Siết chặt quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

Thời gian qua, các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn thành phố đã quan tâm đến việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, góp phần chia sẻ gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).
Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tại Làng Thiếu niên Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, gần đây một số cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép do có những hoạt động sai quy định.

Mang trẻ đi giấu vì vượt sĩ số

Mới đây ngày 25/10, Ủy ban nhân dân Quận 12 có quyết định tạm đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với Mái ấm tình thương Quan Âm (số 222-224 Nguyễn Thị Búp, phường Hiệp Thành) do vi phạm trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em; đồng thời, quận đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố hỗ trợ tiếp nhận vào các cơ sở trợ giúp xã hội do sở quản lý đối với 33 trẻ em hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại mái ấm này.

Sự việc dẫn đến sai phạm tại Mái ấm tình thương Quan Âm chỉ được phát hiện khi hai người mẹ trình báo đến cơ quan công an quận vì “gửi con tại mái ấm nhưng từ tháng 9 tới nay, đến thăm con thì không gặp”. Qua làm việc với Công an Quận 12, bà Trần Thị Lập (quản lý cơ sở Mái ấm tình thương Quan Âm) cho biết:

Do cơ sở chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều nhất 33 trẻ nhưng thực tế lại vượt sĩ số cho nên bà đã đưa hai bé trên về chùa Thanh Nghiêm (phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) từ tháng 8/2024. Sau đó, khuya ngày 24/10, cơ sở Quan Âm đã đưa hai trẻ về lại mái ấm này. Tối 25/10, các cơ quan chức năng đã liên lạc được với hai người mẹ để tiến hành thủ tục bàn giao hai trẻ cho gia đình.

Cũng liên quan đến việc giấu trẻ để đối phó với cơ quan chức năng, ngày 13/9, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có văn bản chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Công an quận và Ủy ban nhân dân Phường 15 làm việc với bà Lê Thị Thu Hoa, chủ cơ sở Chúc Từ (địa chỉ 57/8, đường Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh) vì liên quan đến việc đưa 41 trẻ em do cơ sở này nuôi dưỡng về gửi tại ba địa điểm thuộc các địa phương gồm Long An, Bến Tre, Lâm Đồng.

Theo đó, trước ngày 5/9, bà Hoa đối phó với đoàn kiểm tra quận nên đã đưa 41 trẻ trong số 87 trẻ do cơ sở nuôi dưỡng (từ 1 tháng đến 7 tuổi) về ba địa phương gồm Long An, Bến Tre, Lâm Đồng. Cụ thể, gửi 15 trẻ tại chùa Hưng Phước (xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre); gửi 15 trẻ tại Tịnh thất Hồng Liên (xã Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); 11 trẻ còn lại gửi tại chùa Di Đà (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, bà Hoa còn đưa 24 trẻ tại cơ sở này “tạm lánh” tại chùa Phật Bửu (ấp Cây Trâm 2, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) nhằm đối phó với đoàn kiểm tra của quận Bình Thạnh. Sau đó, khi vụ việc bị phát hiện, 24 trẻ từ chùa Phật Bửu đã được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, thành phố Thủ Đức chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chính vì giấu trẻ cho nên thực tế tại thời điểm quận Bình Thạnh tổ chức đoàn kiểm tra vào ngày 5/9 tại cơ sở này chỉ có 22 trẻ đang nuôi dưỡng. Ngày 9/9, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Chúc Từ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thái Thị Hồng Nga cho biết: Các cơ quan chức năng quận đang tiếp tục thực hiện các nội dung xác minh, điều tra về hoạt động của cơ sở này. Sau khi có kết quả chính thức, Ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo Công an quận cùng các ngành liên quan có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định.

Xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm

Cùng với một số cơ sở bảo trợ xã hội vi phạm bị tạm đình chỉ hoặc rút giấy phép, vụ việc bạo hành trẻ xảy ra tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) đã làm dư luận hết sức bức xúc. Cơ quan công an đã điều tra, khởi tố, bắt giam đối với hai bảo mẫu tại mái ấm này.

Cơ sở này được cấp phép nuôi dưỡng 39 trẻ nhưng thực tế nuôi dưỡng 85 trẻ và vụ việc cũng chỉ phát hiện qua đơn tố giác của những người liên quan mà thiếu sự giám sát, kiểm tra từ chính quyền địa phương.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố, tính đến tháng 9/2024, Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý 63 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập (23 cơ sở do thành phố quản lý và 40 cơ sở do cấp quận, huyện quản lý); trong đó, cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em là 39 cơ sở. Với sự tham gia, góp sức của các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đã nâng cao hiệu quả công tác an sinh, trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố nhìn nhận: Thời gian qua một số cơ sở chưa tuân thủ, chấp hành, triển khai nghiêm các chủ trương, chính sách các quy định, các văn bản chỉ đạo của thành phố; trong đó, công tác tuyển dụng, đào tạo, giáo dục đạo đức, quản lý, giám sát ý thức chấp hành pháp luật của nhân viên còn nhiều hạn chế tại một số cơ sở.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng các cơ sở tiếp nhận trẻ vượt quy mô cho phép, nguy cơ mất an toàn cho đối tượng được chăm sóc. Các cơ sở bảo trợ có tình trạng tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện bảo đảm theo quy định...

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Lê Văn Thinh, trong sai phạm của Mái ấm Hoa Hồng cũng như một số cơ sở xảy ra gần đây cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của quận, huyện, thành phố Thủ Đức có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm túc.

Ngoài việc chủ mái ấm không tuân thủ quy định, công tác kiểm tra, giám sát thuộc về chức trách của chính quyền địa phương. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn quản lý; đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm hoặc tái phạm theo thẩm quyền; thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, dừng trợ giúp xã hội bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định, nhất là nghiêm cấm hành vi bạo hành, ngược đãi, xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của đối tượng cần được trợ giúp.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.