Sớm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu kỹ thị trường Lào, từ đó đề xuất các dự án cụ thể, sớm hiện thực hóa tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước và góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Ngày 9/7, nhân chuyến thăm chính thức Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Đoàn công tác tham dự tọa đàm "Lãnh đạo Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào với doanh nghiệp". Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. Tọa đàm nhằm đánh giá những kết quả đạt được, trao đổi và đề xuất các giải pháp, định hướng thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế có quy mô kinh tế đứng thứ 32 trên thế giới, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu về quy mô thương mại và thu hút FDI. GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 4.700 USD, tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao.

Đặc biệt, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên vào năm 2025 và mức tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam đang quyết liệt thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Từ ngày 1/7 vừa qua, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Chính phủ Lào thời gian qua nỗ lực cải cách mạnh mẽ và có những thành công bước đầu, tích cực và rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, phía Lào đã thành lập Ủy ban Xúc tiến đầu tư để trực tiếp hỗ trợ, giải quyết vướng mắc đầu tư của các doanh nghiệp. "Động thái này thể hiện bước tiến cải cách sâu rộng, đúng trọng tâm, thực chất, hiệu quả của Lào", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Cho rằng tiềm năng của Lào rất lớn, Phó Thủ tướng gợi mở một số lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường tìm hiểu, tham gia đầu tư, như năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; khai khoáng; nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; du lịch và ngành cao su. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, kinh doanh đóng góp cho phát triển kinh tế Lào.

Chúc quan hệ kinh tế hai nước ngày càng gắn bó và gặt hái được nhiều thành công, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam "đã hứa là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, đầu tư kinh doanh nghiêm túc, trách nhiệm, đúng chủ trương, quy định pháp luật của nước sở tại; chung tay củng cố, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào".

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp ý kiến tại tọa đàm, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Trần Công Kha đề xuất mở rộng các dự án trồng cao su và ứng dụng công nghệ cao tại Lào; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Đào Ngọc Cường bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào hỗ trợ về cơ chế để rút ngắn thời gian phê duyệt báo cáo khả thi, báo cáo tác động môi trường trong thực hiện dự án, tạo điều kiện tuyển dụng lao động phổ thông Lào, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết, Lào đã và đang tích cực tinh gọn hệ thống hành chính, cắt giảm các thủ tục, cải cách cơ chế xúc tiến đầu tư. Chính phủ Lào thấy được quyết tâm, tâm huyết của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào. Nếu có vướng mắc, doanh nghiệp có thể trực tiếp thông tin và phối hợp với Ủy ban Xúc tiến đầu tư, cũng như các bộ, ban, ngành liên quan để cùng giải quyết.

"Chúng ta hợp tác trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị đặc biệt. Tôi hy vọng hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thực hiện những dự án trọng điểm chiến lược", Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhấn mạnh và khuyến khích các nhà đầu tư hai nước trao đổi thường xuyên, hợp lực nhiều hơn nữa.

Khẳng định Chính phủ Lào luôn cởi mở, đón chào doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam tăng cả về số lượng và chất lượng; đồng thời kỳ vọng thương mại song phương hai nước sớm đạt mốc 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.