Sáng tạo, bứt phá để hội nhập trong giai đoạn mới

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo... thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh đã xuất sắc hoàn thành vượt tiến độ và về đích sớm toàn bộ 6 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.
Cô và trò Trường tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh khám phá, trải nghiệm phụ trương đặc biệt của Báo Nhân Dân chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Cô và trò Trường tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh khám phá, trải nghiệm phụ trương đặc biệt của Báo Nhân Dân chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Với những kết quả nổi bật trong chỉ đạo quản lý, công tác dạy và học, giáo dục Bắc Ninh giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới.

VỀ ĐÍCH SỚM

Bắt đầu nhiệm kỳ mới trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát, song Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ngành chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, mở rộng quy mô, chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm đầu tư với những chính sách đặc thù, vượt trội của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành giáo dục Bắc Ninh đã đạt và vượt toàn bộ 6 chỉ tiêu và là một trong những Đảng bộ về đích sớm trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Trong đó, bốn chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đã đề ra gồm: Tỷ lệ trẻ mầm non được học bán trú (đạt 99,7%); Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông bình quân hằng năm (đạt 99,5%); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non (đạt dưới 3,0%); Trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (đạt 87,2%). Hai chỉ tiêu thực hiện đạt so với nghị quyết gồm: 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; 100% học sinh phổ thông học môn Ngoại ngữ bắt buộc (riêng đối với lớp 1, lớp 2 học tiếng Anh là môn học tự chọn đạt 83,8%).

Đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết: Bắc Ninh là một trong những địa phương có phong trào giáo dục phát triển mạnh, giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Song song với đầu tư cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng dạy và học được đặc biệt chú trọng. Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện linh hoạt, sáng tạo theo kế hoạch và lộ trình của Bộ. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý và dạy học được tăng cường đáp ứng yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Một điểm nhấn là phong trào thi đua sáng tạo trong “Dạy tốt, Học tốt, Quản lý tốt” của thầy và trò tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả tích cực với chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước ở cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông hằng năm bình quân đạt 99,51%.

Giai đoạn 2020-2025, học sinh tỉnh Bắc Ninh đạt 427 giải học sinh giỏi quốc gia. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 23 lượt học sinh tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, trong đó có 18 học sinh đoạt giải. “Những kết quả xuất sắc này cho thấy hệ thống đào tạo của các cấp học, đào tạo mũi nhọn của tỉnh đang đi đúng hướng và là động lực để ngành giáo dục Bắc Ninh kiên trì với mục tiêu, định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển bền vững, duy trì chất lượng giáo dục trong nhóm dẫn đầu toàn quốc một cách toàn diện, vững chắc; hướng tới nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và hội nhập quốc tế” - đồng chí Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh.

HƯỚNG ĐẾN NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN, HỘI NHẬP

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 500 trường học với hơn 19.000 biên chế cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường học với tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ là 97,7%, hơn 383 nghìn trẻ mầm non và học sinh các cấp. Đây cũng là địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm, Đề án từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong các trường học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Từ Sơn, thành phố Từ Sơn-trường đầu tiên dạy song ngữ của tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Xác định tầm quan trọng của việc dạy và học ngoại ngữ, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như phòng học ngoại ngữ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có trình độ chuẩn, trên chuẩn, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp giảng dạy mới, chủ động, sáng tạo, yêu nghề.

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có hơn 1.400 giáo viên tiếng Anh với tỷ lệ đạt chuẩn cao, trong đó cấp tiểu học và trung học cơ sở đều đạt chuẩn B2 chiếm hơn 97%; cấp Trung học phổ thông đạt chuẩn C1 chiếm hơn 94% theo quy định của Bộ. Các trường trên địa bàn hiện có hơn 3.200 phòng học ngoại ngữ, trong đó có 439 phòng học ngoại ngữ chuyên dụng có ca-bin giúp giáo viên và học sinh thực hành nghe, nói thông qua phần mềm hỗ trợ, tổ chức các mô hình “Em yêu tiếng Anh”, thi hùng biện bằng tiếng Anh…

Tại buổi làm việc với Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá ngành giáo dục đã có những thành tựu đáng tự hào, có những giải pháp, cách làm mang tính đột phá, sáng tạo, tiếp tục khẳng định vị thế ngành giáo dục Bắc Ninh.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, ngành cần bảo đảm phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập. Chú trọng xây dựng đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, ý thức trách nhiệm công dân; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục học sinh có kỹ năng sống, có ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế, tăng cường công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng “đặt hàng” ngành giáo dục chủ động tham mưu triển khai, thực hiện hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nâng cao chất lượng để giáo dục Bắc Ninh tiếp tục bứt phá, vươn tầm trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục hội nhập.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.