Simexco Daklak và MISS EDE ký cam kết hợp tác về chuỗi cung ứng cà-phê xuất khẩu đạt chứng chỉ EUDR

Chiều 11/3, trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại-dịch vụ Nông trại EDE (MISS EDE) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức họp báo và ký cam kết hợp tác lâu dài giữa Simexco Daklak và MISS EDE về chuỗi cung ứng cà-phê xuất khẩu đạt chứng chỉ không xâm lấn rừng tự nhiên của Liên minh châu Âu (EUDR).
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ Nông trại EDE và Công ty The Nanum Trading (Hàn Quốc) ký kết hợp tác thương mại song phương.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ Nông trại EDE và Công ty The Nanum Trading (Hàn Quốc) ký kết hợp tác thương mại song phương.

Nhằm đáp ứng quy định nhập khẩu nghiêm ngặt nhất hiện nay với nhóm sản phẩm cà-phê vào thị trường các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Simexco Daklak và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ Nông trại EDE - chủ sở hữu thương hiệu cà-phê và sô cô la MISS EDE đã tổ chức ký kết hợp tác lâu dài về việc cam kết xây dựng chuỗi cung ứng cà-phê nguyên liệu để sản xuất cà-phê thương hiệu MISS EDE đạt đầy đủ chứng chỉ EUDR, phục vụ xuất khẩu cà-phê thành phẩm vào thị trường EU từ năm 2025.

Nhà sáng lập MISS EDE Hoàng Danh Hữu giới thiệu thương hiệu cà-phê MISS EDE được xuất khẩu sang Hoa Kỳ tại buổi họp báo.

Nhà sáng lập MISS EDE Hoàng Danh Hữu giới thiệu thương hiệu cà-phê MISS EDE được xuất khẩu sang Hoa Kỳ tại buổi họp báo.

Simexco Daklak cam kết đáp ứng đầy đủ về sản lượng và dữ liệu vùng canh tác được định vị rõ ràng bằng dữ liệu đã được kiểm chứng bởi các chứng chỉ 4C-EUDR và Rainforest Alliance-EUDR (khi hoàn thiện) cho MISS EDE khi nhận được đơn đặt hàng nhằm mục tiêu xuất khẩu vào thị trường EU.

Phía MISS EDE cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý của từng chứng chỉ nhằm bảo đảm cung cấp nguyên vẹn thông tin về vùng nguyên liệu chính xác được Simexco Daklak cung cấp phục vụ truy xuất thông tin EUDR cho người tiêu dùng và cơ quan thực thi pháp luật của các nước EU.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và các doanh nghiệp sản xuất cà-phê dự buổi họp báo.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và các doanh nghiệp sản xuất cà-phê dự buổi họp báo.

Trong nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ, dự kiến, trong cuối tháng 3, đầu tháng 4/2025, MISS EDE sẽ tiếp tục xuất khẩu hai container với tổng số 42.000 gói cà-phê rang xay và cà-phê hạt rang mang thương hiệu MISS EDE sang thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Đây là sản phẩm cà-phê được chế biến từ vùng canh tác không xâm lấn rừng tự nhiên do Simexco Daklak vận hành.

Ông Park Jongmoo, Chủ tịch The Nanum Trading, Hàn Quốc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi ký kết hợp tác song phương với MISS EDE.
Ông Park Jongmoo, Chủ tịch The Nanum Trading, Hàn Quốc bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi ký kết hợp tác song phương với MISS EDE.

Trước đó, MISS EDE đã xuất khẩu thành công container cà-phê đầu tiên với số lượng 18.000 gói cà-phê thành phẩm đến tay người tiêu dùng tại Hoa Kỳ và nhận được phản hồi tích cực. Việc mở rộng xuất khẩu lần này thể hiện sự ghi nhận của người tiêu dùng Hoa Kỳ, một trong những thị trường khó tính nhất thế giới đối với cà-phê Buôn Ma Thuột nói chung, cà-phê mang thương hiệu MISS EDE nói riêng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Trần Đức Nhật phát biểu chúc mừng MISS EDE xuất khẩu cà-phê Đắk Lắk sang thị trường Hoa Kỳ khẳng định chất lượng cà-phê Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng trên thị trường thế giới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Trần Đức Nhật phát biểu chúc mừng MISS EDE xuất khẩu cà-phê Đắk Lắk sang thị trường Hoa Kỳ khẳng định chất lượng cà-phê Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng trên thị trường thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ Nông trại EDE và Công ty The Nanum Trading (Hàn Quốc) đã tổ chức ký kết hợp tác thương mại song phương, mở ra cơ hội phát triển mới tại hai thị trường trọng điểm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại bày tỏ niềm vui mừng về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại- dịch vụ Nông trại EDE xuất khẩu cà-phê sang Hoa kỳ còn góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại bày tỏ niềm vui mừng về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại- dịch vụ Nông trại EDE xuất khẩu cà-phê sang Hoa kỳ còn góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại buổi họp báo.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác tại buổi họp báo.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của MISS EDE trong hành trình đưa cà-phê Việt Nam ra thế giới, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.