hóa trong lĩnh vực xây dựng sẽ giúp thúc đẩy đô thị hóa nhanh; giải quyết nhu cầu nhà ở, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giáo dục,... Công nghiệp hóa trong lĩnh vực giao thông sẽ giúp thúc đẩy phát triển hạ tầng vận tải (đường bộ, cảng biển, sân bay, đường sắt,...) để luân chuyển nguyên liệu và hàng hóa”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng cũng giao các đơn vị liên quan tham gia điều chỉnh, bổ sung các quy định về khoa học công nghệ để đồng bộ, minh bạch, dễ thực hiện; xây dựng cơ chế vượt trội, đặc thù cho các lĩnh vực mũi nhọn của ngành; mở rộng cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; tập trung nguồn lực khoa học công nghệ để “giải mã công nghệ” và “Việt Nam hoá” các công nghệ chuyên ngành nhằm nhanh chóng đưa vào ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam.

thanh-lap-ban-do-bang-flycam-3-scaled-5216.jpg
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng mô hình BIM và trí tuệ nhân tạo (AI) để khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và vận hành công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xây dựng giao thông.

“Các đơn vị, tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp trong ngành cần hoạch định, triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển đổi số để giải quyết một số bài toán lớn về phát triển đô thị thông minh; giao thông thông minh; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ngành xây dựng, có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học về làm việc tại các đơn vị nghiên cứu; ứng dụng mô hình BIM và trí tuệ nhân tạo (AI) để khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và vận hành công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xây dựng giao thông”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu.

Công nghiệp hóa là con đường ngắn nhất để tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững và đi đến thịnh vượng. Công nghiệp hóa trong lĩnh vực xây dựng giúp thúc đẩy đô thị hóa nhanh; trong lĩnh vực giao thông giúp thúc đẩy phát triển hạ tầng vận tải để luân chuyển nguyên liệu và hàng hóa.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng giao các đơn vị chức năng chủ trì, phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xây dựng; hỏi đáp văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Xây dựng; xây dựng kế hoạch tổng thể, kiến trúc tổng thể ứng dụng hệ thống quản lý giao thông thông minh trên toàn quốc; hoàn thành trong quý I/2026.

Chuyển biến thực chất

Theo ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết, đến nay, các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã có chuyển biến thực chất trong toàn ngành. Bộ đã chú trọng nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia,... Cùng đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

ndo_br_gen-h-z6988472094311-741a371b033a7856a89a6c637d990518-1544.jpg
Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) phát biểu.

Đơn cử như: Xây dựng sàn giao dịch bất động sản; định danh tàu thuyền; thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị; Đề án đầu tư Trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh quốc gia,… Mặt khác, ngành cũng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong doanh nghiệp; hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) cho biết, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định ngành xây dựng là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số. Đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bộ Xây dựng luôn nằm trong nhóm 3 bộ, ngành dẫn đầu, đặc biệt vươn lên xếp hạng nhất trong hai năm 2023 và 2024. Bộ cũng đặt mục tiêu hoàn thiện 4 bộ cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm tạo nền tảng cho việc quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu số.

Đến nay, Bộ đã hình thành được kho dữ liệu tổng hợp của ngành và hằng năm chia sẻ khoảng 50 triệu dữ liệu của ngành với các bộ, ngành và địa phương đã có 12 trong tổng số 18 cơ sở dữ liệu được hoàn thành và dự kiến toàn bộ sẽ hoàn tất vào năm 2025. Ngoài 2 nhiệm vụ trọng tâm trên, Bộ còn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực quản lý chuyên ngành, từ đăng kiểm, hàng hải, đường bộ, quy hoạch đến quản lý nhà ở, nổi bật có hệ thống bán vé điện tử của đường sắt, thu phí không dừng và giao thông thông minh ở đường bộ, hệ thống một cửa quốc gia và giám sát tàu thuyền của hàng hải.

khai-niem-khao-sat-dia-hinh-xay-dung-la-gi-9685.jpg
Bộ Xây dựng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực quản lý chuyên ngành, từ đăng kiểm, hàng hải, đường bộ, quy hoạch đến quản lý nhà ở.

Bộ đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn sắp tới. Trước hết, phấn đấu đưa toàn bộ hoạt động của các cơ quan, đơn vị lên môi trường số. Trên cơ sở hình thành và chuẩn hóa 29 bộ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, Bộ sẽ tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ và thành phần hồ sơ phải nộp, thay thế bằng dữ liệu đã có.

Cùng với đó, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cải tiến quy trình nghiệp vụ của toàn bộ 448 thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến phục vụ các đơn vị thuộc bộ; 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã. Mục tiêu đến năm 2026, một nửa dịch vụ của ngành xây dựng sẽ không còn yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp; tăng lên 90% vào năm 2027.

Thứ hai, hình thành hạ tầng dữ liệu ngành xây dựng, hướng tới hệ thống thống nhất và dùng chung trên toàn quốc cho cả 2 lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải. Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số ở cả 3 giai đoạn: thiết kế, thi công và vận hành, bảo trì công trình.
Thứ tư, chuyển đổi số mạnh mẽ trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.

Trên nền tảng đó, ngành xây dựng sẽ dần hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số, kết nối chính phủ-doanh nghiệp-người dân, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo ra nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.