Số người hưởng lương hưu tăng cao trong 5 tháng đầu năm nay

Trong 4 tháng đầu năm 2025, số người được giải quyết hưởng lương hưu tăng cao, với hơn 27.000 người. Nguyên nhân là do tác động từ chính sách của các Nghị định 177 và Nghị định 178.
Ảnh minh họa: nhandan.vn.
Ảnh minh họa: nhandan.vn.

Tăng mạnh số người hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số người giải quyết hưởng lương hưu những tháng đầu năm 2025 tăng cao, với khoảng 27.255 người hưởng trong 4 tháng đầu năm 2025. Con số này tăng 95,47% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân là do tác động từ Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh số người giải quyết hưởng lương hưu tăng cao, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục duy trì triển khai linh hoạt, tổ chức thực hiện rà soát các quy trình, điều chỉnh phần mềm nghiệp vụ triển khai theo mô hình tổ chức bộ máy mới, bảo đảm thông suốt, không ảnh hưởng quyền lợi người thụ hưởng. Do đó, việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động luôn được bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Hiện nay, cả nước có hơn 3,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong kỳ chi trả gần nhất vào tháng 5/2025 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi trả khoảng gần 21.300 tỷ đồng cho các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, người thụ hưởng trên toàn quốc cũng đã được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 sớm hơn so với thường lệ, từ ngày 25 đến 28/4/2025, trước dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2/2025 vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2025.

Chính sách này tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bảo đảm quyền lợi của người tham gia khi tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 5 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính đến hết tháng 5/2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 19,56 triệu người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, có 17,43 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (tăng 8,9%); số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,13 triệu người (tăng 46,23%).

Bên cạnh đó, có khoảng 15,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 93,56 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Tính đến hết tháng 5/2025, ước tính, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết khoảng 46.554 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, có 484.994 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, giảm 13,33% so với cùng kỳ năm 2024. Gần 3,6 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; phối hợp giải quyết khoảng 271.997 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp và 6.094 lượt người hưởng hỗ trợ học nghề.

Số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng. Ước đến hết tháng 5/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả cho khoảng gần 80 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2024. Số tiền chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ước thực hiện là 63.324 tỷ đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục giảm và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (ước giảm khoảng hơn 91 nghìn người, tương đương giảm 18,8%).

Đây là tín hiệu đáng mừng thể hiện người lao động ngày càng hiểu rõ về ý nghĩa, tính ưu việt của chính sách và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội đủ 15 năm theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Qua đó, khẳng định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã đi vào cuộc sống ngay từ khi Luật chưa có hiệu lực và tạo cho người lao động thêm yên tâm, gắn bó với hệ thống an sinh.

Các kết quả tích cực đạt được nêu trên được ghi nhận trong bối cảnh Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hiện nay, về cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo hệ thống 3 cấp.

Cụ thể, có 14 đơn vị tham mưu tại Trung ương, với 11 đơn vị chuyên môn, giúp việc Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Còn Bảo hiểm xã hội khu vực trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo 35 khu vực, với 35 trụ sở chính đặt tại các địa phương.

Những số liệu này đã chứng minh cho sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội cho người dân ngay cả trong giai đoạn có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.