Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng xong dự án mở rộng Quốc lộ 21B trước ngày 15/7

Chiều 28/6, khu vực Ba Hàng Mai, xã Thanh Oai, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Đồng chí Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại Quốc lộ 21B đoạn qua xã Thanh Oai, Hà Nội.
Đồng chí Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại Quốc lộ 21B đoạn qua xã Thanh Oai, Hà Nội.

Quốc lộ 21B là tuyến giao thông hướng tâm của Thủ đô, kết nối khu vực phía nam Hà Nội, đi qua 8 xã, phường với tổng chiều dài khoảng 41,77km, quy mô mặt cắt ngang từ 11 đến 35m.
Đây là tuyến đường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, kết nối giao thông liên vùng, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa của khu vực phía nam thành phố.

Qua nhiều năm thi công, hiện tuyến đường đã thông xe được 6,25km; còn 16,64km đang thực hiện đầu tư; chưa triển khai đầu tư theo quy hoạch 5 đoạn với chiều dài 18,88km, trong đó đoạn từ đường tỉnh 427 đến thị trấn Kim Bài cũ dài 2,7km đi qua xã Bình Minh, xã Thanh Oai, do xã Thanh Oai làm chủ đầu tư

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ do xã Thanh Oai làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2021-2026.

Đến nay, dự án đã đạt khoảng 82% khối lượng thi công. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số điểm nghẽn do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, khiến khoảng 520m tuyến chưa thể thi công đồng bộ.

Trong phạm vi dự án do xã Thanh Oai thực hiện, địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng đoạn tuyến dài khoảng 310m, với tổng diện tích thu hồi 4.716,5m². Trong đó có 1.716,3m² đất ở của 90 hộ gia đình, cá nhân với 96 thửa đất; 2.034,8m² đất nông nghiệp và 965,4m² đất công.

thanh-oai-2-8010-1013.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà cho công nhân đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Ủy ban nhân dân xã Thanh Oai đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng kinh phí hơn 69,35 tỷ đồng.

Thời gian qua, xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã Thanh Oai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân; đồng thời trực tiếp giải đáp những kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay 100% số hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã cơ bản đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, đồng thời thống nhất cam kết tạm bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2026 để đơn vị thi công có điều kiện triển khai dự án theo đúng tiến độ.
Ủy ban nhân dân xã đã ban hành thông báo tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào ngày 30/6/2026, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, ngay sau khi hoàn thành công tác chi trả và tiếp nhận mặt bằng, xã Thanh Oai sẽ cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong ngày 30/6/2026. Đây là cơ sở quan trọng để nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026 theo chỉ đạo của thành phố.

thanh-oai-3-3539.jpg
Lãnh đạo xã Thanh Oai tặng quà cho người lao động tại công trường.

Đối với các nội dung còn lại liên quan bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xã Thanh Oai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm trong quý III/2026, bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B về đích đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía nam Thủ đô.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các địa phương, đồng chí Trần Đức Thắng ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án, đồng thời nhấn mạnh Quốc lộ 21B là tuyến giao thông huyết mạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía nam Thủ đô.

Đồng chí yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân nhằm tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến chậm nhất trước ngày 15/7/2026, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công đồng loạt.

Đối với các sở, ngành thành phố, đồng chí đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bố trí nguồn lực để đầu tư đồng bộ 5 đoạn tuyến còn lại với tổng chiều dài 18,88km theo đúng quy hoạch, bảo đảm hoàn thiện toàn tuyến Quốc lộ 21B trong thời gian tới.

Đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau khi được bàn giao mặt bằng phải tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ xã Suối Hai hướng dẫn người dân cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Hành trình bền bỉ, lan tỏa yêu thương

Hơn 10 năm gắn bó với phong trào thanh niên, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội không chỉ được biết đến với những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn, mà còn được ghi nhận bởi một hành trình bền bỉ, lan tỏa yêu thương từ những điều tử tế.

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, giàu bản sắc

Trong bối cảnh nông nghiệp ven đô đứng trước yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Hội Nông dân xã Kiều Phú (Hà Nội) đã mạnh dạn triển khai mô hình “Cánh đồng rau an toàn, vùng dược liệu gắn với du lịch trải nghiệm”.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội (Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội) khảo sát bếp ăn bán trú tại Trường mầm non Triều Khúc, phường Thanh Liệt.

