Sẽ chiếu rạp các phim Nhà nước đầu tư

“Đào, Phở và Piano” và “Hồng Hà nữ sĩ” là hai bộ phim do Nhà nước đầu tư vốn đầu tiên, cùng với 6 phim hoạt hình sẽ chính thức phát hành ngoài rạp theo Kế hoạch Phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hai năm 2024 và 2025.
Phim "Hồng Hà nữ sĩ" sẽ được phát hành thí điểm ngoài rạp. (Ảnh: Đoàn làm phim)
Phim "Hồng Hà nữ sĩ" sẽ được phát hành thí điểm ngoài rạp. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Kế hoạch vừa được Thứ trưởng ký ký ban hành Quyết định phê duyệt ngày 6/2. Theo đó, một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước sẽ được phát hành, phổ biến thí điểm tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và một số Đài Truyền hình, Đài Phát thanh- Truyền hình trên toàn quốc trong thời gian từ tháng 2/2024 đến 30/12/2025.

Trong những năm qua, phim do Nhà nước đầu tư sản xuất có số lượng hạn chế; mỗi năm, Nhà nước đặt hàng từ 2- 3 phim truyện, khoảng hơn 20 phim tài liệu, khoa học và 20 phim hoạt hình với kinh phí sản xuất thấp và không có kinh phí để phát hành, phổ biến phim.

Việc khai thác, phổ biến còn vướng mắc về cơ chế, các quy định pháp luật chưa đồng bộ. Để góp phần khắc phục hạn chế trên, Luật Điện ảnh đã bổ sung quy định khuyến khích phổ biến phim Việt Nam sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước trên truyền hình, rạp chiếu phim, phục vụ đồng bào vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn. Vấn đề bản quyền phim được quy định cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ và Bộ luật Dân sự và khoản 5 Điều 14 Luật Điện ảnh quy định “Quyền sở hữu phim, quyền sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Theo số liệu năm 2023, có 116.915 buổi chiếu lưu động, phục vụ 5.679.349 lượt khán giả xem phim Việt Nam các thể loại phim truyện, phim tài liệu, khoa học và phim hoạt hình.

Đối với phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước, mục tiêu hướng đến là phải tối ưu hóa các phương thức phát hành phổ biến như phổ biến trong rạp chiếu phim, trên không gian mạng, tại các địa điểm chiếu phim công cộng; tuyên truyền trong các Tuần phim, Đợt phim kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, cân đối giữa hai nhiệm vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát hành thương mại.

Việc phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát hành, phổ biến phim nói riêng và hoạt động điện ảnh nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Việc phát hành, phổ biến thí điểm cần đảm bảo phim sử dụng ngân sách nhà nước được phổ biến rộng rãi, phục vụ nhu cầu của khán giả, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền - Xuân Giáp Thìn năm 2024; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai việc thí điểm phát hành, phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước từ đó hình thành cơ chế khai thác đối với các phim này trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch Phát hành, phổ biến thí điểm phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước trên các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố, sẽ phát hành, phổ biến các phim có chủ đề, nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị, hoặc có bối cảnh quay tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thời gian từ quý II năm 2024 đến hết ngày 30/12/2025. Danh sách phim do Cục Điện ảnh lựa chọn.

Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước có chủ đề, nội dung phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoặc có bối cảnh quay phim tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; đồng thời gửi công văn, ký thỏa thuận hợp tác với các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, Truyền hình trên toàn quốc để phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước; triển khai thực hiện Kế hoạch Phát hành, phổ biến thí điểm phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước trên các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố; Thực hiện việc phổ biến phim trên các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh- Truyền hình trong cả nước (mua ổ cứng, chuyển đổi định dạng phim, sao chép phim, đóng gói ổ cứng và gửi phim đi các tỉnh, địa phương).

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia xây dựng phương án phổ biến phim sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (thời gian, lịch chiếu, kế hoạch truyền thông, công tác khán giả…); thực hiện, phương án doanh thu theo quy định; Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát hành, phổ biến thí điểm 2 phim truyện và 6 phim hoạt hình nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 và báo cáo kết quả và doanh thu về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Điện ảnh).

Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương (HONGNGAT FILM) cung cấp bản phim (DCP) và các tài liệu liên quan cho Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để phổ biến phim. Lập danh sách các phim có chủ đề, nội dung phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoặc có bối cảnh quay phim tại các tỉnh, thành phố gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) để tổ chức phổ biến trên hệ thống truyền hình toàn quốc.

Đây là một quyết định mới mẻ trong bối cảnh phim Việt đang dần chiếm ưu thế tại các rạp chiếu, và khán giả cũng bước đầu quan tâm đến những sản phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.