Single ca nhạc "Năm mới tốt thôi": Mừng xuân mới đong đầy niềm vui và hy vọng

Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc giản dị mà thiêng liêng của mùa xuân, "Năm mới tốt thôi" mở đầu bằng hình ảnh nắng mới tinh khôi, hương cà-phê thơm lừng và những điều giản dị nhưng đủ làm trái tim ấm áp. Bài hát như một lời nhắn nhủ: dù là niềm vui hay nỗi buồn thì tất cả đều là một phần của năm cũ đã qua.

Sản phẩm đầu tay của nhóm TRE PAPA mang màu sắc rộn rã, tươi vui gửi tới khán giả trong năm mới.
Sản phẩm đầu tay của nhóm TRE PAPA mang màu sắc rộn rã, tươi vui gửi tới khán giả trong năm mới.

Single "Năm mới tốt thôi" gồm 3 nhạc phẩm: "Năm mới tốt thôi", "Xuân đong đầy niềm vui" và bản remix sôi động của "Năm mới tốt thôi". Các ca khúc được thể hiện bởi 3 ca sĩ Duy Khoa, Vương Linh và Linh Phạm của nhóm nhạc TRE PAPA.

Với âm hưởng vừa sang trọng, vui tươi, các ca khúc kết hợp nhịp điệu hiện đại, cùng lời hát ca ngợi nét đẹp truyền thống của Tết Việt. Sản phẩm được ấp ủ và chuẩn bị kỹ lưỡng, là lời chúc chân thành từ nhóm ca sĩ gửi đến khán giả rằng, hãy mở lòng, tận hưởng giây phút hiện tại và để mùa xuân xua đi những muộn phiền.

Mở đầu single là ca khúc "Năm mới tốt thôi" như một lời chào xuân mới đầy lạc quan, một lời thì thầm động viên, khích lệ mọi người buông bỏ lo toan để đón lấy những điều bất ngờ, đẹp đẽ.

Trong khi đó, bài hát "Xuân đong đầy niềm vui" lại tái hiện như một bức tranh mùa xuân dịu dàng với nắng mới hong khô những ký ức cũ bên hiên nhà, mai, đào nở thắm và bếp hồng rộn ràng tiếng cười.

Với giai điệu sâu lắng, gần gũi cùng sự hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, single ca nhạc "Năm mới tốt thôi" khắc họa trọn vẹn tinh thần mùa xuân mới đầy sức sống và hy vọng. Sự kết hợp của 3 giọng ca nội lực từ nhóm nhạc TRE PAPA đã tạo nên những bản nhạc chân thành để gửi đến khán giả.

Từ những ngày đầu thành lập, các thành viên trong TRE PAPA đã thể hiện sự gắn kết như một gia đình. Họ đều được đào tạo từ Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Mỗi thành viên từng để lại những dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu âm nhạc. Vương Linh từng lọt vào top 10 Việt Nam Idol. Duy Khoa đoạt giải "Ca sĩ triển vọng" của Sao Mai điểm hẹn và Linh Phạm từng giành danh hiệu "Giọng hát hay Hà Nội" và giải Nhất tiếng ca toàn quốc ngành ngân hàng.

Ca sĩ Duy Khoa là thành viên sáng lập nhóm, cũng là người dẫn dắt TRE PAPA. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Duy Khoa không chỉ sở hữu giọng hát cảm xúc, anh còn đảm đương vai trò quản lý, sản xuất âm nhạc. Anh sở hữu loạt hit: "Bản tình ca đầu tiên", "Suy nghĩ trong anh"...

Duy Khoa cũng để lại nhiều ấn tượng với những vai diễn trong bộ phim truyền hình "Mùa hoa tìm lại", "Lều chõng, có lẽ bởi vì yêu", phim điện ảnh "Chơi vơi"...

Là giọng ca chủ lực của nhóm, Vương Linh nổi bật với giọng hát mạnh mẽ, cảm xúc. Anh cũng đảm nhiệm phần lớn các công việc liên quan đến sản xuất âm nhạc hậu kỳ, góp phần tạo nên sự chuyên nghiệp, khác biệt cho các sản phẩm của TRE PAPA.

Bên cạnh đó, Linh Phạm được xem là mảnh ghép cân bằng cho bộ ba khi sở hữu giọng ca trầm ấm, sâu lắng. Ca sĩ Linh Phạm chia sẻ, âm nhạc không chỉ là cách thể hiện những giai điệu, lời ca cảm xúc, mà còn là hành trình chiêm nghiệm về thương yêu, giúp mỗi người sống ý nghĩa hơn.

