Rốt ráo xử lý nước thải đô thị

Hiện mỗi ngày, lượng nước thải đô thị phát sinh tại TP Hồ Chí Minh khoảng 1,54 triệu m3, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Thành phố đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc thu phí nước thải và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

Làm sạch các dòng kênh sẽ tạo lối thoát nước thải đô thị.Ảnh: KHIẾU MINH
Làm sạch các dòng kênh sẽ tạo lối thoát nước thải đô thị.Ảnh: KHIẾU MINH

Gần 90% nước thải chưa được xử lý

Những năm gần đây, người dân sống dọc lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ; Nhiêu Lộc - Thị Nghè; nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa; kênh Tân Hóa - Lò Gốm…, không còn phải thường xuyên nếm trải mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ nguồn nước. Tuy nhiên, dù các dòng kênh này đã và đang được TP Hồ Chí Minh cải tạo, chỉnh trang nhưng vẫn có nguy cơ tái ô nhiễm trở lại khi hằng ngày lượng rác và nước thải chưa qua xử lý đổ xuống lòng kênh ngày càng nhiều. Hệ quả, khi thời tiết thay đổi thì nguồn nước vẫn có bốc mùi hôi thối. 

“Dòng kênh đã mang lại không khí mát mẻ, trong lành cho cư dân. Nhưng tình trạng hôi thối vẫn chưa thể chấm dứt, ảnh hưởng đến cuộc sống. Mong chính quyền thành phố đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải hiện đại thời gian tới để nguồn nước thật sự sạch sẽ, chấm dứt tình trạng ô nhiễm như hiện nay”, ông Thái Văn Thanh (ngụ đường Hậu Giang, phường 11, quận 6), cạnh kênh Tân Hóa - Lò Gốm bày tỏ.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh, hằng năm, mỗi quý, đơn vị đều khảo sát lấy ý kiến đánh giá của người dân sống trong các khu vực kênh, rạch và nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố về tác động đến môi trường, sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, đưa ra các giải pháp, kiến nghị điều chỉnh phù hợp thực tế. Để dòng kênh thật sự trong xanh, việc xây dựng và sớm đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải quy mô hiện đại trở nên 
cấp bách.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện lượng nước thải đô thị phát sinh của thành phố khoảng 1,54 triệu m3/ngày, chủ yếu từ hai nguồn: Hoạt động sinh hoạt hằng ngày và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nguồn nước thải chưa được xử lý xả trực tiếp ra môi trường gây ra ô nhiễm nguồn nước mặt, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân. Trong những năm trở lại đây, lượng nước thải đổ ra môi trường liên tục tăng. Cụ thể, từ năm 2018 đến 2021, ước tính tỷ lệ nước thải bình quân tăng khoảng 6,7%.

PGS, TS Hồ Long Phi, nguyên Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, việc gia tăng lượng nước thải chưa qua xử lý ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở thượng lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai. Bởi các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng có thể gây ra ảnh hưởng gián tiếp đến ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm và nguồn cấp nước sinh hoạt. Đặc biệt, nguồn nước thải đô thị chưa được xử lý xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Nguồn nước kênh rạch ô nhiễm gây ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân thành phố.

Trao đổi với Thời Nay, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh) Lê Quang Đạo cho biết, TP Hồ Chí Minh đang chịu áp lực lớn từ nguồn nước thải đổ ra môi trường mà chưa qua xử lý. Trong khi, hiện thành phố chỉ có ba nhà máy xử lý nước thải đô thị, gồm: Bình Hưng, công suất 141 nghìn m3/ngày; Bình Hưng Hòa đạt 30 nghìn m3/ngày và Tham Lương - Bến Cát đạt 15 nghìn m3/ngày. Ngoài ra, còn có các trạm xử lý nước thải phân tán của khu dân cư như Tân Quy Đông, công suất 500 m3/ngày; Vĩnh Lộc B đạt 3.700 m3/ngày; Bình Khánh đạt 150 m3/ngày. Với công suất các nhà máy đang hoạt động nêu trên thì tổng lượng nước thải đô thị qua xử lý hiện nay là 193.350/1.540.000 m3/ngày, đạt tỷ lệ 12,6%.