Làm rõ trách nhiệm công tác an toàn thực phẩm

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17 vừa tiến hành tái chất vấn và tập trung làm rõ trách nhiệm đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố

Cán bộ Mặt trận phường Ngọc Hà tích cực học hỏi kỹ năng chuyển đổi số nhằm phục vụ công tác tốt hơn

Gần dân, sát cơ sở nhờ “Mặt trận số”

Thời gian qua, thực hiện việc chuyển đổi số, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến nhân dân, qua đó giúp Mặt trận gần dân, sát cơ sở, thật sự trở thành cầu nối “ý Đảng-lòng dân”.

Thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách

Thời gian qua, phường Long Biên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho các gia đình chính sách, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người có công trên địa bàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

[Ảnh] Toàn cảnh khu vực chuẩn bị xây quảng trường trước Công viên Thống Nhất

[Ảnh] Toàn cảnh khu vực chuẩn bị xây quảng trường trước Công viên Thống Nhất

Trước khi được cải tạo, xây dựng quảng trường và không gian phố đi bộ, khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông vẫn còn nhiều hạng mục hạ tầng xuống cấp, thiếu đồng bộ. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang và tạo thêm không gian công cộng cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Cán bộ Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Thanh Hà)

Hà Nội không thực hiện giao dịch văn bản giấy đối với thủ tục hành chính đã triển khai trên môi trường số

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về nền hành chính số và công vụ số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh số hóa toàn trình các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa giao dịch bằng văn bản giấy; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, cung cấp dịch vụ công.

Nút giao Phạm Tu-Xa La đang được khẩn trương thi công sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng (Ảnh KHÁNH LÊ)

Chuyển động từ việc siết chặt kỷ luật công vụ

Việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô, đã đạt được những kết quả tích cực.

Em Bùi Thái Sơ đoạt giải Nhì cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026.

Làm chủ AI bằng nền tảng kỹ năng

Không phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI), Bùi Thái Sơ, học sinh lớp 12D0 Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm chọn cách rèn luyện kiến thức và kỹ năng nền tảng để chinh phục cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026.

Nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng hơn 11%

Sáu tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của Hà Nội đạt 8,22%. Đây là kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Từ nay đến cuối năm, thành phố cần sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy mọi động lực tăng trưởng, nhất là các động lực mới.

Đại diện Viettel thực hiện thao tác hướng dẫn người dân sử dụng các công cụ chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh ở quy mô hộ gia đình.

Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số trong kinh doanh

Để hỗ trợ người dân hoạt động trong lĩnh vực có nhu cầu lớn đối với công cụ quản lý bán hàng, thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số và quảng bá thương hiệu, phường Cửa Nam đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tiếp cận các giải pháp số phục vụ kinh doanh.

Đoàn Thanh niên xã Ô Diên trong ngày ra quân rửa xe, bán nước gây quỹ tri ân các thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.

Tuổi trẻ tri ân bằng những việc làm thiết thực

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều cơ sở Đoàn ở Hà Nội đã chủ động xây dựng các mô hình gây quỹ, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đồng hành cùng người có công trong đời sống hằng ngày. Các mô hình này thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và huy động được sự chung tay của cộng đồng.

Tăng mức hỗ trợ bữa ăn học đường

Tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027. Với chính sách mới này, mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn được tăng lên hơn 30%.

Vận hành hiệu quả hệ thống thoát nước

Sau thời gian khẩn trương thi công, các công trình, dự án thoát nước được đầu tư theo lệnh xây dựng khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hoàn thành hoặc hoàn thành các hạng mục chính phục vụ thoát nước, nhưng việc khớp nối giữa công trình cũ-mới và công tác vận hành điều tiết hệ thống còn hạn chế.

Một số hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B: Lưu giữ những ký ức thanh xuân của một thế hệ vì Tổ quốc

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang lưu giữ hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B. Khối tài liệu lưu trữ quốc gia có giá trị đặc biệt này không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử, mà còn là nguồn tư liệu gốc vô giá để xác minh, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.