Rà soát, xử lý hiệu quả tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp

Bộ Tài chính đang triển khai nhiều giải pháp nhằm sắp xếp, bố trí, xử lý hiệu quả tài sản công trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm khai thác tối ưu nguồn lực tài chính công, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thủ tục hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)
Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân thủ tục hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Để phục vụ việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 13 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định và Bộ Tài chính ban hành 1 Thông tư, với quy định đa dạng các hình thức xử lý, khai thác tài sản công. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn địa phương bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công; trong đó, định hướng ưu tiên giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng tài sản công dôi dư để sử dụng vào các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục-thể thao và các mục đích công cộng khác phục vụ người dân.

Hiện nay, theo nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài chính đang tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, rà soát phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính của các địa phương.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát và thực tế xử lý tại các địa phương, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để có định hướng xử lý phù hợp trong thời gian tới, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ quỹ tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí, đồng thời bảo đảm nguồn tài sản phục vụ các mục tiêu phát triển của Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Lãi suất cho vay mua nhà đất tăng vọt

[Video] Lãi suất cho vay mua nhà đất tăng vọt

Lãi suất cho vay mua nhà đất đang tăng nhanh trong thời gian gần đây, khi nhiều ngân hàng điều chỉnh mặt bằng lãi suất lên mức cao, có nơi tiệm cận 14%/năm. Nguyên nhân chủ yếu do tín dụng bất động sản tăng mạnh trong năm 2025 và áp lực thanh khoản đầu năm 2026.

Khai mạc không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt".

Khai mạc không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt"

Sáng 5/2, tại Hà Nội, Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức chính thức khai mạc, đánh dấu sự hiện diện của hàng Việt trên “phố hiệu” Tràng Tiền, định hình một địa chỉ quen thuộc, uy tín để tôn vinh hàng Việt ngay tại trung tâm Thủ đô.

Ông Hoàng Anh thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống Hàn Quốc.

Thành công nhờ trồng cúc mâm xôi giống mới

Những năm gần đây, tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, giống cúc mâm xôi Hàn Quốc đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường hoa Tết. Với màu sắc phong phú như đỏ, tím, tím hồng, trắng, hồng, vàng, cam…, hoa có kích thước lớn, mùi thơm nhẹ, cúc mâm xôi Hàn Quốc trở thành lựa chọn mới được nhiều nhà vườn quan tâm.

Người dân xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chăm sóc cây ngô sinh khối. (Ảnh: HẢI LÂM)

Triển vọng cây ngô sinh khối ở Bắc Trung Bộ

Cây ngô sinh khối được sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi gia súc, có khả năng thích nghi rộng, thời gian trồng ngắn, chịu hạn. Hiện nay, nhiều giống ngô ưu việt năng suất cao được công nhận lưu hành đã giúp tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân, nhất là ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn tại tỉnh An Giang. (Ảnh: ANH MINH)

Tạo thế chủ động trên thị trường nông sản toàn cầu

Những năm gần đây, xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của Việt Nam liên tục tăng, kim ngạch năm 2025 lần đầu vượt 70 tỷ USD. Tuy nhiên, tăng trưởng chủ yếu nhờ diễn biến thuận lợi của giá nông sản toàn cầu, trong khi khả năng chi phối thị trường của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế.

Nông dân xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ xuống đồng gieo cấy lúa đông xuân.

Nông dân nô nức xuống đồng gieo cấy lúa đông xuân

Có nước đến đâu, gieo cấy đến đó, đây là mục tiêu sản xuất vụ lúa đông xuân năm 2025-2026 ở các địa phương khu vực phía bắc. Hiện nay, nông dân đang nô nức xuống đồng gieo cấy đúng khung thời vụ được khuyến cáo nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng lúa tốt nhất.

Người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm phục vụ Tết tại chương trình.

Hà Nội tổ chức Không gian quảng bá Xuân An Khang

Tối 4/2, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa tổ chức khai mạc Không gian Quảng bá giới thiệu sản phẩm phục vụ Tết Bính Ngọ - “Xuân An Khang” và chợ hoa Xuân trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Đoàn Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc – FGCCI) tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Phú Thọ tăng cường xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 4/2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Đoàn Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc – FGCCI), để xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại giữa tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi nói riêng, Hàn Quốc nói chung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 4/2: Cổ phiếu bất động sản giảm sàn, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/2, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại trong sắc đỏ khi áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các trụ trong rổ VN30. Dù có sự hỗ trợ của HPG, SSI, VNM và một số mã bluechip khác, VN-Index vẫn mất 21,97 điểm (-1,21%), xuống mức 1.791,43 điểm - mức thấp nhất một tháng qua.