GS, TSKH Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Khoa học công nghệ và quản lý môi trường (Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh) cho rằng, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước thải; cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án; di dời hàng chục nghìn hộ dân sống ven kênh, rạch. “Cần ràng buộc đối tượng xả thải nước thải gây ô nhiễm trong việc đóng góp kinh phí phục vụ cho việc cải tạo ô nhiễm môi trường đối với nước thải. Từ đó góp phần sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường. Đồng thời, nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường”, GS, TSKH Lê Huy Bá góp ý.

Khi nào mới có nhà máy đạt chuẩn?

Để giải bài toán xử lý nước thải thời gian tới, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thông tin, thành phố đã xây dựng đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045. Theo đó, đến năm 2025, khoảng 80% tổng lượng nước thải sẽ được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường với khoảng 2.580.000 m3/ngày. Để hoàn thành mục tiêu, tập trung xây dựng hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải và dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2) năm 2024; mời gọi đầu tư 6 nhà máy xử lý nước thải, gồm: Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1, Bắc Sài Gòn 2, Cầu Dừa, Tây Bắc và Suối Nhum, giai đoạn 2021-2025, hoàn thành giai đoạn 2026-2030. 

Song song đó, các nhà máy Tây Sài Gòn (công suất 150 nghìn m3/ngày); Tân Hóa - Lò Gốm (300 nghìn m3/ngày) và Bình Tân (180 nghìn m3/ngày) hợp nhất thành một nhà máy tại Bình Hưng Hòa và dự kiến hoàn tất năm 2030. Khi đó, chất lượng nước khi thải ra đạt tiêu chuẩn A - tức có thể các loài nhạy cảm với sự thay đổi môi trường nước như cá có thể sống được.

Thế nhưng, theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Đặng Phú Thành, một trong những khó khăn lớn trong quá trình triển khai các dự án dạng này là chi phí đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, bảo dưỡng khá lớn. Mặt khác, quỹ đất cần để xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt lớn, gây khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn xây dựng hệ thống xử lý là rất lớn, đang phụ thuộc vào nguồn vốn vay ODA, dẫn đến việc tốc độ đầu tư cũng như tốc độ xây dựng các nhà máy và hệ thống thu gom rất chậm. Có một trở ngại lớn trong việc thu hút nguồn vốn xã hội hóa cho hoạt động xử lý nước thải đô thị do khả năng thu hồi chi phí đầu tư xây dựng, chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải nói chung còn thấp.

Để giải quyết căn cơ, vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. Theo đó, từ năm 2022, người dân mua nước sinh hoạt phải đóng luôn cả tiền xử lý nước thải, số tiền này nhằm bảo đảm nguồn kinh phí bảo dưỡng và giảm sử dụng tiền ngân sách trong đầu tư, xử lý nước thải. Lộ trình thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tính trên giá nước cấp như sau: Năm 2022 là 15%, năm 2023 là 20%, năm 2024 là 25% và năm 2025 là 30%.

Cũng theo ông Đặng Phú Thành, hiện tốc độ đầu tư và xây dựng các nhà máy và hệ thống thu gom nước thải chậm. Do đó, thành phố đang tích cực kêu gọi nguồn vốn ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đồng thời, đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải, mời gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), để tạo thêm nguồn vốn xây dựng. Các sở, ngành,   thành phố đã và đang khẩn trương rà soát quỹ đất, cắm mốc giới các vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. 

Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để thúc đẩy quá trình thực hiện. Hiện, UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Xây dựng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

TP Hồ Chí Minh đang đầu tư thực hiện nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, nâng công suất từ 141 nghìn m3/ngày lên 469 nghìn m3/ngày; Nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè đạt công suất 480 nghìn m3/ngày. Qua đó, nâng tổng lượng nước thải được xử lý là 1.001.350/1.540 nghìn m3/ngày, đạt tỷ lệ 52,1%.

