Rộn ràng đón Tết Độc lập

Mừng Quốc khánh 2/9 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ở khắp các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Cùng với đẩy mạnh du lịch trong nước với nhiều sản phẩm mới lạ, những ngày nghỉ lễ dịp Tết Độc lập năm nay tại thành phố mang tên Bác hứa hẹn nhiều sôi động…
Du khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Du khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm. Tuy nhiên, không khí đón mừng Tết Độc lập không vì thế mà kém đi sự vui tươi, hào hứng. Thành phố đã có kế hoạch tổ chức lễ hội Tết Độc lập với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm mang đến những ngày nghỉ lễ hấp dẫn, đầy mầu sắc tại khắp nơi trên địa bàn thành phố.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ lễ hội Tết Độc lập có các hoạt động, như: Triển lãm kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền; tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.

“Thành phố sẽ tổ chức thả khinh khí cầu và các hoạt động thể thao dưới nước, dù lượn tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức. Trong đó, có khinh khí cầu kéo đại kỳ rộng 1.800m2”, ông Võ Trọng Nam cho biết thêm.

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, quận 1 vào tối 2/9. Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố cũng được thực hiện trong thời gian nghỉ lễ 2/9. Cùng với đó, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân trên địa bàn.

Trong dịp lễ 2/9 năm nay, lần đầu huyện Củ Chi tổ chức ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi năm 2022 với Chủ đề “Hương sắc vùng Đất thép”. Theo ông Nguyễn Văn Nhơn, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Củ Chi, chương trình gồm các nội dung chính, như: Xúc tiến thương mại du lịch; triển lãm hình ảnh, ngành nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng; trưng bày và giới thiệu ẩm thực và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống huyện Củ Chi.

Đến với ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá Củ Chi bằng các phương tiện ô-tô, xe đạp và nhất là xe buýt hai tầng; viếng thăm, tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện như: Bến Dược-Bến Đình; Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành-Vườn bưởi Tam Tân; Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; Vườn trái cây Trung An; Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ; Hợp tác xã Hoa lan Huyền Thoại; Khu du lịch Nông trang xanh…

Tại sự kiện này, ban tổ chức sẽ trưng bày, chế biến các món ăn làm từ các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Củ Chi, như: Bánh tráng, khoai mì, thịt bò, rau móp, cá, ếch,… và các món ăn dân dã do các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp của các nhà hàng trên địa bàn huyện Củ Chi chế biến phục vụ khách tham quan, du lịch.

“Du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, món ăn được trang trí theo mô hình Tượng đài Củ Chi “Đất thép thành đồng”, đồng thời du khách sẽ được tham gia hướng dẫn cách chế biến món ăn và có thể tham gia vào quá trình chế biến tại chỗ để trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm do mình làm ra”, ông Nguyễn Văn Nhơn “bật mí”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nhơn, ngày hội là dịp tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị truyền thống tốt đẹp, giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, ẩm thực, con người Củ Chi, giới thiệu các điểm đến du lịch trên địa bàn huyện đến với du khách; kết nối, thúc đẩy tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện. Huyện Củ Chi sẽ xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, mang đậm nét đặc trưng của địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu phong phú và đa dạng của du khách...

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều đơn vị lữ hành sẽ triển khai các tua du lịch đến các địa điểm “lạ mà quen” ở các quận 5, Tân Phú, Tân Bình; huyện Hóc Môn, thành phố Thủ Đức… Bên cạnh đó, các địa điểm vui chơi quen thuộc như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Suối Tiên, Đầm Sen… đã sẵn sàng tung ra nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn để thu hút du khách và người dân trong dịp lễ.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…