Rõ hiệu quả trong hoạt động chất vấn, giám sát

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động chất vấn, giám sát ngày càng được chú trọng và nâng cao hiệu quả.
Ðại biểu HÐND thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp. (Ảnh ÐĂNG ANH)
Ðại biểu HÐND thành phố Hà Nội phát biểu tại phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp. (Ảnh ÐĂNG ANH)

Đến thời điểm này, Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện 63/64 nội dung theo Chương trình công tác số đã đề ra từ đầu năm 2023. Trong đó có một nội dung được điều chỉnh tiến độ cho phù hợp và 38 nội dung công việc phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Hội đồng nhân dân các cấp thành phố đã tổ chức 105 kỳ họp thường lệ, 330 kỳ họp chuyên đề. Việc tổ chức các kỳ họp tiếp tục đổi mới, thực chất và hiệu quả, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng: Kế hoạch đầu tư công, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, chính sách phát triển nông nghiệp, danh mục thu hồi đất triển khai thực hiện đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô; các biện pháp để tập trung đẩy nhanh việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai…

Qua đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã kịp thời thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Ðáng chú ý, hoạt động chất vấn, giải trình được tổ chức theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên chất vấn về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ðây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 thực hiện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và Ðề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn”.

Phiên chất vấn đã diễn ra dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, thực chất và hiệu quả với 21 lượt đại biểu phát biểu chất vấn và tranh luận, làm rõ các vấn đề. Qua đó đã cho thấy nhiều kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đồng thời cũng làm rõ nguyên nhân, những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong việc ban hành cơ chế, chính sách đến việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách trong quản lý nhà nước về đất đai, sản xuất nông nghiệp.

Ðặc biệt, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 12 mới được tổ chức, các đại biểu đã tập trung chất vấn, tái chất vấn hai nhóm vấn đề, trong đó có công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Ðây là những nội dung quan trọng, thiết thực, đang được thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Phiên chất vấn đã có 40 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận để làm rõ các vấn đề. Có ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 13 giám đốc sở, ban, ngành và năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo, tiếp thu, giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu và trả lời rất thẳng thắn, rõ nội dung và cam kết để chỉ đạo thành viên Ủy ban nhân dân cũng như các đơn vị để thực hiện có kết quả các nội dung đã đặt ra, đồng thời khắc phục những tồn tại, làm sao để có được kết quả tốt nhất trong thời gian tới. Ðây là kỳ họp có đông đại biểu là thành viên Ủy ban nhân dân tham gia nhất, và các ý kiến trả lời rất trách nhiệm, có sức lan tỏa trong hệ thống chính trị- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố còn thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Cùng với đó, công tác giám sát cũng được Hội đồng nhân dân các cấp chú trọng nâng cao hiệu quả. Ðối với một số nội dung giám sát quan trọng, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực tham gia đoàn giám sát.

Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện kỹ, kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục. Quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát được Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục chú trọng, phân công, giao các cán bộ, chuyên viên theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, đồng thời có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình theo hướng rõ hiệu quả, rõ thời gian thực hiện. Ngoài tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức phiên giải trình về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.