“Yêu một chút cũng đâu có sao” - Sự gặp gỡ của thi ca và âm nhạc

“Yêu một chút cũng đâu có sao” là dự án MV mới nhất vừa được anh em nhạc sĩ Hoài An-Võ Hoài Phúc cùng ê-kíp sản xuất chính thức giới thiệu tới người yêu nhạc. MV được đầu tư công phu, thể hiện sự gặp gỡ giữa thi ca, giai điệu âm nhạc và tinh thần trình diễn live chuẩn mực.

“Yêu một chút cũng đâu có sao” là lời tâm sự đầy cảm xúc về tình yêu.
“Yêu một chút cũng đâu có sao” là lời tâm sự đầy cảm xúc về tình yêu.

“Yêu một chút cũng đâu có sao” khởi nguồn từ những vần thơ giàu chất tự sự của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca từ mang vẻ đẹp cổ điển, tinh tế với những hình ảnh như “mắt biếc”, “môi đỏ”, “miền cổ tích” đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nơi nhạc sĩ Hoài An, thôi thúc anh phổ nhạc để tạo nên một bản tình ca rộn ràng, sôi động.

Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ: “Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối, để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất”.

Tác phẩm giống như lời tâm sự gửi đi thông điệp đầy nhân văn: tình yêu không cần ồn ào hay chiếm hữu, đôi khi chỉ cần một chút rung động, một khoảnh khắc tựa vai hay ánh nhìn sẻ chia cũng đủ sưởi ấm tâm hồn con người.

MV được thực hiện dưới bàn tay của đạo diễn Lương Phan Hoàng, lựa chọn lối kể chuyện tiết chế, không lạm dụng kỹ xảo. Hình ảnh MV tập trung tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, cảm xúc thăng hoa của nghệ sĩ và tinh thần thanh tao xuyên suốt tác phẩm, đưa khán giả bước vào không gian giao thoa giữa âm nhạc và thi ca, tựa như “miền cổ tích” nhẹ nhàng nhưng giàu rung cảm.

nhac-si-8772.jpg
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An, Võ Hoài Phúc.

MV gây chú ý với sự kết hợp của ba giọng ca nữ giàu cá tính: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.

Điểm đặc biệt của dự án là lựa chọn hình thức thu và trình diễn âm nhạc theo tinh thần “live” đúng nghĩa, với dàn nhạc gồm các nghệ sĩ tên tuổi: Minh Nhiên (Keyboard), Minh Hiển (Bass), Bảo Hiếu (Drum), Hoài An (Guitar) và Duy Lương (Piano/Arranger).

Bên cạnh đó, sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế hiện đang chơi nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Keith Beber (Percussion), Juan Anthony Reyes (Trumpet), Pierre Renaud (Saxophone) và Misha Krasnopolsky (Trombone) đã mang đến màu sắc Jazz/Pop hiện đại, tạo chiều sâu và chuẩn mực quốc tế cho bản phối.

Chia sẻ về MV, Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc khẳng định: “‘Yêu một chút cũng đâu có sao” là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu “mì ăn liền” mà tập trung vào giá trị nghe-nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc”.

Nhạc sĩ Hoài An (tên đầy đủ Võ Đại Hoài An), sinh năm 1977, được biết đến với nhiều ca khúc như: "Tình thơ", "Tình khúc vàng", "Đã không yêu thì thôi", "Khung trời ngày xưa"... Đến nay, anh sở hữu “gia tài” hơn 800 ca khúc trải dài ở nhiều thể loại, từ nhạc trữ tình, nhạc trẻ đến nhạc sử ca, với phong cách sáng tác giàu chiêm nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Bên cạnh sáng tác, anh còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như: Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên đầy đủ Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Anh là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như: "Hoang mang", "Khi cô đơn em nhớ ai", "Vô cùng"... Anh không ngừng làm mới mình qua những thử nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, hai anh em còn là “cặp bài trùng” hiếm có trên con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc. Họ âm thầm hỗ trợ, bổ sung cho nhau: Hoài An mang đến chiều sâu trải nghiệm và tư duy giai điệu tinh tế, trong khi Võ Hoài Phúc nổi bật với những ý tưởng mới mẻ, khả năng tổ chức sản xuất cùng tinh thần dám thử nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố trao Giải thưởng văn học năm 2025 đến các tác giả đoạt giải.

Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao tặng Giải thưởng văn học năm 2025

Lễ tổng kết hoạt động, trao Giải thưởng văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 29/1. Buổi lễ ghi dấu ấn tượng bởi quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 400 hội viên sau khi thành phố thực hiện sáp nhập, phản ánh nội lực, sự gắn kết mới của văn học thành phố.

Sách "Sinh năm 1972" bản tiếng Anh vừa ra mắt bạn đọc quốc tế.

Hồi ký "Sinh năm 1972" phát hành quốc tế trên Amazon

Sau khi đoạt Giải thưởng Sách quốc gia 2024 và được bạn đọc trong nước đón nhận, cuốn sách "Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều" của tác giả Nguyễn Cảnh Bình mới đây đã chính thức phát hành phiên bản tiếng Anh trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội chủ trì họp báo.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Đường xuân đất Việt 2026-Hội tụ” sẽ phát sóng sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ

"Đường xuân đất Việt 2026-Hội tụ” là bản giao hưởng mùa xuân, kể về hành trình cùng những thành tựu của đất nước và Quân đội trong năm 2025; là món quà tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Cảnh trong phim "Bằng chứng sinh tử". (Ảnh: Galaxy Studio)

“Bằng chứng sinh tử”: Cuộc chiến của con người với AI

“Bằng chứng sinh tử” với sự góp mặt của ngôi sao Chris Pratt là câu chuyện về cuộc chiến của con người với sự xâm chiếm của AI trong những lĩnh vực then chốt của đời sống. Phim thuộc thể loại viễn tưởng, hành động, giật gân nhưng có pha trộn yếu tố tình cảm tạo nên sự đa sắc màu trong phim.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.