Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Với vai trò là trung tâm khoa học, công nghệ cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị các bước đi cụ thể để đón đầu kỷ nguyên công nghệ lượng tử.

Theo các chuyên gia, nếu trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách xử lý dữ liệu, nhận diện mô hình và tối ưu hóa quyết định, thì công nghệ lượng tử được kỳ vọng sẽ mở ra một lớp năng lực hoàn toàn mới về tính toán, mô phỏng, bảo mật, truyền thông, cảm biến và đo lường chính xác. Hiện, công nghệ lượng tử nổi lên như một trong những hướng công nghệ chiến lược, có khả năng tạo ra những thay đổi căn bản trong nhiều lĩnh vực: tính toán, truyền thông, cảm biến, đo lường, vật liệu, an toàn thông tin, quốc phòng, an ninh, y sinh và các ngành công nghệ cao khác. Và đây không chỉ là một hướng nghiên cứu mới, mà có thể trở thành một năng lực công nghệ chiến lược, tác động sâu sắc đến năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn thúc đẩy chuyển đổi số, cũng như xây dựng một nền khoa học, công nghệ tiên tiến. Cho nên, thành phố xác định những công nghệ chiến lược mới phải được tiếp cận sớm, hiểu đúng và chuẩn bị một cách có hệ thống, thay vì chờ đến khi công nghệ đã trở thành xu thế phổ biến mới bắt đầu hành động.

Trước những ưu điểm công nghệ lượng tử mang lại, thành phố không đứng ngoài hay chờ đợi công nghệ, mà chủ động đi trước một bước: Kết nối hệ sinh thái Nhà nước-đại học-doanh nghiệp, chuẩn bị nguồn nhân lực. Đồng thời, rà soát các yêu cầu an toàn dữ liệu và nhận diện sớm các bài toán đô thị, tài chính, logistics, y tế, giáo dục... mà công nghệ lượng tử có thể đóng góp trong tương lai.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Trọng Tuyên cho biết: Công nghệ lượng tử có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực chiến lược khác như dữ liệu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, công nghệ không gian và hạ tầng số. Điều đó đặt ra cho các địa phương năng động như Thành phố Hồ Chí Minh một yêu cầu rất rõ: Phải chủ động chuẩn bị năng lực, chủ động kết nối nguồn lực và chủ động lựa chọn những bước đi thực chất ngay từ hôm nay.

Công nghệ lượng tử là lĩnh vực rất rộng, nếu chọn đúng một số lĩnh vực phù hợp với năng lực hiện có và nhu cầu cấp bách của thành phố thì thành phố hoàn toàn có thể tạo được vị trí của mình. Tuy nhiên, để làm được điều này, thành phố cần vượt qua năm điểm nghẽn đang cản bước tiến để hình thành năng lực công nghệ lượng tử: thiếu kiến trúc điều phối (nguồn lực phân tán); thiếu hạ tầng dùng chung; nhân lực liên ngành; cơ chế quản lý chưa linh hoạt; chuỗi thương mại đứt gãy (thiếu cơ chế đặt hàng, nghiên cứu không hoàn thành sản phẩm).

Trong năm điểm nghẽn này, điểm nghẽn nguồn nhân lực là rào cản lớn nhất. Lượng tử là một ngành khoa học cực khó, đòi hỏi sự giao thoa sâu sắc giữa rất nhiều ngành khoa học cơ bản. Không có nhân lực đủ sâu, đủ liên ngành sẽ khó biến một định hướng chiến lược thành năng lực thật sự.

Thành phố không đặt mục tiêu sở hữu máy tính lượng tử bằng mọi giá, mà thay vào đó, mục tiêu cốt lõi là chuẩn bị sẵn sàng năng lực tiếp nhận công nghệ lượng tử để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Năng lực này không nằm ở các thiết bị đắt tiền, mà cốt lõi nằm ở việc xây dựng nguồn nhân lực lượng tử.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Trung Hòa, Trưởng ban Đào tạo VNQuantum Network (Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam) cho rằng: Muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho kỷ nguyên lượng tử, việc đầu tiên không phải là mua công nghệ, mà là xây dựng nguồn nhân lực hiểu biết, biết làm, biết dạy và biết nghiên cứu. Nguồn nhân lực cần xây dựng theo các tầng: lãnh đạo (ra quyết định), kỹ sư (triển khai), giảng viên (người dạy), nhà nghiên cứu (đổi mới sáng tạo).

Hiện, công nghệ lượng tử đã và đang đi ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm, hình thành ba trụ cột lớn: tính toán lượng tử; truyền thông và bảo mật lượng tử; cảm biến lượng tử. Đây không còn là câu chuyện của riêng các nhà vật lý mà là câu chuyện về năng lực cạnh tranh, chủ quyền công nghệ, an toàn dữ liệu, an ninh quốc gia và vị thế của mỗi quốc gia trong kỷ nguyên số.

