Những trải nghiệm đáng nhớ
Cũng như hai thành viên còn lại trong đội thi OPEN TEAM, ban đầu, việc học tiếng Việt của Senchonghack Chaisavanh (đến từ Lào, sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng, Chương trình tiên tiến) là để thích nghi với môi trường học tập tại Việt Nam, tìm kiếm cơ hội phát triển. Thế nhưng, quá trình làm quen với một ngôn ngữ mới lại giúp cô bạn dần hiểu để thêm yêu văn hóa, con người nơi đây. Không dừng lại ở cách dùng từ sao cho hay, phát âm sao cho chuẩn, chất liệu văn hóa luôn được nữ sinh này khai thác sâu khi tìm hiểu về thành phố, đất nước mà mình đang theo học.
Trước khi đến với cuộc thi năm nay, các thành viên trong đội đã dành nhiều thời gian tìm hiểu chủ đề, luyện cách phát âm, diễn đạt. Chaisavanh cùng các bạn còn tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam để phần hùng biện không chỉ chuẩn xác về ngôn ngữ, nội dung mà còn thể hiện được thông điệp muốn gửi gắm. “Qua thời gian học tập và sống tại đây, em đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Vì vậy, em muốn dùng chính những trải nghiệm của mình để kể về Việt Nam bằng tiếng Việt. Em nghĩ sự chuẩn bị quan trọng nhất không chỉ là học thuộc một bài trình bày, mà phải hiểu điều mình muốn chia sẻ và nói thật chân thành”, Senchonghack Chaisavanh cho hay.
Lựa chọn chủ đề “Những ngôi chợ bên dòng Mekong”, điều đầu tiên OPEN TEAM nghĩ đến là sự kết nối giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là một “bảo tàng sống” phản ánh rất chân thực văn hóa, đời sống và tâm hồn của người dân địa phương. Quá trình tìm hiểu đặc điểm các ngôi chợ đặc trưng tại ba quốc gia khiến Lim Meymey (đến từ Campuchia, sinh viên ngành Ngôn ngữ tiếng Trung, Chương trình tiên tiến) cảm thấy vô cùng hào hứng.
Việt Nam, Lào và Campuchia có những khu chợ mang màu sắc riêng. Nhưng khi nhìn sâu hơn, bạn trẻ nhận ra phía sau những khác biệt đó vẫn có một điểm chung rất đẹp. “Em và các bạn muốn thông qua hình ảnh chợ để cho mọi người thấy rằng, dù có thể khác nhau về ngôn ngữ, món ăn hay phong tục, những giá trị tình cảm của con người vẫn có thể kết nối”, Lim Meymey cho biết.
Kết nối sinh viên quốc tế
Không chỉ tạo điều kiện để sinh viên quốc tế học tập trong môi trường đa văn hóa, sớm thích nghi với chương trình đào tạo, ngôn ngữ và đời sống địa phương, từ nhiều năm qua, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chính sách đồng hành cùng chương trình học bổng thiết thực.
“Câu lạc bộ tiếng Việt - Việt ngữ hội OU” mở ra môi trường tương tác giúp sinh viên quốc tế luyện tập tiếng Việt, giao lưu văn hóa và kết nối với sinh viên Việt Nam. Những cuộc trò chuyện thường ngày, những lần cùng nhau luyện phát âm hay chia sẻ về phong tục, đời sống đã giúp tiếng Việt dần trở thành một phần gần gũi trong hành trình học tập tại Việt Nam của sinh viên các nước. Nhà trường luôn chú trọng thúc đẩy giao lưu, trao đổi văn hóa quốc tế, tăng cường sự kết nối của sinh viên thông qua việc thành lập các trung tâm văn hóa-giáo dục Việt-Nhật, Việt-Hàn, Việt-Trung…
Bên cạnh các hoạt động mang tính lễ hội, nhà trường còn tạo cơ hội để sinh viên quốc tế trải nghiệm thực tế. Các chương trình như tham quan Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu các địa danh lịch sử - văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, lễ Tết cùng nhiều hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng giúp sinh viên các nước có cơ hội tìm hiểu Việt Nam trên nhiều góc độ khác nhau.
Theo GS, TS Nguyễn Minh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư theo hướng “Lấy trải nghiệm của sinh viên quốc tế làm trọng tâm”. Đồng thời nhà trường tăng cường mở rộng mạng lưới kết nối với các trường đại học, tổ chức giáo dục và cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người học quốc tế học tập, sinh hoạt và hòa nhập tại Việt Nam. Ngoài châu Á, trường cũng hướng đến đa dạng hóa nguồn sinh viên quốc tế với mục tiêu hình thành môi trường học tập đa chiều, nơi người học có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và góc nhìn từ nhiều nền giáo dục.