Có thể bạn quan tâm

Một số mô hình trường nghề đã hình thành năng lực nghề nghiệp có thể kiểm chứng trong môi trường thực tế.

Giáo dục nghề nghiệp hướng tới học thật, làm thật

Từ định hướng dành phần lớn thời gian đào tạo cho thực hành, thực tập đến việc đưa người học vào môi trường sản xuất, kinh doanh ngay trong quá trình học, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản cách đào tạo và đánh giá chất lượng.

Các em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Cuộc trở về linh thiêng của các Anh hùng liệt sĩ

Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức truy điệu và an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Trên hành trình các anh, các chị trở về với đất mẹ, những nhành cúc trắng, những giọt nước mắt và dòng người lặng lẽ tiễn đưa đã làm nên một cuộc trở về đặc biệt xúc động.

Khoa và Thủy mong muốn Thư viện âm thanh Việt Nam sẽ được nhiều người biết đến, khai thác để lan tỏa câu chuyện văn hóa theo chất liệu rất riêng.

Nhặt "tiếng đời" qua những thanh âm

Từ những tệp âm thanh ban đầu thuần ngôn ngữ kỹ thuật phục vụ cho việc dựng phim, sau gần hai năm triển khai, thư viện cộng đồng của Trần Đăng Khoa và Đinh Vũ Thu Thủy (phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) đã lan tỏa nhiều câu chuyện văn hóa độc đáo theo cách rất riêng.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi đang cấp tập thi công về đích.

Chỉnh trang đô thị từ những dòng kênh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án cải tạo kênh, rạch nhằm cải thiện môi trường, giảm ngập và mở rộng không gian công cộng. Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời hàng chục nghìn căn nhà ven kênh, rạch, hướng tới bảo đảm nơi ở mới và sinh kế cho người dân.

Điều trị bệnh nhân Cúm A tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhận diện sớm dấu hiệu cúm A chuyển nặng

Cúm A thường khởi phát với những triệu chứng quen thuộc như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, nhưng không phải trường hợp nào cũng diễn biến nhẹ. Thực tế điều trị tại các bệnh viện cho thấy, bệnh có thể gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Nhận biết đúng dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, là yếu tố quan trọng giúp người bệnh được can thiệp kịp thời.

Nhóm sinh viên quốc tế của Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành Giải nhất tại “Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026”. Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Sinh viên nước ngoài yêu tiếng Việt

Với câu chuyện về “Những ngôi chợ bên dòng Mekong” gửi gắm thông điệp giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, nhóm sinh viên quốc tế của Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành Giải nhất tại “Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026”.

Trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026

Trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand-ENZ) tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026, vinh danh 18 học sinh Việt Nam xuất sắc ở bậc trung học và đại học.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao ngọn đuốc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện thanh niên cả nước. Ảnh: TUẤN MINH

Thắp lên khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc

Khởi động chặng đầu tiên từ tháng 5 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 được tổ chức tại nhiều nơi gắn với nhiều địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc. Vào một ngày thu tháng 10, trong không gian giàu ý nghĩa giữa lòng Thủ đô, Ban tổ chức đã khởi động chặng 7 và tổng kết Hành trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu cảm xúc.

Bảo toàn các không gian lớn

Đi một vòng thắng cảnh Hồ Tây của Thủ đô, thấy rõ mức độ bê-tông hóa đã ở mức “cao điểm”. Từ đường nhựa quanh co đến nhà nhiều tầng san sát và các khối cao ốc đã vây kín, áp sát mép hồ. Tầm nhìn rộng mở nhiều khi được liên tưởng đến sự bao la, mênh mông của hồ nước lớn huyền thoại nay đã trở nên vướng víu.