Và vì sao phải xây dựng chiến lược công nghệ lượng tử ngay từ bây giờ mà không thể chậm hơn. Có ba lý do: bảo đảm an toàn thông tin; công nghệ lượng tử có ý nghĩa chiến lược; thế giới đã bước vào giai đoạn cạnh tranh mới về công nghệ lượng tử. Công nghệ lượng tử là công nghệ lưỡng dụng, có ý nghĩa chiến lược đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế số và năng lực cạnh tranh quốc gia. Một quốc gia có thể mua một số thiết bị, có thể nhập khẩu một số hệ thống trong ngắn hạn, nhưng không thể mua được năng lực an ninh công nghệ từ bên ngoài.

Năng lực đó, chỉ có thể được xây dựng bằng đội ngũ của chính mình, bằng hạ tầng của chính mình, bằng quá trình học hỏi, tiếp nhận, làm chủ và sáng tạo của chính mình.

Chuyên gia cho rằng, điểm chung trong cách tiếp cận của các quốc gia đi trước là: phát triển công nghệ lượng tử không thể làm theo tư duy ngắn hạn; không thể chỉ dựa vào một nhóm nghiên cứu đơn lẻ; càng không thể chờ đến khi công nghệ chín muồi mới bắt đầu chuẩn bị.

Công nghệ lượng tử đòi hỏi một hệ sinh thái đầy đủ: nghiên cứu cơ bản mạnh; đội ngũ nhân lực chất lượng cao; hạ tầng phòng thí nghiệm, thiết bị, bệ thử nghiệm dùng chung; doanh nghiệp công nghệ tham gia từ sớm; tiêu chuẩn, đo lường và an toàn hậu lượng tử; cơ chế hợp tác quốc tế. Nếu hình thành được hệ sinh thái này, kỳ vọng sẽ khắc phục được các điểm nghẽn hiện nay, thúc đẩy phát triển hạ tầng nghiên cứu, tăng cường phối hợp liên ngành và kết nối chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu ứng dụng thực tiễn.

Qua đó, góp phần hình thành các năng lực cốt lõi về công nghệ lượng tử, rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm và vượt qua “thung lũng chết” trong đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

[Ảnh] Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng robot vào quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại Việt Mỹ Đồng Nai, Khu công nghiệp Dầu Giây.

Phát triển công nghiệp theo chiều sâu

Thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, đồng thời thu hút đầu tư các khu công nghiệp mới đáp ứng tiêu chuẩn phát triển xanh.

Đoàn Thanh niên Công an phường Tân Khai tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”.

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đồng Nai

Mùa hè 2026, các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đồng Nai lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, từ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ chuyển đổi số đến chăm lo thiếu nhi và an sinh xã hội, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng.

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm 2026 của Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét từ công nghiệp, du lịch và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đằng sau các con số tăng trưởng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải chịu áp lực lớn từ mặt bằng lãi suất.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh chủ động xúc tiến đầu tư tại Đức.

Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh

Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh Tây Ninh tăng 10,12%, cao nhất khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 15%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 36.700 tỷ đồng...

Bác sĩ kiểm tra mắt cho người dân phường Long An trong đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được tỉnh Tây Ninh cụ thể hóa bằng việc triển khai chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân.

Hoạt động xuất, nhập khẩu ổn định góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu thu ngân sách một triệu tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Nguồn thu ngân sách nội địa và xuất, nhập khẩu hoàn thành vượt tiến độ đề ra, là cơ sở quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu đạt tổng thu ngân sách cả năm hơn một triệu tỷ đồng.

Bảo tồn, khai thác du lịch vườn cao-su cổ thụ

Bảo tồn, khai thác du lịch vườn cao-su cổ thụ

Tại thành phố Đồng Nai, vườn cao-su cổ thụ lâu đời nhất ở nước ta đang được bảo tồn, gồm những cây cao-su do người Pháp trồng thử nghiệm đầu tiên tại Việt Nam đầu thế kỷ 20, sau đó nhân rộng ra nhiều nơi khác.

Hồ Đá Bàng, nơi cung cấp nước thô cho nhà máy cấp nước Đá Bàng.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nước sinh hoạt

Thời gian qua, tại các xã phía đông Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm và những ngày cuối tuần. Nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng là hiện hữu nếu các nhà máy nước không được đầu tư nâng cấp kịp thời.

Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ).

Những nét đẹp nhân ái

Những phần quà, các buổi khám bệnh miễn phí, chiếc thẻ bảo hiểm... tuy không thể giải quyết hết khó khăn của người dân, song đã lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng và đội phó các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. (Ảnh: Thanh Hải)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.400 thầy cô giáo tương lai ra quân thực hiện "Bình dân học vụ số”

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình phát động, tập huấn chuyên môn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.