Sản phẩm "Make in Vietnam” phục vụ chuyển đổi số

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 và triển khai chương trình chuyển đổi số, ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (công nghiệp ICT) ngày càng có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để phát triển mạnh mẽ, công nghiệp ICT phải thực hiện chiến lược “Make in Viet Nam” (sản xuất tại Việt Nam) thật bài bản và tự tin có thể cung ứng những sản phẩm phục vụ chuyển đổi số thành công…

Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam 2020”.
Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh giới thiệu sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam 2020”.

Tạo đà phát triển chiến lược 

Thống kê năm 2019 cho thấy, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT của cả nước đạt 112,350 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 91,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018. Công nghiệp ICT đã đưa ngành thông tin và truyền thông (TT-TT) trở thành một trong những ngành có đóng góp lớn trong cơ cấu GDP của cả nước với dự kiến khoảng 7,3%, nếu tính cả khối FDI thì sự đóng góp là hơn 16% GDP trong năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành TT-TT càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong thời đại kinh tế số. 

Tuy nhiên, ngành công nghiệp ICT trong nước cũng đang đứng trước thách thức cạnh tranh và phát triển đột phá trong thời gian tới do phần lớn giá trị tăng trưởng thuộc về DN FDI. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần hướng tới một nền công nghiệp tự chủ, tự cường thông qua việc phát triển các DN công nghệ số làm chủ các khâu sáng tạo, thiết kế sản phẩm dịch vụ.

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm, DN công nghệ Việt Nam phải tiên phong trong thực hiện đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. DN công nghệ số sẽ phải dẫn dắt cộng đồng DN Việt Nam chuyển đổi số, chủ động nghiên cứu, phát triển, tạo ra các sản phẩm “Make in Vietnam” để cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ phát triển đồng đều các khu vực kinh tế thành thị và nông thôn, phục vụ chương trình chuyển đổi số, đưa ứng dụng công nghệ vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển.

“Chúng ta cần thực hiện chiến lược phát triển mới bằng “hai chân”. Đối với DN FDI thì thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị tiếp tục thu hút FDI nhưng là FDI chất lượng  cao. Bên cạnh đó, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ số, các dự án có tính lan tỏa, tạo chuỗi của DN trong nước”, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm lưu ý.

Tự tin với  sản phẩm "Make in VietNam” 

Tại triển lãm sản phẩm công nghệ số "Make in Vietnam 2020 - Vibrand 2020" được tổ chức mới đây ở TP Hồ Chí Minh, các DN thành phố giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ số thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Các DN rất tự tin những sản phẩm “nội địa” này có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong nước, thậm chí có thể tham gia xuất khẩu đi các nước.

Công ty cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng Smartlog giới thiệu tại triển lãm giải pháp hệ sinh thái logistics tối ưu - tiết kiệm - toàn diện cho DN Việt Nam. Ông Nguyễn Duy Hồng, Phó Giám đốc công ty này cho biết: “Ngành logistics tại TP Hồ Chí Minh cũng như cả nước đang phát triển mạnh mẽ là cơ hội cho các DN cung ứng giải pháp quản lý logistics. Nếu như các phần mềm nước ngoài chi phí đắt mà chưa chắc phù hợp tính địa phương, thì DN trong nước lại có lợi thế về nguồn nhân lực giỏi công nghệ thông tin và am hiểu những vấn đề ngành logistics trong nước đang cần”. 

Ông Nguyễn Duy Hồng cho biết thêm: “Sản phẩm của công ty chúng tôi là sản phẩm tiến hóa có thể phục vụ cho các DN nhỏ và vừa với mức chi phí vừa phải. Các tính năng có thể truy soát hành trình, tầm nhìn toàn chuỗi, có thể tích hợp các phần mềm khác… để khách hàng có nhiều lựa chọn. Nhờ đó, doanh thu, hợp đồng công ty đã ký trong một năm trở lại đây tăng 400% so với trước. Phần mềm của công ty chúng tôi được một số khách hàng lớn như Sabeco, TH milk, DHL… chọn sử dụng. Chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với những DN công nghệ của nước ngoài và đang lên kế hoạch xuất khẩu phần mềm đi một số quốc gia Đông - Nam Á”.

Cũng tại triển lãm này, Công ty cổ phần MISA giới thiệu hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số góp phần thúc đẩy nhanh chóng chuyển đổi số cho TP Hồ Chí Minh. Với khối nhà nước, MISA đang cung ứng các sản phẩm MISA quản lý trường học, MISA quản lý kế toán HCSN (MISA Mimosa), MISA quản lý cán bộ, MISA quản lý kế toán xã, phường  (MISA Bamboo.Net), MISA quản lý hộ tịch. 

