Shinec đẩy mạnh số hóa và xanh hóa khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu Net Zero

Sáng 12/6, tại thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Shinec phối hợp các đối tác công nghệ công bố “Giải pháp số quản lý phát thải carbon cho Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - Hướng tới thị trường tín chỉ carbon”.

Toàn cảnh Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền.
Toàn cảnh Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền.

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc số hóa toàn diện công tác quản lý vận hành khu công nghiệp; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Nam Cầu Kiền trong hành trình xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, thân thiện môi trường, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Đây là thành quả từ sự hợp tác chiến lược giữa Shinec và hai đối tác GGI Technology, TPIsoftware trong việc phát triển và ứng dụng nền tảng số hóa toàn diện có tên “Shinec Digital Green Economy”.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi ký kết hợp tác, nền tảng đã chính thức được ra mắt và vận hành, mở ra khả năng giám sát, kiểm soát và tối ưu hóa hoạt động vận hành Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền theo hướng xanh, số, thông minh và bền vững.

img-7173.jpg
Công bố “Giải pháp số quản lý phát thải carbon cho khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - Hướng tới thị trường tín chỉ carbon”.

“Shinec Digital Green Economy” là một hệ thống quản lý khu công nghiệp thông minh, được nghiên cứu và triển khai bởi TPIsoftware, với hạt nhân là các phần mềm GreenSwift và ElectriSwift, cùng với tư vấn chiến lược từ GGI Technology.

Hệ thống này cho phép thu thập dữ liệu phát thải carbon theo thời gian thực, phân tích các điểm nóng phát thải, tiêu thụ năng lượng và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả. Qua đó, giúp khu công nghiệp kiểm soát tốt các chỉ tiêu môi trường, hướng tới đạt chuẩn quốc tế về quản lý năng lượng và trung hòa carbon.

img-7163.jpg
Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Shinec.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Shinec nhấn mạnh: Đầu tư vào giải pháp số hóa và xanh hóa không chỉ giúp Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền tối ưu hóa chi phí vận hành, mà còn là bước đi chiến lược để nâng cao uy tín thương hiệu, khẳng định trách nhiệm môi trường và hướng tới đạt các chứng nhận ISO 50001 về quản lý năng lượng và ISO 14068 trung hòa carbon vào năm 2030.

img-7168.jpg
Ông Nguyễn Trường Giang, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn TPIsoftware tại Việt Nam trình bày dự án.

Ông Nguyễn Trường Giang, Quản lý dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn TPIsoftware tại Việt Nam cho biết, sau khi hoàn thiện giai đoạn 1, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại tính minh bạch và tự động hóa dữ liệu vận hành; tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và chi phí; giảm phát thải khí nhà kính (GHG), tính toán lượng tín chỉ carbon tiềm năng cho khu công nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực giám sát an ninh và hỗ trợ lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, báo cáo ESG một cách chuyên nghiệp.

Hệ thống quản lý “Shinec Digital Green Economy” được thể hiện qua các tính năng tích hợp đa dạng như Quản lý phát thải khí nhà kính (GreenSwift), Quản lý năng lượng thông minh (ElectriSwift), Quan trắc và xử lý nước thải, Giám sát an ninh thông minh và Cung cấp dashboard trên cả mobile và web, giúp ban lãnh đạo truy cập báo cáo mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ ra quyết định kịp thời và hiệu quả.

img-7166.jpg
Các đại biểu tham dự.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng với việc số hóa toàn bộ không gian xanh trong khu công nghiệp, gồm cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước (chiếm khoảng 31% diện tích toàn khu công nghiệp) và các nguồn năng lượng tái tạo. Đây sẽ là cơ sở để tính toán lượng carbon hấp thụ, phục vụ mục tiêu tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai — một lĩnh vực đầy tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam và thế giới đang đẩy mạnh các chính sách giảm phát thải, tiến tới Net Zero vào giữa thế kỷ 21.

img-7177.jpg
Các chuyên gia tham gia tọa đàm.

Việc chính thức đưa vào vận hành nền tảng số hóa toàn diện “Shinec Digital Green Economy” không chỉ nâng tầm vị thế của Shinec và Nam Cầu Kiền trên bản đồ các khu công nghiệp xanh của Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định năng lực của các đối tác triển khai trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ xanh, số tiên tiến. Thành công của dự án cũng là tiền đề quan trọng để Shinec tiếp tục nhân rộng mô hình này đến các khu công nghiệp khác trong hệ sinh thái bất động sản công nghiệp mà doanh nghiệp đang đầu tư và phát triển.

img-7188.jpg
Lễ ký kết triển khai nền tảng quản trị thông minh tại các dự án khu công nghiệp.

Tại lễ công bố cũng đã diễn ra lễ ký kết triển khai nền tảng quản trị thông minh tại các dự án bất động sản công nghiệp mà Công ty cổ phần Shinec đang triển khai là Cụm công nghiệp Đông Đầm Hà B (Quảng Ninh), Cụm công nghiệp An Thọ (Hải Phòng), Cụm công nghiệp Thống Nhất (Lào Cai), Cụm công nghiệp Đăk Đoa (Gia Lai), Khu công nghiệp Đông Phú (Hậu Giang).

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.