Sâu lắng, xúc động chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành 2024”

Tối 15/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan “Ơn nghĩa sinh thành 2024” đã diễn ra tại Cung Văn hóa lao động Hữu Nghị Việt-Xô, Hà Nội. Chương trình tổ chức với mục đích gửi gắm tấm lòng tri ân của những người con đến các bậc sinh thành, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn truyền thống của người Việt Nam.
Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2024" gửi gắm tấm lòng tri ân của những người con đến các bậc sinh thành. (Ảnh: Ban tổ chức)
Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2024" gửi gắm tấm lòng tri ân của những người con đến các bậc sinh thành. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành năm 2024” sử dụng các loại hình trình diễn nghệ thuật kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa nghệ thuật, thơ ca, kịch nói… cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại để truyền đi thông điệp ý nghĩa mùa Vu Lan báo hiếu.

Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình kết nối mạch cảm xúc của người xem theo ba phần.

Hoạt cảnh thơ múa "Một đời gồng gánh". (Ảnh: Ban tổ chức)

Hoạt cảnh thơ múa "Một đời gồng gánh". (Ảnh: Ban tổ chức)

Phần mở đầu là hoạt cảnh thơ múa “Một đời gồng gánh” được đạo diễn Mai Thanh Tùng dàn dựng, với phần đọc lời bình của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức và ca khúc “Đường về nhà” do ca sĩ Ái Phương, Vũ đoàn Oscar, Vũ đoàn Lavender biểu diễn. Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, đưa khán giả đến với không gian ngập tràn tình quê hương xứ sở, tình gia đình thương mến, về ơn nghĩa sinh thành, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Các đại biểu và đông đảo khán giả Thủ đô tham dự chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các đại biểu và đông đảo khán giả Thủ đô tham dự chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phần 2 của chương trình mang đến những thước phim phóng sự xúc động, ghi lại hành trình tri ân, báo hiếu mà Ban tổ chức đã bền bỉ thực hiện trong suốt thời gian qua. Trong khuôn khổ chương trình, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã phối hợp cùng Oscar Media thực hiện chuỗi các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn, các đối tượng chính sách... tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Những hoạt động này đã góp phần lan tỏa nét đẹp của mùa Vu Lan, từ đó bồi đắp tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng hòa bình mãnh liệt trong trái tim mỗi người để vươn lên, cống hiến cho Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực.

Trao quà và học bổng tặng các em học sinh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao quà và học bổng tặng các em học sinh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại chương trình, Ban tổ chức phối hợp các nhà hảo tâm trao 30 suất quà, học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực trở thành tấm gương người con hiếu thảo năm 2024 của Hà Nội, động viên các em vững bước tiến vào tương lai với sự đùm bọc, yêu thương của xã hội.

Phần ba của chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tri ân bằng ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật theo kết cấu 3 chương: “Ngày xưa yêu dấu” - “Công cha nghĩa mẹ” - “Lời nguyện cầu”.

Chương 1 - “Ngày xưa yêu dấu” đưa người xem trở về những ký ức tuổi thơ ấm êm trong vòng tay ông bà, cha mẹ, hoài niệm những năm tháng ấu thơ bên gia đình, qua các bài hát: Lời ru, Mẹ yêu con, Cha tôi, Cha và con gái, Đến giờ cơm.

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương lần đầu tiên tham gia "Ơn nghĩa sinh thành" với hai ca khúc "Mẹ yêu con” (sáng tác Nguyễn Văn Tý) và “Cha tôi” (sáng tác An Hiếu). (Ảnh: Ban tổ chức)

Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương lần đầu tiên tham gia "Ơn nghĩa sinh thành" với hai ca khúc "Mẹ yêu con” (sáng tác Nguyễn Văn Tý) và “Cha tôi” (sáng tác An Hiếu). (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương 2 - “Công cha nghĩa mẹ” nhắc nhở mỗi người về đạo hiếu với các ca khúc Ước mơ của mẹ, Lời ru cho con, Cha già rồi đúng không, Về thăm mẹ, Hãy yên lòng mẹ ơi.

Đặc biệt, phần giao lưu cùng đại diện nhóm Team Lee - nhóm bạn trẻ sử dụng công nghệ hiện đại để phục chế miễn phí hàng trăm ảnh chân dung liệt sĩ; và nhóm bạn trẻ với dự án “Hà Nội chung tay”, mang mái ấm 0 đồng cho người vô gia cư ở Hà Nội, đã tạo nên những phút giây lắng đọng, đầy xúc động, khẳng định và khơi dậy tấm lòng, trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội.

Trong chương 3 - “Lời nguyện cầu”, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ mang đến tiết mục kịch “Cha và con”, chuyển tải thông điệp về bổn phận, trách nhiệm của người làm con đối với bậc sinh thành.

Hình ảnh trong tiết mục kịch "Cha và con". (Ảnh: Ban tổ chức)

Hình ảnh trong tiết mục kịch "Cha và con". (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình khép lại bằng các ca khúc Xin lỗi mẹ, Chờ tin cha, Gặp mẹ trong mơ, Ơn nghĩa sinh thành được thể hiện bởi các ca sĩ Randy, Ngọc Khánh Chi, Lê Anh, Lê Trang…, chuyển tải lời nguyện cầu của những người con mong luôn được ở bên và làm tròn đạo hiếu với bậc sinh thành.

Đây là chương trình do Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.