Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

Mỗi độ xuân về, khi những cành đào khoe sắc giữa núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn lại trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch hấp dẫn đối với nhân dân và du khách thập phương. Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân mang đậm bản sắc vùng biên cương Tổ quốc.

Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)
Lễ hội tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn. (Ảnh: BTC)

Với chủ đề “Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương”, Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng diễn ra đến hết ngày 16/3. Sự kiện là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), cũng là cơ hội để tôn vinh giá trị cây đào xứ Lạng - biểu tượng của mùa xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống miền biên viễn.

Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng sẽ được khai mạc vào tối 7/2/2026 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, với chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình được truyền hình trực tiếp, nhằm lan tỏa không khí rộn ràng, tươi vui của mùa xuân xứ Lạng đến đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ Lễ hội, tỉnh Lạng Sơn tổ chức chuỗi sự kiện phong phú, đặc sắc, với nhiều hoạt động như: trang trí đường hoa xuân và không gian quảng bá hoa đào xứ Lạng; thi và trưng bày cây hoa đào đẹp xứ Lạng; hội chợ hoa đào gắn với các chương trình tham quan, trải nghiệm; giải chạy “Cung đường Hoa đào”; Cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp Xứ Lạng năm 2026…

khai-mac-4234.jpg
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa đào xứ Lạng được dàn dựng công phu. (Ảnh: BTC)

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: đợt phim mừng Đảng, mừng xuân; phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”; Hội Báo Xuân xứ Lạng 2026; Ngày thơ Nguyên tiêu; Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng; Hội thi các Câu lạc bộ Lân-Sư-Rồng; Chương trình nghệ thuật “Thanh âm xứ Lạng”…

Cùng với đó là các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách như: trưng bày, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn; chuyên đề “Ngày xuân đọc sách”; Lễ hội ẩm thực xứ Lạng; Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ IV năm 2026; Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ; cùng các lễ hội truyền thống tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo nên không khí xuân sôi động, tươi vui.

ve-dep-6854.jpg
Chuỗi hoạt động hướng đến quảng bá hình ảnh, văn hóa vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn. (Ảnh: BTC)

Thông qua Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa-du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế-xã hội của địa phương, lan tỏa niềm tin, niềm vui và khát vọng phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bến xuồng sẵn sàng đón du khách tại hồ Ba Bể. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Sẵn sàng tổ chức lễ hội lồng tồng Ba Bể

Lễ hội lồng tồng (xuống đồng) Ba Bể là lễ hội xuân lớn bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên, đã nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội năm nay trong không gian tỉnh mới đã được chuẩn bị chu đáo để đón xuân Bính Ngọ nhiều phấn khởi.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng tặng các Bí thư chi bộ xuất sắc tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ

Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, tỉnh Thanh Hóa xác định nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để củng cố sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà người cao tuổi tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang

Chiều 3/2, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Thủy và tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Gia Bảy mới.

Thái Nguyên khởi công xây dựng cầu Gia Bảy mới

Sáng 3/2, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Gia Bảy mới nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị trung tâm tỉnh, tăng cường kết nối hai bờ sông Cầu và tăng khả năng thoát lũ sông Cầu.

Xã Trại Cau lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Thái Nguyên: Chuẩn bị tốt nhất để cuộc bầu cử thành công

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là đặc biệt quan trọng, bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nên cấp ủy, chính quyền xã Trại Cau (Thái Nguyên) tập trung lãnh đạo, tích cực chuẩn bị để bầu cử thành công.

Học sinh Sa Pa được trang bị thêm quạt sưởi bảo đảm đủ ấm.

Lào Cai chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân tham gia gói bánh chưng đón Tết.

Xuân biên cương, Tết thắm tình quân dân

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và xã Si Ma Cai tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương - Tết thắm tình quân dân” tại thôn biên giới Lù Dì Sán. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm sẻ chia, mang Tết ấm đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.