Sẵn sàng phương án vận hành hệ thống điện, thị trường điện năm 2026

Nhằm bảo đảm điện năm 2026, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các đơn vị liên quan kế hoạch, chỉ huy vận hành hệ thống điện, tổ chức vận hành thị trường điện đúng quy định, bảo đảm an ninh cung ứng điện trong mọi tình huống.

10 kịch bản vận hành hệ thống điện năm 2026 đã được xây dựng.
10 kịch bản vận hành hệ thống điện năm 2026 đã được xây dựng.

Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của NSMO diễn ra chiều nay, 6/1, tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên NSMO Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu giai đoạn đầu tiên NSMO chính thức hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia tiếp tục đối mặt nhiều thách thức như tăng trưởng phụ tải cao, diễn biến thời tiết khó lường, yêu cầu ngày càng cao về an toàn, ổn định và tin cậy, NSMO đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện quốc gia an toàn, liên tục, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cùng với nhiệm vụ vận hành, NSMO duy trì ổn định các hệ thống hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin chuyên ngành; từng bước triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bước sang năm 2026, NSMO xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy; vận hành thị trường điện minh bạch, hiệu quả; đồng thời tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và công cụ điều hành với tầm nhìn đến năm 2030, phù hợp định hướng phát triển theo Quy hoạch điện quốc gia.

NSMO kiến nghị Bộ Công thương và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư và phát triển nhân lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1-20251223163107241.jpg
Kỹ sư, công nhân Công ty Truyền tải điện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp 500kV.

Theo Tổng giám đốc NSMO Nguyễn Đức Ninh, đơn vị đã chủ động xây dựng hơn 10 kịch bản vận hành hệ thống điện, tương ứng với các mức dự báo tăng trưởng phụ tải từ 6,4% đến 14,1%, được điều chỉnh linh hoạt nhằm bảo đảm phương thức vận hành năm 2026 sát với thực tiễn.

Ngay từ tháng 9/2025, NSMO đã phối hợp xây dựng phương án tích nước các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là hệ thống sông Đà; đồng thời phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thi công nhiều công trình lưới điện trọng điểm trong các tháng 10 và 11/2025, tạo nền tảng cho vận hành an toàn, hiệu quả trong năm 2026.

Bên cạnh đó, NSMO tiếp tục tăng cường vận hành linh hoạt, khoa học các nhà máy thủy điện để hỗ trợ cân bằng phụ tải; tối ưu kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện nhằm duy trì mức khả dụng cao; bảo đảm tiến độ các công trình nguồn và lưới điện theo kế hoạch được phê duyệt.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống, công cụ tối ưu hóa vận hành, phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp điện giai đoạn 2026-2030, phát huy vai trò nòng cốt trong làm chủ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế.

z7403355317242-62f0cf39d1479bf0b294895246207aac-1799.jpg
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Hoàng Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động NSMO trong việc bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện trong năm 2025, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành điện.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các định hướng lớn tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị, cùng Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển năng lượng quốc gia.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị NSMO tiếp tục bảo đảm vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, minh bạch; chủ động xây dựng các kịch bản vận hành linh hoạt; tăng cường phối hợp Bộ Công thương và EVN; đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa, làm chủ công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Vườn nho hạ đen tại Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Nền móng cho nông nghiệp hiện đại

Năm 2022, đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức khởi động. Sau đầu tư, các vùng nguyên liệu đã phát huy vai trò chủ lực trong sản xuất, đồng thời kết nối bốn nhà: Nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 7/1: Cổ phiếu dầu khí đua nhau tăng trần, VN-Index chinh phục đỉnh mới

Phiên giao dịch ngày 7/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột, trong đó PLX tăng trần cùng các mã: GAS, BSR, VIC, VHM, VCB, BID… tăng mạnh đã giúp chỉ số VN-Index bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,49%), lên mức 1.861,58 điểm.

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn. (Ảnh: HNV)

Khẳng định ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia

Tổng điều tra lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý: tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch, hội nhập.

Chỉ số MXV-Index

Thị trường hàng hóa phân hóa mạnh, MXV-Index phá đỉnh ba năm

Chốt phiên 6/1, MXV-Index lập đỉnh 3 năm tại 2.486 điểm nhờ nhóm nguyên liệu công nghiệp. Giá cà-phê tăng vọt do tồn kho toàn cầu chạm đáy 10 năm. Ngược lại, giá dầu giảm mạnh vì rủi ro nguồn cung từ Venezuela được tháo gỡ và nhu cầu tại châu Á suy yếu.

Một đoạn tuyến thuộc dự án đường cao tốc bắc-nam (giai đoạn 2) vừa được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 vừa qua, góp phần nối liền mạch đường cao tốc bắc-nam, từ Cao Bằng tới Cà Mau.

Những công trình tạo không gian phát triển mới

Ngày 19/12/2025 vừa qua, ngành xây dựng và cả nước đã đạt dấu mốc hết sức đặc biệt về đầu tư xây dựng hạ tầng: Hoàn thành vượt mức mục tiêu 3.000km đường cao tốc, nối liền một dải từ Cao Bằng đến Cà Mau. Toàn bộ hệ thống đường cao tốc quốc gia hiện tại đã đạt tổng chiều dài hơn 3.800km.

Nông dân Cần Thơ sử dụng máy bay không người lái (drone) phun xịt phân, thuốc trên cánh đồng lúa chất lượng cao.

Hỗ trợ nông dân trồng lúa chất lượng cao

Thực hiện đề án một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Cần Thơ được giao triển khai vùng sản xuất 170.000ha.

Tận dụng lợi thế quy mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới (chuyển đổi số, kinh tế xanh) là xu thế chính. (Ảnh: PV)

Năm 2025: 6 địa phương tăng trưởng đột phá trên 10%

Theo kết quả ước tính mới nhất, nhóm tăng trưởng đột phá trên 10% đã gọi tên 6 địa phương. Trong đó, Quảng Ninh (11,89%) và Hải Phòng (11,81%) giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng nhờ khả năng hấp thụ vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiệu quả và sự bứt phá của các tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hiện đại.