Bằng tình yêu âm nhạc nồng nàn, Duy Khoa, Vương Linh và Linh Phạm mong muốn đem đến cho khán giả tinh thần vui tươi, tích cực, lan tỏa năng lượng yêu đời qua từng bài hát qua single "Năm mới tốt thôi".

Có thể bạn quan tâm

[Video] Không gian Tết xưa giữa lòng Thủ đô

[Video] Không gian Tết xưa giữa lòng Thủ đô

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết Việt-Tết Phố 2026”, không gian di tích số 22 Hàng Buồm lần đầu được chọn làm nơi tái hiện không gian Tết và phiên chợ vùng đồng bằng Bắc Bộ, gợi lại hình ảnh Tết xưa trong ký ức nhiều thế hệ.

Ra mắt Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025)”. (Ảnh: NGỌC QUANG)

Ra mắt Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

Ngày 5/2, Sách ảnh “Âm vang 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025)” đã được ra mắt trang trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội. Cuốn sách là ấn phẩm tư liệu đặc biệt, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc từ "Đại lễ A80".

Trao tặng thưởng cho các tác giả đã có đóng góp xuất sắc trong năm 2025.

Phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026

Ngày 5/2, tại trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 4 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tạp chí Văn nghệ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trang trọng tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên, trao tặng thưởng năm 2025 và phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026.

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 28/2, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” với sự tham gia của đông đảo cộng đồng các dân tộc sinh sống tại Làng và 300 đồng bào thuộc 32 dân tộc từ các tỉnh Đắk Lắk, Cà Mau, Phú Thọ, Đồng Tháp, Thanh Hóa…

Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)

Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

Mỗi độ xuân về, khi những cành đào khoe sắc giữa núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn lại trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch hấp dẫn đối với nhân dân và du khách thập phương. Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mang đậm bản sắc vùng biên cương Tổ quốc.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”.

Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình triều Nguyễn ra mắt công chúng

Ngày 5/2, tại không gian Viện Cơ Mật, số 33 đường Tống Duy Tân (phường Phú Xuân, Huế) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”, mở đầu chuỗi hoạt động chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di sản Huế.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng trình bày trường ca “Đất nước hôm nay”. (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt chùm tác phẩm về quê hương, đất nước

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu chùm 6 ca khúc về đề tài quê hương, đất nước. Chùm ca khúc này tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, khắc họa hành trình của dân tộc từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình.

Xem phim Pháp miễn phí trên danet.vn dịp Tết

Xem phim Pháp miễn phí trên danet.vn dịp Tết

Theo thông tin từ BHD, nhân dịp xuân mới Bính Ngọ, BHD kết hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam trình chiếu 11 bộ phim Pháp với phụ đề tiếng Việt. Khán giả có thể xem trực tuyến miễn phí, không giới hạn trên nền tảng xem phim trực tuyến DANET.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026.

Tổ chức các chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc phục vụ nhân dân đón Tết

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo tổ chức các chương trình nghệ thuật phong phú, đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn giá trị truyền thống, phục vụ nhân dân đón Tết.

Phối cảnh sân khấu khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 của Hà Nội.

Trải nghiệm Tết Hà Nội xưa và nay qua Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026

Một lễ hội với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa-du lịch mang đặc trưng của thành phố nghìn năm văn hiến đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức với tên gọi Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến sôi động, nhiều ý nghĩa phục vụ nhân dân Thủ đô và khách du lịch đón Tết Nguyên đán.

Chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội không chỉ thu hút người dân thành phố, mà còn là điểm đến của khách quốc tế.

Phố cổ mở chợ Hoa Xuân

Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long-Kẻ Chợ. Kế thừa, phát huy truyền thống đó, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Chợ hoa Xuân Phố Cổ với những nét truyền thống kết hợp đổi mới.

Trích từ một tác phẩm trong bộ tranh ngựa Bính Ngọ 2026 của họa sĩ Trần Cường.

Bộ tranh ngựa Bính Ngọ 2026 và lời chúc xuân đong đầy khát vọng

Trong không khí đón năm mới Bính Ngọ 2026, bộ tranh ngựa gồm 18 tác phẩm của họa sĩ Trần Cường (Kuolg Trần) đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Kết hợp chất liệu truyền thống với tư duy đương đại, bộ tranh tiếp nối mạch sáng tác hoài niệm và khát vọng của họa sĩ, hướng tới những khởi đầu đầy niềm tin, hy vọng.