Tham khảo chính trị lần thứ 10 giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào

Tại tham khảo chính trị, trên cơ sở tin cậy, chân thành, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thông báo cho nhau tình hình mỗi nước; đánh giá hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua ngày càng gắn bó và tin cậy.

Quang cảnh cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 10 giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Quang cảnh cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 10 giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Từ ngày 8-9/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao đã thăm và đồng chủ trì tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 10 tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đã có các cuộc tiếp kiến đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào, đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính và đồng chí Bounleua Phandanouvong, Quyền Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào.

Tại các cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vui mừng đến thăm và đồng chủ trì Tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào; chúc mừng về những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua; khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương Lào bảo đảm triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân giữa hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực tại các diễn đàn, cũng như trao đổi trong các lĩnh vực hai bên quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong các đồng chí lãnh đạo Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, qua đó góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

ndo_br_3.jpg
Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và Đoàn. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm Lào và đồng chủ trì Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần này; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết chặt chẽ, tin cậy giữa các cơ quan liên quan của Lào với Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng; đánh giá cao cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ hơn trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; tích cực góp phần triển khai các Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và tập trung thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao hai nước sắp tới.

Đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Lào chia sẻ về những bước tiến đột phá trong các dự án hợp tác giữa hai nước, nhiều vướng mắc, khó khăn đã được tháo gỡ; nhấn mạnh trên cương vị Bộ trưởng Tài chính mới sau khi sáp nhập với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là các dự án kết nối cơ sở hạ tầng; bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ giúp đỡ của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.

Đồng chí Bounleua Phandanouvong, Quyền trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh việc Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đã cụ thể hóa cơ chế hợp tác mới giữa hai cơ quan làm công tác đối ngoại quan trọng của hai Đảng, hai nước; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng nhau triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng.

ndo_br_4.jpg
Lãnh đạo hai Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam-Lào tại Tham khảo chính trị lần thứ 10. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tại tham khảo chính trị, trên cơ sở tin cậy, chân thành, hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thông báo cho nhau tình hình mỗi nước; vui mừng trước việc hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại ASEAN, Liên hợp quốc và khuôn khổ tiểu vùng Mekong.

Hai bên đánh giá hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua ngày càng gắn bó và tin cậy. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025, hai bên duy trì đều đặn các cơ chế tham vấn, tham khảo chính trị, qua đó góp phần tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế của mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng sắp tới; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời, chuẩn bị tốt cho cuộc tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng hai Bộ Ngoại giao vào cuối năm 2025. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Tham khảo chính trị lần thứ 11 tại Việt Nam trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.