Sáng tạo, đổi mới, số hóa phục vụ nhân dân

Ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, với tinh thần phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ khoa học, hiệu quả, liên tục. Nhiều đơn vị sẵn sàng làm việc thêm giờ, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị không để ngắt quãng, gián đoạn.
Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. (Ảnh HỒNG QUANG)
Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. (Ảnh HỒNG QUANG)

Trước đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiến hành tập huấn công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông trên toàn quốc. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ có thể nắm vững chuyên môn thực hiện công việc theo đúng quy chuẩn; bảo đảm khách quan, công bằng, nhanh chóng thích nghi với công việc mới, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Có thể thấy, trong năm nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước mà Bộ Công an tiếp nhận từ các bộ, ngành cùng với cấp lý lịch tư pháp, nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe được người dân quan tâm do ảnh hưởng quyền lợi "sát sườn", đồng thời nhận được sự đồng thuận, hài lòng của đông đảo mọi người.

Tại thành phố Hà Nội, trước đây, việc cấp đổi giấy phép lái xe được thực hiện tại 15 cơ sở thuộc Sở Giao thông vận tải. Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tổ chức 2 địa điểm tiếp nhận hồ sơ với 10 bàn tiếp nhận, giải quyết thủ tục.

Để phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện, phòng đồng thời đẩy mạnh công tác hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp số hóa, cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong và ngoài nước.

Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên, tại Cơ sở số 1, Đội Sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (số 2 phố Phùng Hưng, quận Hà Đông) đã có nhiều người đến làm thủ tục. Dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể, tận tình của lực lượng công an, quá trình kê khai thông tin và nộp hồ sơ diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Nếu không xảy ra sai sót, quy trình tiến hành thủ tục từ nộp hồ sơ, chụp ảnh đến nhận giấy hẹn chỉ mất khoảng 10 phút với mỗi hồ sơ. Để giảm tải lượng hồ sơ trực tiếp, tránh ùn ứ tại các bàn làm việc, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chị Phạm Thị Hồng (phường Văn La, Hà Đông) cho biết: Do là ngày làm việc đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên chuyển việc cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngành giao thông sang công an cho nên lượng người đến làm thủ tục đông. Có chút lo lắng nên chị đến từ khá sớm.

Tại đây, chị đã được cán bộ hướng dẫn cụ thể để lựa chọn thực hiện cấp đổi theo 2 cách, gồm trực tiếp và trực tuyến. Thủ tục nhanh gọn, thuận lợi nên hồ sơ nhanh chóng được tiếp nhận, xử lý.

Tại Cơ sở số 2, số 253 đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, anh Nguyễn Ngọc Hải (quận Hoàng Mai) bày tỏ hài lòng khi chỉ sau chưa đầy 10 phút, hồ sơ của mình được tiếp nhận. Anh cho biết: "Khi ở nhà, tôi cũng như nhiều người đến đây đều có chung tâm trạng lo lắng do nghĩ rằng khi các thủ tục chuyển sang cho ngành công an sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên, các bước thực hiện lại nhanh chóng, thuận tiện".

Sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp lệ phí theo quy định, anh được nhận giấy hẹn trả giấy phép lái xe, đồng thời được cơ quan chức năng thông báo sẽ nhận được bản cứng sau 5 ngày làm việc. Giấy phép lái xe điện tử sẽ được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Sau một tuần triển khai, ghi nhận từ nhiều tỉnh, thành phố, tại các cơ sở sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe không có tình trạng người dân xếp hàng dài chờ đợi. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện, nhanh chóng cho người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã tạo mã QR để mọi người có thể đăng nhập và thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến; thực hiện tại bất cứ đâu mà không cần phải đến làm thủ tục trực tiếp.

Việc người dân dùng Zalo để quét mã QR, theo hướng dẫn để tự làm thủ tục trực tuyến vừa thuận tiện nhanh chóng, vừa giảm tải cho lực lượng chức năng. Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam chia sẻ, đây là cách làm hay, sáng tạo nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Theo báo cáo từ Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an: Từ ngày 1/3 đến hết ngày 7/3, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp nhận 36.722 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe từ người dân; trong đó, có 33.122 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp; khoảng 3.600 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện thủ tục bằng hình thức trực tuyến. Với hình thức này, người dân sẽ truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe" rồi làm theo hướng dẫn nhằm tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Trường hợp giấy phép lái xe được tích hợp 2 hạng, mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng bằng lái của 1 hạng thì cần nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. Cơ quan chức năng cũng hướng dẫn: Khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp, người dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng Cảnh sát giao thông, công an các tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.