Doanh nghiệp hiến kế phát triển công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 5/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì chương trình.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: LINH BẢO)
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh và vị thế của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh ra khu vực và thế giới.

Hệ sinh thái công nghiệp văn hóa được hình thành tương đối đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Một số ngành giữ vai trò động lực và có sức lan tỏa mạnh như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, nội dung số-trò chơi giải trí, du lịch văn hóa...

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, các nghệ sĩ trên các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và các trò chơi giải trí, quảng cáo… đã có nhiều ý kiến, đề xuất với lãnh đạo thành phố để phát triển các lĩnh vực thuộc công nghiệp văn hóa.

ndo_br_dsc03515-copy.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt.

Ông Đinh Bá Thành, nhà sáng lập DatViet VAC nhấn mạnh: "Khi nói về công nghiệp văn hóa là chúng ta phải nói đến việc vươn ra bên ngoài phạm vi đất nước".

Để phát triển công nghiệp văn hóa, thành phố cần đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng, có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho hỗ trợ sản xuất nội dung và thực hiện tốt bảo vệ bản quyền. Ông Thành cũng đề xuất thành phố cần hình thành Trung tâm công nghiệp văn hóa quốc tế và nên xem trung tâm này là quan trọng.

Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng của Yeah1 cho rằng, thành phố cần có địa điểm đủ lớn để tổ chức các sự kiện lớn của đất nước và khu vực. Bà Hà cũng mong muốn trong các sự kiện chính trị lớn của thành phố cần gắn với các hoạt động văn hóa để giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh của thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

ndo_br_dsc03433.jpg
Ông Đinh Bá Thành, nhà sáng lập DatViet VAC phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân thẳng thắn đề xuất các giải pháp để nền công nghiệp văn hóa thành phố phát triển, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ khán giả mới cho lĩnh vực sân khấu, đồng thời có chính sách thuế hỗ trợ cho các sân khấu kịch.

Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Phan Quốc Kiệt cho rằng, cần tập trung xây dựng và phát triển sân khấu học đường, qua đó, góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa của đất nước.

Ông Quốc Kiệt cho biết, thời gian qua Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã thực hiện tốt việc đưa nghệ thuật cải lương vào trong học đường. Tuy nhiên những suất diễn này vẫn còn ít.

Ông mong muốn sẽ có thêm nhiều suất diễn hơn nữa để đáp ứng yêu cầu các trường học. Nếu như các em được tiếp cận với sân khấu cải lương nhiều hơn thì có thể tìm được những năng khiếu, là tài năng của sân khấu cải lương trong tương lai.

ndo_bl_dsc03496.jpg
Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng của Yeah1 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố có truyền thống làm văn hóa và đã làm tốt điều này, nhiều văn nghệ sĩ khắp nơi đến thành phố để lập nghiệp cho thấy thành phố có môi trường, có nhiều dư địa rất lớn để phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy gợi mở những giải pháp mang tính thực tiễn, như việc kết nối, dùng chung không gian biểu diễn, đầu tư địa điểm để các đoàn nghệ thuật có thể luân phiên biểu diễn.

Đồng chí yêu cầu thành phố cần có đề án đưa sân khấu vào học đường một cách hiệu quả hơn, đầu tư hơn nữa các hoạt động đưa nghệ thuật cải lương đến với các em học sinh nhằm tạo nên niềm yêu nghệ thuật cho các em ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường…

ndo_br_dsc03544.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân đề xuất ý kiến tại hội nghị,

Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị các sở ngành tạo điều kiện thuận lợi, không để xảy ra trở ngại cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố liên quan lĩnh vực công nghiệp văn hóa; phải ứng xử công bằng, hợp lý với tất cả doanh nghiệp.

“Phát triển công nghiệp văn hóa là công việc rất khó, nhưng nếu chúng ta cùng chung sức thì sẽ thực hiện được, khi đó thành phố sẽ có một vị thế mới, một hình ảnh mới”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Tam Hiệp sâu sát với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng Nai tạo đồng thuận, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Tại Đồng Nai, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Giải pháp được các địa phương trên địa bàn thực hiện là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng robot vào quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai, Khu công nghiệp Dầu Giây.

Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời thu hút đầu tư các khu công nghiệp mới đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh.

Đoàn Thanh niên Công an phường Tân Khai tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đồng Nai

Mùa hè 2026, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đồng Nai lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thiếu nhi và an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2026 của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét từ công nghiệp, du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đằng sau các con số tăng trưởng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải chịu áp lực lớn từ mặt bằng lãi suất.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chủ động xúc tiến đầu tư tại Đức.

Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Tây Ninh tăng 10,12%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 36.700 tỷ đồng...

Bác sĩ kiểm tra mắt cho người dân phường Long An trong đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được tỉnh Tây Ninh cụ thể hóa bằng việc triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân.

Hoạt động xuất, nhập khẩu ổn định góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu thu ngân sách một triệu tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Nguồn thu ngân sách nội địa và xuất, nhập khẩu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, là cơ sở quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu đạt tổng thu ngân sách cả năm hơn một triệu tỷ đồng.