Các thiết bị công nghệ là người bạn đồng hành hằng ngày của nhiều học sinh. Ảnh: NAM NGUYỄN

Ranh giới giữa hỗ trợ và gian lận

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong lớp học khiến ranh giới giữa “trợ lý học tập” và “làm bài thay” trở nên vô cùng mong manh. Thực tế này đòi hỏi nhà trường phải sớm định hình chuẩn mực liêm chính học thuật mới.

Các vị trí xảy ra tranh chấp giữa bà Diệp và ông Vui tại xã Suối Dầu (Khánh Hòa).

Tự ý san gạt đất tại khu vực đang tranh chấp

Theo phản ánh của người dân ở xã Suối Dầu (Khánh Hòa), một hộ dân nhiều lần đưa máy móc vào san gạt tại các vị trí thuộc khu vực đất đang có tranh chấp, trong đó viện dẫn một văn bản của chính quyền mà sau đó đã bị chính cơ quan ban hành thu hồi.

Vinh danh đóng góp cho đường sắt Việt Nam

Vinh danh đóng góp cho đường sắt Việt Nam

Tại Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), Tập đoàn Đường sắt Việt Nam vừa tổng kết và trao giải Liên hoan tiếng hát người lao động, các cuộc thi, cuộc vận động chào mừng 145 năm đường sắt Việt Nam (1881-2026), 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam (21/10/1946-21/10/2026).

Cả nhà cùng ngồi hát then khi rảnh rỗi.

Nhịp then bốn thế hệ giữa đại ngàn

Giữa núi rừng, nơi dòng sông Năng cần mẫn chảy qua những bản Tày, căn nhà sàn của gia đình nghệ nhân dân gian Mã Văn Trực ở thôn Bản Hon, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên vẫn ngân vang tiếng đàn tính, lời then cổ mỗi độ chiều buông. Qua bốn thế hệ, “ngọn lửa” then nơi đây chưa từng ngắt quãng.

Vị trí nhà máy CNC Hòa Bình nằm trong thung lũng Đập suối Đồng Quèn.

Nhiều dấu hiệu vi phạm ở một nhà máy xử lý rác công nghệ cao (kỳ 1)

Khi bắt đầu triển khai hoạt động tại địa bàn Lạc Thủy, Phú Thọ, Công ty cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình đã trở thành một trong số đối tác chuyên xử lý rác nguy hại cho hàng trăm doanh nghiệp sản xuất ở khu vực Đồng bằng sông Hồng. Từ đây cũng là thời điểm người dân quanh vùng thấm thía cách xử lý rác chẳng liên quan gì tới cái tên mang đầy tính chuyên nghiệp về công nghệ xử lý rác thải mà người chủ công ty đã khai sinh. Ngược lại, càng tới những ngày gần đây, càng thấy nhiều lời oán thán…

Đón đọc Thời Nay số 1747, phát hành thứ hai, ngày 12/10

Đón đọc Thời Nay số 1747, phát hành thứ hai, ngày 12/10

Khi bắt đầu triển khai hoạt động tại địa bàn Lạc Thủy, Phú Thọ, Công ty cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình đã trở thành một trong số đối tác chuyên xử lý rác nguy hại cho hàng trăm doanh nghiệp sản xuất ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Từ đây cũng là thời điểm người dân quanh vùng thấm thía cách xử lý rác chẳng liên quan gì tới cái tên mang đầy tính chuyên nghiệp về công nghệ xử lý rác thải mà người chủ công ty đã khai sinh. Ngược lại, càng tới những ngày gần đây, càng thấy nhiều lời oán thán… Trang nhất khởi đăng Kỳ 1: Tiếng kêu cứu vọng từ xóm núi trong loạt bài Nhiều dấu hiệu vi phạm ở một nhà máy xử lý rác công nghệ cao.

Công trường dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trước ngày hoàn thành. Ảnh: CK

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc giải bài toán chống ngập

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 87 dự án, hướng tới cơ bản xử lý các điểm ngập trên địa bàn và từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo lưu vực. Đáng chú ý, dự án giải quyết ngập do triều có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570km².