“Lộ diện” linh vật Ngựa sắt được ghép tên 94 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng

Linh vật Ngựa bằng sắt được ghép tên của 94 xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng đang dần hoàn thiện. Đây sẽ là điểm check-in mới lạ dành tặng người dân, du khách khi đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Linh vật ngựa độc đáo ghép tên 94 xã phường Đà Nẵng đón Tết 2026.
Linh vật ngựa độc đáo ghép tên 94 xã phường Đà Nẵng đón Tết 2026.

Ngày 4/2, người dân và du khách tại Đà Nẵng thích thú chiêm ngưỡng linh vật ngựa độc đáo vừa được lắp đặt tại sàn vỉa hè cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Điểm nhấn đặc biệt của linh vật này là toàn bộ thân ngựa được ghép từ các mảnh sắt mang tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn địa phương.

ndo_br_bi-5.jpg
Các công nhân của Công ty Mỹ thuật Tâm Nguyễn tiến hành lắp đặt linh vật ngựa độc đáo này từ sáng ngày 4/2.

Trên phần lưng linh vật nổi bật dòng chữ "Đà Nẵng", được thể hiện lớn và rõ nét hơn các tên gọi khác.

Linh vật do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) chế tác, có chiều cao khoảng 4m, được làm hoàn toàn bằng sắt.

Theo các công nhân của Công ty Mỹ thuật Tâm Nguyễn, linh vật được vận chuyển và lắp đặt vào rạng sáng 4/2, toàn bộ quá trình chế tác kéo dài hơn 3 tháng, thực hiện thủ công bằng phương pháp gò, hàn, với các chi tiết được xử lý tinh tế, sắc sảo.

ndo_br_9f88171ec91e47401e0f.jpg
Linh vật ngựa sắt vàng được ghép bằng tên 94 xã, phường, đặc khu Hoàng Sa và tên Thành phố Đà Nẵng đặt trước khu vực trung tâm hành chính thành phố, cạnh bờ sông Hàn.

Theo kế hoạch được phê duyệt, thành phố Đà Nẵng triển khai trang trí Tết tại 14 vị trí trung tâm, kết hợp duy tu, sửa chữa và đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng trên một số trục, tuyến đường chính.

Ngoài khu vực trung tâm, các hạng mục trang trí còn được triển khai tại một số vị trí trung tâm phường Tam Kỳ, phường Hội An. Các xã, phường còn lại được giao chủ động tổ chức trang trí phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

ndo_br_bi-8-1698.jpg
Các linh vật ngựa khác cũng đang được gấp rút thi công trên tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Phương án thiết kế năm nay lấy linh vật ngựa-biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và sự bứt phá làm hình tượng xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị.

Các linh vật chính dự kiến bố trí tại sàn vỉa hè cầu chữ T, sàn cảnh quan đuôi cầu Rồng và các quảng trường trung tâm.

Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 13/2, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham quan, vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ ngày 14/2 đến 26/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng).

Có thể bạn quan tâm

Người dân nhận sinh kế là gà giống để phát triển sinh kế hàng ngày.

Trao 560 phần quà Tết đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ

Ngày 4/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, Food Bank Việt Nam, Ford Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và C.P. Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương 2026” nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ vừa qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng trao quà Tết đến các hộ dân phường Đồng Thuận.

Trao tặng 3.000 suất quà Tết tại Quảng Trị

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, chiều 3/2, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị; Quỹ Thiện Tâm trao 3.000 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng các suất quà trị giá 1,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Huế dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo thành phố Huế dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp trao tặng quà cho đồng bào.

Mùa xuân ấm áp nơi phên giậu Tổ quốc

Giữa núi rừng biên giới Nghệ An, mùa xuân đến không chỉ theo sắc đào, sắc mận mà còn theo bước chân những người lính biên phòng. Bằng những phần quà Tết, bữa cơm sum vầy và sự sẻ chia chân thành, các anh đã mang mùa xuân ấm áp về với từng bản làng vùng cao.

Một góc làng hoa Hà Đông nhìn từ trên cao.

Sôi nổi chợ hoa Xuân làng Hà Đông

Ngày 3/2, Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng tổ chức Khai mạc Chợ hoa Xuân làng Hà Đông và Hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp nông thôn của phường Điện Bàn Bắc.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi.

Thúc đẩy công nghiệp Quảng Ngãi bứt phá

Những năm gần đây, cùng với lọc hóa dầu, các sản phẩm thép trở thành trụ cột trong việc đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, thúc đẩy công nghiệp Quảng Ngãi bứt phá, khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực miền trung và Tây Nguyên, góp phần đưa kinh tế Quảng Ngãi tăng trưởng ấn tượng.

Cầu vượt đường sắt bắc-nam tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tháo gỡ nút thắt đô thị ở Thanh Hóa

Trong nhiều năm, nút giao cắt giữa Đại lộ Đông Tây và tuyến đường sắt bắc-nam được xem là một trong những điểm nghẽn giao thông lớn của Thanh Hóa. Việc đầu tư xây dựng cầu dây văng vượt đường sắt đầu tiên trên địa bàn nhằm tháo gỡ tình trạng ùn tắc kéo dài, tạo động lực phát triển mới cho khu vực đô thị phía đông của tỉnh.

Năm 2025, trang trại cam của ông Trịnh Xuân Giáo (áo trắng) ở thung lũng Thiên Sơn thu về 300 tấn quả.

Người đưa giống cam tiến Vua ngược núi

Cách đây 6 năm, hơn 20 nghìn gốc cam Xã Đoài được ông Trịnh Xuân Giáo (phường Vinh Phú, Nghệ An) đem lên trồng ở thung lũng Thiên Sơn (xã biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An). Đến nay, trang trại cam phát triển xanh tốt, mỗi năm cho sản lượng hàng trăm tấn quả.

Du khách tham quan, tìm hiểu nghề làm nón ngựa Phú Gia.

Cần chiến lược đột phá xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai

Gia Lai đang đứng trước thời cơ vàng để “cất cánh” khi được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026. Để tận dụng cơ hội hiếm có này, địa phương cần xác định rõ chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch một cách bài bản, đồng bộ, nhằm tạo lập hình ảnh điểm đến hấp dẫn, thân thiện và bản sắc trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.