Rolls-Royce hợp tác cung cấp động cơ, kỹ thuật cho đội bay của Vietjet

Tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough Airshow 2024 đang diễn ra tại London (Vương quốc Anh), ngay sau khi ký hợp đồng đặt hàng tàu bay A330neo, hãng hàng không Vietjet và Rolls-Royce, tập đoàn kỹ thuật và hàng không vũ trụ hàng đầu của Anh đã ký thỏa thuận cung cấp 40 động cơ Trent 7000 và dịch vụ kỹ thuật động cơ TotalCare cho 20 máy bay Airbus A330neo mới.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet (thứ 4 từ trái sang) cùng các lãnh đạo cấp cao Vietjet và Rolls-Royce chứng kiến Lễ ký hợp đồng tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough 2024.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet (thứ 4 từ trái sang) cùng các lãnh đạo cấp cao Vietjet và Rolls-Royce chứng kiến Lễ ký hợp đồng tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough 2024.

Trent 7000 là động cơ đời mới hiện đại được Rolls-Royce phát triển với các mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Vietjet đã chọn sử dụng động cơ Trent 7000 trên đội tàu bay A330neo có khả năng tiết kiệm hơn 14% mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi ghế, giúp giảm đáng kể lượng khí thải. Hãng hàng không sẽ tránh thải ra môi trường hơn 100 nghìn tấn CO2 trong suốt vòng đời của mỗi máy bay.

Trent 7000 được phát triển dựa trên công nghệ và kinh nghiệm của dòng động cơ tiên tiến nhất trên thế giới. Là thành viên mới nhất của gia đình Trent, Trent 7000 mang công nghệ Trent XWB và độ tin cậy vượt trội kể từ khi đưa vào sử dụng.

TotalCare là dịch vụ động cơ cao cấp hàng đầu, với cơ sở dữ liệu được cung cấp thông qua hệ thống giám sát tiên tiến của Rolls-Royce, giúp cung cấp cho hãng hàng không khả năng sẵn sàng, độ tin cậy, vận hành ổn định, liên tục và hiệu quả cao. Thỏa thuận mới cũng sẽ bao gồm dịch vụ TotalCare trên các động cơ Trent 700 của đội máy bay A330ceo mà hãng đang khai thác.

Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet (hàng đầu, bên trái) và ông Rob Watson, Tổng Giám đốc hàng không dân dụng Rolls-Royce (hàng đầu, bên phải) ký kết hợp đồng cung cấp 40 động cơ Trent 7000 và dịch vụ kỹ thuật động cơ TotalCare.
Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet (hàng đầu, bên trái) và ông Rob Watson, Tổng Giám đốc hàng không dân dụng Rolls-Royce (hàng đầu, bên phải) ký kết hợp đồng cung cấp 40 động cơ Trent 7000 và dịch vụ kỹ thuật động cơ TotalCare.

Ông Rob Watson, Tổng Giám đốc hàng không dân dụng Rolls-Royce, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng thực hiện hợp đồng dịch vụ động cơ này với Vietjet Air khi hãng đang mở rộng hoạt động một cách bền vững và có trách nhiệm trong những năm tới. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ đội tàu của Vietjet sử dụng động cơ Trent 7000 trong thời gian dài với gói dịch vụ TotalCare”.

Tổng Giám đốc Vietjet, ông Đinh Việt Phương chia sẻ: “Việc tích hợp dòng động cơ Trent 7000 hiện đại trên đội tàu bay thế hệ mới A330neo, hỗ trợ bởi dịch vụ hiện đại TotalCare sẽ giúp Vietjet có những bước đột phá về công nghệ, tăng cường vượt bậc chất lượng chuyến bay, đồng thời tăng độ tin cậy khai thác và hiệu quả vận hành của hãng. Đặc biệt, dòng động cơ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu của Rolls-Royce nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Vietjet với các mục tiêu ESG, giảm phát thải ròng về 0 (Net-Zero) vào năm 2050”.

Rolls-Royce là tập đoàn kỹ thuật hàng đầu của Vương quốc Anh, phát triển và cung cấp các giải pháp động cơ cho các ứng dụng quan trọng về an toàn trên không, trên biển và trên đất liền. Tập đoàn hiện đang đầu tư hơn 1 tỷ bảng Anh vào chương trình cải tiến hơn nữa cho dòng động cơ Trent. Đặc biệt, gói dịch vụ về độ bền động cơ vừa được bổ sung giúp tăng gấp đôi thời gian hoạt động của động cơ và cải thiện hiệu suất lên tới 30%.

Việc tích hợp dòng động cơ Trent 7000 hiện đại trên đội tàu bay thế hệ mới A330neo, hỗ trợ bởi dịch vụ hiện đại TotalCare sẽ giúp Vietjet có những bước đột phá về công nghệ, tăng cường vượt bậc chất lượng chuyến bay, đồng thời tăng độ tin cậy khai thác và hiệu quả vận hành của hãng. Đặc biệt, dòng động cơ tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu của Rolls-Royce nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Vietjet với các mục tiêu ESG, giảm phát thải ròng về 0 (Net-Zero) vào năm 2050”.

Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương

Vietjet đang tích cực mở rộng mạng bay đến khắp các điểm quốc tế, để phục vụ hành khách Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan,… và các điểm đến xuyên lục địa khác, mang đến trải nghiệm bay an toàn, tiện nghi, hiện đại với chi phí tiết kiệm nhất cho hành khách.

Hiện nay, Vietjet tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu trong ngành hàng không và công nghệ toàn cầu. Ký kết hôm nay với Rolls-Royce ghi nhận bước tiến mới trong năng lực phát triển công nghệ động cơ và các giải pháp liên quan của hãng hàng không.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).