Sáu tháng đầu năm 2025: Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng ước đạt 11,28%

Ngày 12/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thành ủy Hải Phòng đã nghe, thảo luận, cho ý kiến vào: Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Về công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ 6 tháng đầu năm do Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện theo phân cấp quản lý; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua thảo luận về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Thành ủy Hải Phòng thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều việc rất mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại đồng bộ, đạt được kết quả tích cực.

Hải Phòng thực hiện toàn diện, đúng tiến độ, bảo đảm các nguyên tắc, kỹ lưỡng, đúng chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ cơ bản bảo đảm về số lượng, bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp kịp thời đi vào hoạt động, không để gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn và nhiệm vụ được giao sau sắp xếp, kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố được quan tâm chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm.

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số (ước đạt 11,28% trong 6 tháng đầu năm 2025), tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm.

Các chỉ tiêu thu ngân sách, thu hút đầu tư, sản xuất công nghiệp, sản lượng hàng qua cảng, sản xuất nông nghiệp, thu hút khách du lịch, xuất khẩu đều đạt khá; Hải Phòng tiếp tục nằm trong top đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Thành ủy Hải Phòng cũng nhất trí thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

a-chau-hn-lan-2-ok.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Hải Phòng cần chuyển nhanh sang trạng thái phát triển ổn định, tập trung toàn lực cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025 và những năm tiếp theo.

Toàn thể cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, từng cán bộ, đảng viên cần đồng lòng, đồng hành và hành động quyết liệt hơn nữa, tập trung cao độ vào 3 mục tiêu trọng tâm: Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; ổn định tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,35% trở lên, bảo đảm an sinh xã hội.

Để đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2025 ở mức cao (từ 12,35% trở lên), toàn hệ thống chính trị thành phố phải tập trung cao độ, huy động tối đa các nguồn lực, tháo gỡ kịp thời các rào cản, tổ chức thực hiện quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, phải khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 226 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng trong tháng 7/2025; hoàn thiện Đề án thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới tại thành phố Hải Phòng trong quý III/2025; Khu kinh tế chuyên biệt, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2025.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, nâng cao năng suất nội ngành, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ các hoạt động của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) lần thứ 3; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt với các dự án lớn, liên kết vùng; chủ động rà soát, cải cách thủ tục nội bộ, cắt giảm quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững các thứ hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính…

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.