Với khối DN, MISA có các phần mềm: MISA SME, MISA StarBook (phần mềm quản lý DN siêu nhỏ), MISA AMIS là giải pháp quản trị DN hợp nhất bao gồm kế toán, bán hàng, nhân sự, điều hành... Ngoài ra, còn có nền tảng quản lý kế toán, nền tảng quản lý nhân sự. Với khối hộ tư nhân, có phần mềm MISA Cukcuk (cukcuk.vn) quản lý nhà hàng, MISA eshop quản lý cửa hàng thời trang…

Ông Lê Hữu Nguyên, Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty cổ phần MISA tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Những lợi thế của sản phẩm “Make in VietNam” là giá thành thấp, sản phẩm thuần Việt, phù hợp với văn hóa  Việt và môi trường Việt cho nên khách hàng dễ sử dụng và phù hợp với thị trường trong nước. Các sản phẩm của MISA nói riêng và của DN Việt Nam nói chung đều có thể cạnh tranh được với các sản phẩm khác trên thế giới. MISA còn xuất khẩu phần mềm cukcuk.vn đi một số nước châu Âu”.

Ông Lê Hữu Nguyên chia sẻ thêm: “Người Việt vốn cần cù, thông minh, chịu khó tìm tòi thì việc cập nhật nhanh và áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để phát triển sản phẩm, giúp sản phẩm Việt rẻ nhưng không kém về tính năng và công nghệ. Tuy nhiên, để sản phẩm Việt đủ sức vươn ra quốc tế thì trước hết cần sự ủng hộ của chính người Việt trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài để lan tỏa thương hiệu Việt”.

Bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam với lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 25-11 tới. Số lượng DN đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 lên tới 124 ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Trong đó, đáng chú ý là có nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ số, dịch vụ mới, đa dạng như thanh toán điện tử, bưu chính viễn thông. Đây là sự ghi nhận quá trình phát triển của các DN nghiệp ICT tại Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới…

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút gần 30 tập đoàn tài chính quốc tế đăng ký tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế ngay từ giai đoạn đầu vận hành. (Ảnh THẾ ANH)

Tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2030, đồng thời chuẩn bị hệ sinh thái đủ mạnh để Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành dựa trên dữ liệu mở, tài sản số minh bạch và dòng chảy công nghệ tài chính (fintech) xuyên biên giới.

Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng treo bảng thông báo về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tại một khu đất trên địa bàn phường.

Quyết liệt lập lại trật tự đô thị

Hàng chục nghìn mét vuông sân chơi thể thao, công trình, cơ sở dịch vụ xây dựng trái phép đã và đang được UBND nhiều phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hành chính, cưỡng chế tháo dỡ nhằm lập lại trật tự đô thị.

Trưng bày các sản phẩm khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Định hình khung pháp lý trong kỷ nguyên số

Hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng nhưng bài toán nguồn lực cho startup phát triển vẫn cấp thiết. Những trở ngại này kỳ vọng sẽ được tháo gỡ khi Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý tạo môi trường đầu tư, mở đường cho dòng vốn, nhân lực và công nghệ “hội tụ”.

Ngay từ nhỏ, anh Vinh đã có niềm đam mê với âm nhạc, thích sáng tác. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tạo hấp dẫn cho sách nói bằng âm thanh

Trong căn phòng nhỏ của Thư viện Sách nói Hướng Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), tiếng bàn phím lạch cạch hòa quyện cùng giọng đọc khô khan của phần mềm hỗ trợ người khiếm thị đã trở thành âm thanh quen thuộc.

Chủ tịch và đồng sáng lập Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới John Jung phát biểu khai mạc hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Tại ngày làm việc đầu tiên của "Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025" ngày 2/12, Chủ tịch và đồng sáng lập Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới John Jung cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo…

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2025-2030: Tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào Công đoàn Petrovietnam

Ngày 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030, trong không khí thi đua hướng tới Đại hội VIII Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cảnh sát Biển tuyên truyền chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngăn chặn vi phạm IUU, quyết tâm gỡ “thẻ vàng”

Với quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách như: Siết chặt dữ liệu đội tàu, tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi, nâng cao ý thức của ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Xử lý nghiêm việc rải đinh trên đường để trục lợi

Nhiều năm qua, hành vi rải đinh trên đường bị xã hội lên án vì nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định pháp luật để thực hiện hành vi phi pháp nhằm trục lợi cá nhân.