Cà Mau thẳng thắn gỡ “nút thắt”, cam kết thúc đẩy dòng vốn đầu tư

Trong hai ngày 29 và 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng cho những tháng cuối năm.

Quang cảnh kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.
Quang cảnh kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, bức tranh kinh tế-xã hội địa phương nửa đầu năm đạt nhiều kết quả quan trọng: Thu ngân sách tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu vượt 1,3 tỷ USD, tăng 14,2%; tổng vốn đầu tư tăng 27,4%...

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa có sự bứt phá lớn; một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp có xu hướng sụt giảm và chuỗi giá trị liên kết nông sản chưa thực sự bền vững.

ndo_br_anh-3-6332.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời báo cáo kết quả các mặt kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm tại kỳ họp.

Một trong những điểm nhấn của kỳ họp lần này là phần chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, bám sát thực tiễn.

ndo_br_anh-11-5810.jpg
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã tập trung chất vấn Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, xoay quanh 5 nhóm vấn đề trọng tâm, bao gồm: Thu hút đầu tư, phát triển điện gió, tăng trưởng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và tình trạng thiếu giáo viên.

ndo_br_anh-9-3613.jpg
Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thiện trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Qua phần trả lời của Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân, và Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Chí Thiện, nhiều “nút thắt” lớn đã được làm rõ.

ndo_br_anh-10-870.jpg
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Theo đó, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án được xác định do hạ tầng truyền tải điện chưa đáp ứng yêu cầu, hạ tầng các cụm công nghiệp còn hạn chế và việc ứng dụng khoa học công nghệ chưa đạt hiệu quả tối ưu.

Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tại Cà Mau đã cam kết triển khai ngay các giải pháp hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và từng bước khắc phục triệt để tình trạng thiếu hụt giáo viên.

ndo_br_anh-8-4255.jpg
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau biểu quyết thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã thống nhất thông qua 27 báo cáo và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm cụ thể hóa kịp thời các quy định của Trung ương phù hợp điều kiện cấp bách của địa phương.

ndo_br_anh-1-1261.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc ổn định sản xuất và đẩy mạnh tăng trưởng.

Đồng chí Phạm Văn Thiều cũng thẳng thắn chỉ rõ áp lực trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề khi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt tiến độ, cùng thách thức từ thiên tai, biến đổi khí hậu.

Để quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền chuyển đổi số; rà soát tinh gọn bộ máy và siết chặt kỷ cương, gắn trách nhiệm trực tiếp với người đứng đầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cần sớm cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường và đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình hạ tầng chiến lược, tạo cú hích đưa kinh tế Cà Mau phát triển mạnh mẽ…

Có thể bạn quan tâm

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp lan tỏa yêu thương đến trẻ hoàn cảnh khó khăn

Trong Tháng hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đợt 1 cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân khó khăn

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội, Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai chương trình vận động xây dựng 1.000 căn nhà dành cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (thứ 4 từ phải qua, hàng đầu tiên), và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, Công an thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm với Đại tá Lê Mạnh Hùng.

Bộ Công an bổ sung nhân sự cấp phó tại Công an Cà Mau

Ngày 27/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Nghi thức tống tàu ra biển tại Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Rộn ràng Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Những ngày này, ngư dân các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long, rộn ràng với Lễ hội cúng biển Mỹ Long. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, cầu cho mưa thuận, gió hòa, sóng yên, biển lặng, khai thác nhiều tôm, cá, cuộc sống no ấm, sung túc.