Sáu cá thể sếu đầu đỏ vượt hành trình 19 giờ, về Vườn quốc gia Tràm Chim khỏe mạnh

Chiều 24/6, tại xã Tràm Chim, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim năm 2026 (đợt 2).

Những cá thể sếu đầu đỏ được tiếp nhận đợt 2 tại Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: TRẦN TRIẾT)
Những cá thể sếu đầu đỏ được tiếp nhận đợt 2 tại Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: TRẦN TRIẾT)

“Đưa đàn sếu trở về” là sự kiện nhằm hiện thực hóa công tác bảo tồn đa dạng sinh học, biểu tượng cho sự phục hồi hệ sinh thái và sức sống mới của Vườn quốc gia Tràm Chim, khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới.

Bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn sếu đầu đỏ nói riêng đã trở thành hợp tác mang tầm quốc gia, được đưa vào nội dung của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày 8/6/2026 tại Hà Nội.

Clip 6 cá thể sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim. (Clip: TRẦN TRIẾT)

Chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ đợt 2 tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng trong thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2022-2032. Các cá thể trong chương trình hợp tác đều nhằm mục tiêu bảo tồn và phục hồi đàn sếu.

ndo_br_seu2.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Việc tiếp nhận sếu đầu đỏ đợt 2 tại Thái Lan (từ ngày 21 đến 23/6) nằm trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp với Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA) và Hội Sếu quốc tế (ICF) về Bảo tồn sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Theo đó, ngày 23/6, chuyến bay mang số hiệu VN604 của Vietnam Airlines từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, đưa 6 cá thể sếu đầu đỏ về sân bay Tân Sơn Nhất để dùng xe chuyên dụng chuyển đến Vườn quốc gia Tràm Chim. Đợt chuyển giao lần này gồm 2 cá thể sếu trống và 4 mái, có trọng lượng từ 5,3 đến 6,7kg.

Tiến sĩ Trần Triết, Hội sếu quốc tế cho biết: Chuyến di chuyển sếu dài kỷ lục 19 giờ (sếu không được uống nước) từ Vườn thú Nakhon Ratchasima, tỉnh Korat (Korat Zoo) đến Vườn quốc gia Tràm Chim. Suốt quá trình vận chuyển, sếu được chăm sóc chu đáo, đưa vào khu vực kiểm soát nhiệt độ nhằm bảo đảm sức khỏe trước khi lên tàu bay.

ndo_br_seu5.jpg
Đoàn công tác tiếp nhận sếu (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, sếu được đưa về Vườn quốc gia Tràm Chim để theo dõi, chăm sóc, cách ly và thực hiện các bước thích nghi theo quy trình bảo tồn.

Đến 21 giờ 30, ngày 23/6, sếu về đến Tràm Chim, thả vào chuồng nuôi sếu non, tất cả sếu đều khỏe mạnh. Đến thời điểm hiện tại, sếu sinh hoạt, ăn uống bình thường.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận sếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện ghi nhận những đóng góp, hỗ trợ và sự hợp tác quý báu từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã cùng đồng hành với Vườn quốc gia Tràm Chim trong việc thực hiện các mục tiêu của Đề án.

ndo_tr_seu3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện phát biểu tại chương trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ và chung tay của cộng đồng để Chương trình bảo tồn sếu đầu đỏ, hành trình “Đưa đàn sếu trở về” của tỉnh Đồng Tháp đạt được thành công bền vững.

Về phía tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài trợ một cách minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả nhất.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, tài trợ và hợp tác sâu rộng hơn nữa từ các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và cộng đồng khoa học trong và ngoài nước. Mọi sự đóng góp, dù là hỗ trợ tài chính, giải pháp công nghệ, tư vấn kỹ thuật hay sự cam kết tiêu thụ các sản phẩm lúa sinh thái của bà con vùng đệm, đều là những viên gạch quý báu kiến tạo nên một “ngôi nhà chung” an toàn, trù phú cho loài sếu”, ông Nguyễn Phước Thiện mong muốn.

ndo_tr_seu6.jpg
Đại biểu chụp hình lưu niệm.

Theo Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032, trong 10 năm, Vườn quốc gia Tràm Chim sẽ nuôi dưỡng và thả ra tự nhiên khoảng 100 cá thể. Đàn sếu đầu đỏ thả ra có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và sinh sống quanh năm ở Vườn quốc gia Tràm Chim.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh

Chiều 30/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (1/7/2025-1/7/2026) với chủ đề: Đồng Tháp-Chung một dòng sông, vững bước phát triển.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp lan tỏa yêu thương đến trẻ hoàn cảnh khó khăn

Trong Tháng hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đợt 1 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân khó khăn

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.