Rèn kỹ năng, chuyên môn, hướng nghiệp trong trường học

Bên cạnh những chương trình lớn tổ chức đại trà, mỗi năm, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đều nỗ lực đưa các hoạt động hỗ trợ rèn kỹ năng, chuyên môn vào nhiều trường học phục vụ học sinh, sinh viên. Kênh tương tác ngay sân trường đã tạo được mạng lưới kết nối hiệu quả, chất lượng.
Chương trình tư vấn tại Trường THPT Đa Phước, huyện Bình Chánh.
Chương trình tư vấn tại Trường THPT Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Có mặt tại Ngày hội việc làm “VLU’s Job Fair” năm 2023 từ rất sớm, Nguyễn Mai Anh (sinh viên Trường đại học Văn Lang) cảm thấy bất ngờ về mức độ hoành tráng của chương trình. Với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trên cả nước, ngày hội cung cấp khoảng 8.000 vị trí việc làm, thực tập cho sinh viên.

Tại các gian hàng đặt ngay khuôn viên trường, Mai Anh cùng bạn bè được nghe đại diện nhiều doanh nghiệp giới thiệu về các ngành nghề chiếm ưu thế, các xu hướng tuyển dụng trong giai đoạn tới và học cách hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc ấn tượng trước nhà tuyển dụng.

Ngày hội còn bao gồm hai chương trình tọa đàm thiết thực, nơi đại diện các doanh nghiệp uy tín, các chuyên gia chia sẻ góc nhìn về nhân sự trẻ, đưa ra lời khuyên cụ thể giúp các bạn sinh viên có sự chuẩn bị chu đáo hơn cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai. Theo số liệu thống kê từ ban tổ chức, ngày hội đã thu hút hơn 7.000 lượt sinh viên tham gia tương tác.

Thông qua các hoạt động, sinh viên được tư vấn, giải đáp thắc mắc và định hướng việc làm phù hợp với khả năng, nhu cầu. “VLU’s Job Fair” năm 2023 là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình “Phỏng vấn-Tuyển dụng” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi tiếp cận thị trường lao động.

Triển khai từ năm 1999, đến nay, chương trình về phỏng vấn-tuyển dụng cho người trẻ của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thay đổi trong nội dung cũng như cách thức tổ chức. Từ việc tổ chức định kỳ mỗi năm hai lần tại các địa điểm công cộng, hiện nay, nhiều ngày hội đã được đưa về tận trường phục vụ sinh viên.

Khi đưa về cơ sở, nội dung ngày hội tại mỗi điểm sẽ được thiết kế riêng sao cho phù hợp đặc thù ngành nghề của các trường, mang lại hiệu quả thiết thực nhất đối với sinh viên. “Không cần phải đi đâu, em cùng các bạn cũng được tìm hiểu rất kỹ nhu cầu của thị trường lao động và tìm kiếm những vị trí việc làm phù hợp do doanh nghiệp giới thiệu. Các tọa đàm, chương trình giao lưu, tư vấn trực tiếp giúp tụi em hình dung rõ hơn về công việc sau tốt nghiệp để có sự chuẩn bị kỹ càng ngay từ bây giờ”, Mai Anh phấn khởi cho hay.

Theo ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, sở dĩ đơn vị này quyết tâm đưa chương trình liên quan đến phỏng vấn-tuyển dụng về các trường là nhằm mục đích tạo thêm cơ hội tương tác, cọ xát, trải nghiệm cho sinh viên. Việc chuyển giao mô hình cho các trường không chỉ giúp sinh viên tiếp cận tốt hơn mà còn tạo điều kiện để từng trường chủ động thiết kế nội dung tương tác sâu sát, phù hợp thực tế, nguyện vọng của đông đảo sinh viên.

Đây cũng là cơ hội để các trường tiếp cận, kết nối với hệ thống doanh nghiệp cho nhiều hoạt động hỗ trợ người học về sau. Đến nay, các hoạt động nổi bật của trung tâm đều được ưu tiên đưa về tổ chức trực tiếp tại các trường, giúp nhiều học sinh, sinh viên được thụ hưởng các giá trị thiết thực. Lắng nghe nhu cầu của học sinh, sinh viên, tìm giải pháp từ các chuyên gia, tổ chức rồi quay lại trường tổ chức hoạt động hỗ trợ phù hợp là hướng đi mà trung tâm này ưu tiên để các hoạt động bám sát nhu cầu người thụ hưởng.

Ngoài chuỗi chương trình “Phỏng vấn-Tuyển dụng”, thời gian qua, trung tâm này còn tích cực đưa hoạt động “Trang bị kỹ năng thực hành xã hội” và “Hành trang tân sinh viên” đến các trường đại học, cao đẳng thông qua hình thức tập huấn trực tiếp và trực tuyến để tạo mạng lưới kết nối, lắng nghe sinh viên nhằm có cách hỗ trợ linh hoạt nhất.

Tại hệ thống trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, hàng trăm nghìn học sinh cũng đã được tiếp cận các chương trình hỗ trợ rèn kỹ năng, bổ sung kiến thức xã hội từ trung tâm này. Trong đó, “Bác sĩ học đường”, “Văn hóa giao thông”, “Ứng xử mạng xã hội”, “Tư vấn hướng nghiệp” là những chương trình tạo được dấu ấn tại cơ sở khi có nhiều tác động tích cực. Ngay cả hoạt động vừa mới triển khai được năm chương trình như “Giờ trải nghiệm công nghệ” cũng đã tạo được hiệu ứng tích cực khi đáp ứng đúng nhu cầu tiếp cận cái mới của hơn 3.000 học sinh.

Tính đến nay, chương trình “Bác sĩ học đường” đã tiếp cận được gần 36.000 học sinh với những kết quả khả quan bước đầu. Không chỉ được hỗ trợ kiến thức chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì, sức khỏe mùa thi, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe theo mùa, học sinh nhiều trường còn được bác sĩ của chương trình tư vấn cách chăm sóc hậu Covid-19 và phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

“Bác sĩ học đường” là một trong những chuyên đề được Trung tâm Giáo dục phổ thông thuộc Trường đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả nhờ sự kết nối từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên. “Thông qua nhiều hình thức thể hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh vì nhiều lý do như đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp, nhiệt tình; nội dung liên tục cập nhật theo hướng gần gũi và thu hút giới trẻ.

Đây là kênh đồng hành rất cần thiết cho các em học sinh vì có nhiều kiến thức, nội dung bổ ích”, chị Bùi Minh Nhật Uyên, đại diện Trung tâm Giáo dục phổ thông thuộc Trường đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…