Phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026

Ngày 5/2, tại trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 4 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tạp chí Văn nghệ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) trang trọng tổ chức buổi gặp mặt cộng tác viên, trao tặng thưởng năm 2025 và phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026.

Trao tặng thưởng cho các tác giả đã có đóng góp xuất sắc trong năm 2025.
Trao tặng thưởng cho các tác giả đã có đóng góp xuất sắc trong năm 2025.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học; đông đảo cộng tác viên thân thiết của Tạp chí qua nhiều thế hệ cùng cán bộ, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhấn mạnh: Suốt chặng đường gần 70 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí luôn là diễn đàn văn học nghệ thuật uy tín của lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phản ánh sinh động hiện thực đời sống quân đội, khắc họa sâu sắc hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng trong các thời kỳ.

Văn học viết về lực lượng vũ trang và người chiến sĩ luôn giữ vị trí chủ lưu trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam, bởi đó là nơi hội tụ rõ nét nhất những giá trị về lý tưởng, nhân cách, tinh thần cống hiến và vẻ đẹp vì cộng đồng.

Theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển, người lính vẫn mang trên mình những chức năng căn bản vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, vừa là lực lượng tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước.

Ở bất cứ nơi nào gian khó, hiểm nguy nhất, từ biên giới, hải đảo đến những vùng thiên tai, dịch bệnh, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn hiện diện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Chính thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cho văn học phải tiếp tục đi sâu phản ánh, phát hiện và khắc họa chân thực đời sống, tâm tư, khát vọng cũng như những hy sinh thầm lặng của người lính trong nhịp sống hiện đại.

z7503813850351-d494cb0f1b34a5ca53ae60a2962c52d2-4123.jpg
Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho rằng, viết về người lính không nhằm ca ngợi một chiều, mà để lan tỏa vẻ đẹp nhân văn, vẻ đẹp của tinh thần trách nhiệm, của sự dấn thân và của tình yêu Tổ quốc được thể hiện trong những việc làm bình dị hằng ngày.

Buổi gặp mặt cộng tác viên là dịp để tri ân, tôn vinh những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội; đồng thời là không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, tiếp thêm cảm hứng sáng tạo cho các tác giả gắn bó với mảng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Tại buổi lễ, đơn vị đã công bố và trao Tặng thưởng Văn nghệ Quân đội năm 2025 cho các tác giả, dịch giả, họa sĩ có tác phẩm xuất sắc đăng tải trên Tạp chí và Văn nghệ Quân đội điện tử trong năm qua. Ở mảng văn xuôi, thể loại truyện ngắn, tác giả Nguyễn Ngọc Lợi được trao tặng thưởng với chùm ba truyện ngắn: "Nơi xa tiếng súng", "Khoảng trời xanh thẳm", "Lưng trời mây trắng".

Với thể loại bút ký, tác giả Trịnh Hòa Bình được vinh danh qua hai tác phẩm: "Cha tôi" và "Cũng là một trận chiến". Lĩnh vực văn học dịch, dịch giả Nguyễn Thị Thùy Linh được trao thưởng với bản dịch tác phẩm "Mặt trời và mặt trăng" của tác giả Ye Chun.

Trong thể loại thơ, tác giả Kiều Duy Khánh được trao tặng thưởng với chùm thơ, gồm: "Bố tôi làm thợ rèn", "Pha Đin" và "Cây đinh hương trên vách đá tai mèo" tạo ấn tượng bởi giọng điệu mộc mạc, giàu liên tưởng và chiều sâu cảm xúc. Mảng lý luận phê bình, nhà thơ Hữu Thỉnh nhận tặng thưởng với chùm bài viết: "Lê Thành Nghị - gừng càng già càng cay" và "Nguyễn Trí Huân với vẻ đẹp tinh chất của Bất chợt mai vàng" thể hiện tầm bao quát, sự tinh tế trong đánh giá giá trị tác phẩm và tác giả.

Trên nền tảng Văn nghệ Quân đội điện tử, tác giả Nguyễn Phước Thảo được trao tặng thưởng với hai chùm ảnh: "Mùa nước nổi" và "Khi nhà văn nhìn ra nhân vật qua ống kính", mang đến những góc nhìn sinh động, giàu chất nghệ thuật về đời sống và con người. Ở lĩnh vực mỹ thuật, họa sĩ Thành Chương được vinh danh với các tác phẩm minh họa đăng tải trên Tạp chí trong năm 2025, góp phần tạo nên diện mạo thẩm mỹ đặc sắc, hài hòa giữa văn chương và hội họa của Văn nghệ Quân đội.

z7503813855495-89c25f07c7843f674910605ed57e40a5-3457.jpg
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đơn vị chính thức phát động Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn có thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao đăng tải trên Tạp chí, qua đó tiếp tục tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026) và 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên (01/1957 - 01/2027).

Theo thể lệ, tác phẩm dự thi tập trung phản ánh chân thực, sinh động đời sống, công việc, tâm tư, tình cảm của người lính hôm nay trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, tham gia gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, lao động sản xuất, công tác dân vận… Ban tổ chức trân trọng phong cách sáng tác truyền thống, đồng thời khuyến khích những tác phẩm có góc nhìn mới, chiều sâu nhân văn và giá trị nghệ thuật.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào; không nhận trường ca, thơ trào phúng và các tác phẩm có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Thể loại ký gồm bút ký, phóng sự, ghi chép, độ dài không quá 10.000 từ.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho mỗi thể loại thơ và ký gồm: Một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và bốn giải Tư. Tác phẩm phù hợp tiêu chí sẽ được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Văn nghệ Quân đội điện tử. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ tháng 1/2026 và kết thúc vào ngày 31/12/2026; lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa Tạp chí Văn nghệ Quân đội với đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, tiếp tục khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bồi đắp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: AT)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh

Ngày 30/9, tại thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Ngày 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 với sự tham gia của hơn 700 học viên là cán bộ, công chức Phòng Văn hóa-Xã hội; đại diện công an các phường, xã; các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.