Lan tỏa tinh thần đạo hiếu với “Ơn nghĩa sinh thành 2024”

Tiếp nối thành công của năm 2022 và 2023, chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan báo hiếu với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2024” sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 15/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình do báo Tuổi trẻ Thủ đô, Công ty cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện.
Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Trang Anh)
Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Trang Anh)

"Ơn nghĩa sinh thành 2024" là dịp để thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành và lan tỏa thông điệp đó để cả xã hội sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn. Tình cảm ấy được nhân lên, thể hiện bằng những việc làm, hoạt động thiết thực trong hành trình tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Tổ quốc, tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, huy động tấm lòng và các nguồn lực để chăm lo người có công và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Chia sẻ tại buổi họp báo sáng 8/8 tại Hà Nội, Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức chương trình khẳng định, “Ơn nghĩa sinh thành” là hoạt động ý nghĩa mỗi dịp Vu lan nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn, để mỗi chúng ta, đặc biệt là người trẻ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.

“Chúng tôi vui mừng vì thông qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng thu hút được khán giả theo dõi đông đảo hơn, trở thành “hạt nhân” lan tỏa những “vòng sóng” về những điều tử tế và những ý nghĩ đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống”, Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2024" sử dụng các loại hình trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa, thơ ca, kịch nói… cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại để truyền đi thông điệp ý nghĩa trong mùa Vu lan báo hiếu.

Với thời lượng 120 phút, chương trình được cấu trúc thành 3 phần:

Phần 1 là màn khai từ với hoạt cảnh “Một đời gồng gánh” và bài hát “Đường về nhà”, được dàn dựng bởi đạo diễn Mai Thanh Tùng, biên đạo: Uyên Chi, âm nhạc: Mộc Cầm, thể hiện lời bình: Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức, mang đến những phút mở màn đầy lôi cuốn, dẫn dắt khán giả vào không gian ngập tràn tình quê hương xứ sở, tình gia đình thương mến bao dung…

Phần 2 tái hiện chuỗi hoạt động trong hành trình tri ân, báo hiếu mà Ban tổ chức đã thực hiện bền bỉ trong những năm qua, thông qua phóng sự về những buổi thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ già không nơi nương tựa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Nội và dọc miền trung gió Lào cát trắng...

Tại chương trình, các nhà hảo tâm cũng trực tiếp trao đến các em học sinh nghèo, không nơi nương tựa những món quà và học bổng giá trị nhằm động viên các em vững bước tiến vào tương lai với sự đùm bọc, yêu thương của toàn xã hội.

Phần 3 là chương trình nghệ thuật với 3 chương: “Ngày xưa yêu dấu”, “Công cha nghĩa mẹ” và “Lời nguyện cầu”.

Điểm nhấn mới mẻ của chương trình năm nay là phần giao lưu với nhóm thanh niên phục chế miễn phí hàng trăm ảnh chân dung liệt sĩ và nhóm bạn trẻ mang "mái ấm 0 đồng" cho người vô gia cư ở Hà Nội, cho thấy tấm lòng và trách nhiệm của người trẻ trước những vấn đề của xã hội. Đó là hành trình viết tiếp truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Thành viên Ban tổ chức và ekip sáng tạo chia sẻ về chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thành viên Ban tổ chức và ekip sáng tạo chia sẻ về chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng với tiểu phẩm kịch nói của Nhà hát Tuổi trẻ, chương trình tiếp tục khẳng định điểm nhấn về ca nhạc với thế mạnh của giai điệu, ca từ, đưa “Ơn nghĩa sinh thành” thấm sâu vào trái tim, tâm hồn người xem.

Đặc biệt, lần đầu tiên đến với chương trình, nữ ca sĩ đất mỏ Hồ Quỳnh Hương sẽ gửi đến 2 ca khúc “Mẹ yêu con” (sáng tác Nguyễn Văn Tý) và “Cha tôi” (sáng tác An Hiếu). Trong khi đó, ca sĩ Lưu Hương Giang tham gia với ca khúc “Ước mơ của mẹ” (sáng tác Hứa Kim Tuyền) và “Lời ru cho con” (sáng tác Nguyễn Xuân Phương); “giọng hát đẹp của dòng nhạc thính phòng” Vũ Thắng Lợi cũng sẽ góp mặt với tác phẩm “Về thăm mẹ” (sáng tác Trần Chung) và “Hãy yên lòng mẹ ơi” (sáng tác Lư Nhất Vũ).

Khán giả quen thuộc với “Ơn nghĩa sinh thành” còn được gặp lại các ca sĩ Minh Quân, Randy, Ái Phương, Quách Mai Thy, Tuấn Ngọc, Ngọc Khánh Chi, Lê Anh, Lê Trang, Thái Sơn, Nhóm Chuông Gió… trong những tiết mục giàu cảm xúc.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng, Tác giả, Tổng đạo diễn chương trình, chia sẻ: “Tôi tin rằng những điều chúng tôi truyền tải thông qua nghệ thuật sẽ gửi gắm trọn vẹn đến khán giả, lay động mỗi con tim để chúng ta tiếp tục viết nên những bài ca về tình người và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và 10 kênh truyền hình trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Hữu Thỉnh và đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tặng sách cho các đơn vị trong quân đội.

Ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Ngày 1/7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ". Lấy cảm hứng từ chiến dịch Tà Mây-Làng Vây năm 1968, tác phẩm vừa tái hiện lịch sử đồng thời khắc họa số phận người lính và khát vọng hòa bình sau chiến tranh.

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.