Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” 2022: Tuổi trẻ ngợi ca công ơn cha mẹ, tình yêu nguồn cội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành” sẽ diễn ra lúc 20 giờ 15 phút ngày 10/8/2022 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình.
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí thông tin về chương trình.

Chiều 2/8, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”.

Dự buổi gặp mặt báo chí có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô - Trưởng ban Tổ chức chương trình; Đạo diễn Mai Thanh Tùng - Tổng đạo diễn chương trình; Đạo diễn Vũ Minh Ly - Giám đốc sản xuất chương trình; Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức - cố vấn nghệ thuật.

Về phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk; Bà Trương Hoài Thu, đại diện Công ty CP Phong thủy Quốc tế Thái Lai.

Lời cầu chúc sức khỏe tới cha mẹ sau hai năm dịch bệnh

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Oscar Media, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp thực hiện sẽ diễn ra lúc 20 giờ 15 phút ngày 10/8/2022 (tức ngày 13/7/2022 Âm lịch) tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt-Xô và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1; Tiếp sóng trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV1), Đài Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền hình Bắc Ninh, Đài Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền hình Nam Định, Đài Truyền hình Ninh Bình.

Nghệ sỹ ưu tú Lê Chức chia sẻ tại sự kiện.
Nghệ sỹ ưu tú Lê Chức chia sẻ tại sự kiện.

Với quy mô tổ chức và dàn dựng công phu, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, diva Thanh Lam, ca sĩ Randy, nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Thái Thuỳ Linh, ca sĩ Quách Beem, ca sĩ Thành Long, ca sĩ Mai Trần Lâm, ca sĩ Phương Mai, ca sĩ David Lê, ca sĩ Lê Anh, ca sĩ Lê Trang, ca sĩ Ngọc Thảo, nhóm Thăng Long, nhóm nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, vũ đoàn Oscar, Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ, chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” sẽ tạo nên một chương trình nghệ thuật sâu lắng, giàu xúc cảm, ngợi ca công ơn của cha mẹ, góp phần gìn giữ những giá trị nhân văn trong truyền thống của người Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Xuyên suốt chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành”, khán giả sẽ được theo dõi các tiết mục đặc sắc ca ngợi tình cảm gia đình, tình mẫu tử, tình yêu quê hương cội nguồn. Một số ca khúc tiêu biểu trong chương trình như: “Gặp mẹ trong mơ”, “Gánh mẹ”, “Mẹ Việt Nam mặt trời trong tim con”, “Trở về”, “Cha tôi”, “Đạo làm con”, “Ba kể con nghe”, “Ơn nghĩa sinh thành”…

Mỗi câu chuyện âm nhạc là một tiếng lòng chạm đến trái tim của mỗi người. Đặc biệt, chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” năm nay truyền tải đến mọi người một thông điệp vô cùng ý nghĩa đó là sự tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hướng tới gia đình và cầu chúc sức khỏe tới cha mẹ sau hai năm đầy khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Là cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Hà Nội, những năm qua, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên Thủ đô.

Hai năm qua, trước khó khăn do dịch Covid-19, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức các chương trình trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, san sẻ gánh nặng với cộng đồng, lan tỏa tình thân ái.

Vào mùa Vu Lan năm nay, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty cổ phần quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2022". Chương trình là lời tri ân công ơn cha mẹ, là nén tâm nhang của những người con đã mất đi người cha, người mẹ trong đại dịch Covid-19.

Tiếp nối chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” các năm trước, chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham dự của các vị khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ quan báo chí truyền thông, cùng các doanh nhân.

Trong dịp này, Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện bền lề như tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng; Thăm hỏi trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn tại huyện Ba Vì; Tặng quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa…

Hãy bắt đầu từ tuổi trẻ…

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết: "Ơn nghĩa sinh thành không đơn thuần là chương trình nghệ thuật mà còn là tâm huyết, tấm lòng tri ân của tôi gửi tới bố mẹ đã khuất, cũng là nói hộ tiếng lòng của những người con với các bậc sinh thành.

Bố mẹ mất sớm nên đôi lúc tôi chỉ thèm một lời động viên của mẹ, một bàn tay đặt nhẹ lên vai của cha, thèm một bữa cơm đơn giản có bố mẹ ngồi bên cạnh mà chẳng thể được. Cho nên, tôi thực sự xót xa khi chứng kiến những mảnh đời cơ cực, lạc lõng của nhiều cụ già, cả một đời lam lũ nuôi con lại bị bỏ rơi, lang thang, thiếu thốn...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức chương trình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức chương trình.

“Ơn nghĩa sinh thành” ra đời cũng là muốn góp một tiếng nói để thay đổi, mong rằng những người con còn đang vô tâm, còn đang mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ hãy nhìn lại, hãy trở về, hãy quan tâm chăm sóc cha mẹ mình nhiều hơn khi còn có thể”, đạo diễn Mai Thanh Tùng chia sẻ.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng cũng cho biết, chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" được ra mắt từ năm 2017 và đều đặn diễn ra vào mùa Vu Lan hằng năm, được đánh giá rất bài bản, ý nghĩa. Rất vui khi năm nay, đứa con tinh thần được trở lại sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Đạo diễn Vũ Minh Ly - Giám đốc Sản xuất chương trình cho biết: Chương trình có nhiều lát cắt, nhiều phóng sự đan xen giữa các tiết mục và sự dẫn dắt của nghệ sỹ ưu tú Lê Chức để hướng tới việc giới trẻ cảm nhận sâu sắc ơn nghĩa sinh thành, công ơn dưỡng dục của cha mẹ.

Theo Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức - cố vấn nghệ thuật chương trình, không có gì cao cả hơn ơn nghĩa sinh thành. Đặc biệt, "Ơn nghĩa sinh thành" 2022 được kết hợp với tuổi trẻ, đây chính là sự bắt đầu lâu bền, là bức thông điệp tuyệt với đề lan tỏa thông điệp về ơn nghĩa sinh thành. Đó cũng là lý do ông nhận lời làm cố vấn cho chương trình ý nghĩa này.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ơn nghĩa sinh thành" 2022 không bán vé, giấy mời sẽ được gửi tới bạn đọc, đoàn viên, thanh niên, cán bộ nhân viên, anh em đồng nghiệp báo chí. Đặc biệt, mỗi người con đều có thể gửi lời tri ân, nhắn nhủ tới cha mẹ mình và Ban Tổ chức phát trực tiếp trong đêm nhạc.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.