Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp mang dấu mốc "lịch sử"

Chiều 1/7, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 28 - kỳ họp chuyên đề, đồng thời là kỳ họp đầu tiên của thành phố Hải Phòng mới, theo Nghị quyết số 202 của Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu nhấn mạnh: Đây là kỳ họp mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quá trình phát triển thành phố trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Kỳ họp tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính của thành phố, bảo đảm chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Theo đó, thông qua nghị quyết thành lập các Ban Hội đồng nhân dân; thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2025.

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận: Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định tổ chức, bộ máy và nhân sự theo thẩm quyền, bảo đảm khách quan, dân chủ, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, xứng tầm với nhiệm vụ, trọng trách mới, xứng đáng là người đại biểu dân cử - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị: Ngay sau kỳ họp, cần bắt tay vào triển khai thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban, các Tổ đại biểu, nhất là các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong quyết định các chính sách và giám sát việc triển khai thực hiện.

Tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, chủ động, kịp thời nghiên cứu, nắm bắt các cơ chế, chính sách, các pháp luật mới ban hành; thấm nhuần sâu sắc truyền thống văn hoá và tình hình thực tế, để từ đó rà soát các nhiệm vụ, các nghị quyết đã ban hành nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có các giải pháp phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2025 và những năm tiếp theo, bảo đảm phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển của thành phố Hải Phòng mới.

Tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung cao hơn, nhằm kịp thời thể chế hóa, triển khai thực hiện các các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ mới.

Trong bối cảnh mới, bộ máy mới, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chủ động có các giải pháp, chỉ đạo bảo đảm điều kiện thiết yếu để chính quyền 2 cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công tới người dân và doanh nghiệp; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và quân nhân lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tinh giản biên chế đội ngũ.

Hội đồng nhân dân thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tích cực, chủ động chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần “Đổi mới, đoàn kết, phát triển và hội nhập”; sớm tập trung cho công tác chuẩn bị và triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.