Quảng Ninh phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 23/2, tại khu danh thắng Yên Tử, nơi vừa chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026.

Quang cảnh trồng rừng ở phường Yên Tử ngay sau lễ phát động.
Quang cảnh trồng rừng ở phường Yên Tử ngay sau lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công khẳng định: Tết trồng cây đã trở thành một ngày hội lớn, là nét đẹp văn hóa được nhân dân ta gìn giữ và phát triển; phong trào trồng cây, gây rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu luôn được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.

tc-1.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công phát biểu tại lễ phát động.

Thời gian qua, dưới tác động của thiên tai, đặc biệt cơn bão Yagi đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với hệ thống lâm nghiệp, giảm tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh từ 55% xuống còn 38%. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đẩy nhanh công tác trồng rừng, khôi phục rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,8% và tiếp tục nâng cao để đạt hơn 50% đến năm 2030. Đây là quyết tâm rất lớn nhằm bảo đảm an toàn môi trường, bảo vệ, phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của tỉnh.

Nhằm sớm khôi phục hoàn toàn diện tích rừng đã mất, bảo vệ cảnh quan di sản, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững và hiện thực hóa mục tiêu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân tiếp tục thực hiện quyết liệt các phương án phục hồi rừng tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là các vùng di sản, rừng phòng hộ gắn với việc phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Song song với trồng rừng, cần đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan đô thị trên toàn địa bàn tỉnh; chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

tc-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia trồng cây sau lễ phát động.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào bằng những hành động cụ thể nhất. Mỗi hành động trồng và bảo vệ cây xanh hôm nay chính là nỗ lực trực tiếp để lấy lại màu xanh và sự an toàn cho quê hương Quảng Ninh.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quyết tâm thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 1.268 cây lim, lát, gù hương trên diện tích 1,5ha. Đây là những loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng của Yên Tử.

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, trong các ngày 22 và 23/2 (mùng 6 và mùng 7 Tết), nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động trồng cây đầu năm. Hoạt động thu hút sự tham gia của lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, phát triển rừng bền vững ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao chứng nhận đơn vị đồng hành Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho các doanh nghiệp.

Gắn kết "ba nhà" trong đổi mới sáng tạo

Mô hình hợp tác “ba nhà” giữa nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp không phải là khái niệm mới. Nhưng việc ba bên cùng tham gia sáng lập và vận hành một trung tâm đổi mới sáng tạo theo cơ chế “nhà nước định hướng-doanh nghiệp vận hành” thể hiện cách tiếp cận cụ thể và thực chất hơn trong tổ chức hệ sinh thái.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của cơ sở đào tạo.

Đẩy mạnh phát triển chuyên ngành sốt rét-ký sinh trùng-côn trùng

Sáng 27/2, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương và Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho tập thể lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.

Mỗi cán bộ y tế Thủ đô phải thực sự văn minh, chuẩn mực, tận tâm và lan tỏa hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc trong lòng Nhân dân

Ngành Y tế Thủ đô tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phải cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cao nhất.

Nhóm GreenMind, tác giả thùng rác EcoBin

Học sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo làm thùng rác thông minh dự thi khởi nghiệp

Nhóm học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông Nhân Chính (Hà Nội) đã lên ý tưởng, chế tạo thùng rác EcoBin tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tự động phân loại rác thải sinh hoạt. Dự án được các em đem tới cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp (SV STARTUP) lần thứ VIII" và nhận được kết quả ban đầu tích cực.

Thí sinh Hà Nội tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Lịch khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và 12 toàn thành phố Hà Nội

Trong tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 11, lớp 12 năm học 2025-2026 toàn thành phố. Khảo sát chất lượng đối với học sinh lớp 11 và 12 được thực hiện hằng năm với các bài thi theo cấu trúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Quang cảnh lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026.

Tưng bừng khai Hội Xuân Yên Tử năm 2026

Ngày 26/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã diễn ra lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động, sự kiện tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc và các hoạt động thu hút, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ năm 2026.

Lễ hội đền Trần là sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Hưng Yên dịp đầu xuân.

Lễ hội đền Trần Hưng Yên đã sẵn sàng cho ngày khai hội

Cho đến ngày 26/2, những công việc chính chuẩn bị cho mùa Lễ hội đền Trần kéo dài 5 ngày (từ 1-5/3/2026) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn tất. Tiếp nối truyền thống từ nhiều năm trước, chính quyền địa phương khẳng định sẽ tổ chức lễ hội trang trọng, ấn tượng và an toàn.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Y tế và các đại biểu ấn nút ra mắt giao diện Trang điện tử chuyên ngành "Sức khỏe Thủ đô".

Từng bước đáp ứng yêu cầu trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô trong tình hình mới

Chiều 25/2, tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt các Mạng lưới chuyên ngành; câu lạc bộ lãnh đạo y tế Thủ đô; Trang thông tin điện tử chuyên ngành "Sức khỏe Thủ đô" và Hội thảo Robot trong y học. Đây là các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).

Đoàn rước lễ trong ngày khai hội. (Ảnh: PV)

Khai mạc lễ hội xuân Ngọa Vân 2026

Ngày 25/2 (tức mùng 9 Bính Ngọ 2026), lễ hội xuân Ngọa Vân chính thức khai mạc với nhiều hoạt động phong phú. Là hoạt động thường niên nhưng năm nay, quy mô lễ hội lớn hơn khi UNESCO đã công nhận di sản văn hóa thế giới đối với Chùa, Tháp, Am khu vực Ngọa Vân thuộc quần thể di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn Kiếp Bạc.