Sập bờ kè ở Cao Bằng: Khẩn trương kiểm định, đánh giá chất lượng xây dựng bờ kè

Ngày 30/4, tại tổ dân phố 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng đã xảy ra vụ việc thương tâm, một bờ kè đá sạt lở trúng một ngôi nhà làm 3 người tử vong và một người bị thương.
Bờ kè bị sạt lở dài hơn 27m và cao khoảng 4,5m.
Bờ kè bị sạt lở dài hơn 27m và cao khoảng 4,5m.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trong ngày 30/4, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có công văn khẩn gửi Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

Trong công văn, đồng chí Hoàng Xuân Ánh đã thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân và gia đình người bị nạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng Cao Bằng chủ trì, phối hợp, giám định nguyên nhân sự cố và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trước ngày 15/5.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư bờ kè là ông Lê Đức Thuần lập hồ sơ sự cố bờ kè.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc sập bờ kè gây hậu quả thương tâm, thông tin từ người nhà các nạn nhân và hàng xóm của gia đình bị nạn cho biết, trước đó, gia đình đã 2 lần gửi đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân dân phường Duyệt Trung về nội dung chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hàng xóm của gia đình bị nạn phản ánh, vào buổi tối, chủ đầu tư xây dựng bờ kè mang vật liệu, xi-măng đến “trét bờ kè, để che lấp vết nứt”.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, bờ kè đã sạt lở ở tổ 4, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, được thi công theo 3 giấy phép xây dựng số 217, 218 và 219 cấp ngày 1/6/2021.

Chiều dài tuyến kè hơn 27m, độ cao tuyến kè khoảng 4,5m so với cốt nền đất tự nhiên.

Chủ đầu tư tuyến kè là ông Lê Đức Thuần (tức Lê Đức Tân), ở tổ 15, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, các lực lượng chức năng của thành phố Cao Bằng đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp, hỗ trợ, động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Các lực lượng cũng khẩn trương phong tỏa hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đang phối hợp giám định chất lượng xây dựng bờ kè bị sạt lở. Qua đó, xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm. Trên tinh thần nghiêm túc xử lý nếu phát hiện vi phạm và sai phạm.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.