Simexco DakLak xuất khẩu 500kg trà cascara được làm từ vỏ cà-phê đặc sản sang Hàn Quốc

Việc xuất khẩu lô hàng trà cascara được làm từ vỏ cà-phê đặc sản sang Hàn Quốc, giá trị gần một triệu đồng/kg, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển cà-phê đặc sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco DakLak), đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành cà-phê Việt Nam vươn ra thế giới.
Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc kiểm tra lô hàng 500kg trà cascara được làm từ vỏ cà-phê đặc sản của Simexco DakLak trước khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc kiểm tra lô hàng 500kg trà cascara được làm từ vỏ cà-phê đặc sản của Simexco DakLak trước khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Ngày 24/2, Simexco Daklak đã chính thức xuất khẩu thành công lô hàng 500kg vỏ cà-phê đặc sản (trà cascara) sang thị trường Hàn Quốc, với giá trị gần một triệu đồng/kg. Đây là một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm cà-phê đặc sản của Simexco, đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành cà-phê Việt Nam vươn ra thế giới. Sự kiện này cũng thiết thực chào mừng và hưởng ứng Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 13/3 sắp tới.

Theo đại diện Simexco DakLak, cà-phê đặc sản không chỉ được biết đến với giá trị cao của hạt cà-phê nhân xanh, mà còn với tiềm năng lớn từ các bộ phận khác của quả cà-phê, đặc biệt là vỏ cà-phê.

Công nhân Simexco DakLak đóng thùng lô hàng vỏ cà-phê Cascara đặc sản trước khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Công nhân Simexco DakLak đóng thùng lô hàng vỏ cà-phê Cascara đặc sản trước khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Vỏ cà-phê trước đây thường bị bỏ đi trong quá trình chế biến, giờ đây đã được Simexco tận dụng triệt để để tạo ra sản phẩm trà cascara, một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng, ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu, mang lại lợi nhuận không nhỏ.

Giá trị của vỏ cà-phê cascara không chỉ ở hương vị đặc trưng mà còn ở những lợi ích cho sức khỏe, từ tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa đến tăng cường miễn dịch.

Lô hàng trà Cascara được làm từ vỏ cà- phê đặc sản được đóng thùng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
Lô hàng trà Cascara được làm từ vỏ cà- phê đặc sản được đóng thùng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, sản phẩm chế biến từ vỏ cà-phê Cascara là sự lựa chọn lý tưởng, đặc biệt phù hợp với những người nhạy cảm với cafein muốn tìm một nguồn năng lượng thay thế tích cực hơn.

Với giá trị thị trường cao của cả hạt và vỏ cà-phê đặc sản, Simexco DakLak không chỉ đẩy mạnh việc xuất khẩu cà-phê nhân mà còn gia tăng giá trị từ vỏ cà-phê, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành cà-phê Việt Nam.

Đặc biệt, với chiến lược khai thác tối đa giá trị của cà-phê, không chỉ từ hạt mà còn từ các bộ phận khác của quả cà-phê, Simexco DakLak đầu tư hệ thống chế biến và công nghệ hiện đại, đã biến vỏ cà-phê thành một sản phẩm không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng.

Lô hàng cascara đặc sản lần này được xuất khẩu sang Hàn Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ sản phẩm cà-phê lớn tại châu Á, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài cho Simexco DakLak, đồng thời góp phần nâng cao giá trị của cà-phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Việc xuất khẩu lô hàng trà cascara được làm từ vỏ cà-phê đặc sản sang Hàn Quốc đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển cà-phê đặc sản của Simexco DakLak, đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành cà-phê Việt Nam vươn ra thế giới.

Việc xuất khẩu lô hàng trà cascara được làm từ vỏ cà-phê đặc sản sang Hàn Quốc đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển cà-phê đặc sản của Simexco DakLak, đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành cà-phê Việt Nam vươn ra thế giới.

Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác bền vững, Simexco Daklak không chỉ bảo đảm chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm mà còn hỗ trợ người nông dân trong việc phát huy tối đa giá trị của từng bộ phận của trái cà-phê, tăng thu nhập và thúc đẩy mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến khác trong việc đưa cà-phê Việt Nam ra thế giới thông qua những sản phẩm sáng tạo và bền vững.

Đại diện Simexco DakLak cho biết, sắp tới đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cà-phê đặc sản, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để nâng cao giá trị và uy tín của thương hiệu cà-phê Việt Nam trên thị trường cà-phê thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.