Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN, ASEAN+3 và cấp cao Đông Á:

Rà soát công tác chuẩn bị cho chuỗi các hội nghị cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác

Trong hai ngày 9 và 10/9, tại Port Dickson, Malaysia đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, ASEAN+3 (APT) và cấp cao Đông Á (EAS) nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị cho loạt Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra trong tháng 10/2025, tại Kuala Lumpur.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu, đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hội nghị.

Rà soát toàn diện, sẵn sàng mọi mặt cho các hội nghị cấp cao

Trong khuôn khổ các hội nghị, các quan chức cao cấp đến từ 10 nước ASEAN, Timor-Leste, và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Nga, đã trao đổi, rà soát kỹ lưỡng kế hoạch cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, nhất là chương trình nghị sự và danh mục hơn 80 văn kiện dự kiến sẽ trình các nhà lãnh đạo.

Theo đó, dưới chủ đề “Bao trùm và Bền vững” của ASEAN năm 2025, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự gần 40 hoạt động, trao đổi một loạt các vấn đề chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, từ chính trị, an ninh, tới kinh tế, đầu tư, kết nối, văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, giáo dục…, với mục tiêu xây dựng một ASEAN bao trùm, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Bên cạnh đó, Hội nghị SOM ASEAN đã trao đổi về quy trình và thủ tục chuẩn bị cho việc kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào tháng 10/2025; thống nhất chủ trương tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực để đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên ASEAN trong thời gian sớm nhất.

Các nước trao đổi và xem xét các yêu cầu tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của nhiều đối tác, khẳng định vai trò và giá trị ngày càng tăng của Hiệp ước, đặc biệt nhằm thúc đẩy đối thoại, hợp tác, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Trước các thách thức địa chính trị và địa kinh tế đan xen, các nước nhất trí sẽ đẩy mạnh nhiều biện pháp nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN, trong đó có việc thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai trụ cột chính trị-an ninh và kinh tế ASEAN. ASEAN cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tương hỗ và bổ trợ giữa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và Chương trình nghị sự Liên hợp quốc 2030 về phát triển bền vững.

Với các đối tác, ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong các cơ chế do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt, làm sâu sắc và gia tăng hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi, trong đó có chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng…; đồng thời tiếp tục rà soát tổng thể quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời thích ứng với những biến động nhanh và phức tạp ở khu vực và trên thế giới, vì lợi ích chung của ASEAN, các đối tác và cả khu vực.

Tại Hội nghị SOM ASEAN+3, các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đề xuất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác với ASEAN về kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phát triển bền vững… Các nước rà soát việc triển khai Kế hoạch Công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027, cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án về quản lý thiên tai, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nâng cao quyền năng cho phụ nữ, thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em, ứng phó biến đổi khí hậu… trong Kế hoạch Công tác các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị SOM EAS, các nước nhấn mạnh sau 20 năm ra đời và phát triển, EAS tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn hàng đầu của các Lãnh đạo trao đổi về các vấn đề chính trị-an ninh và chiến lược ở khu vực. Trước bức tranh thế giới đang biến động không ngừng, các nước càng cần chung tay xây dựng EAS thành cơ chế xử lý hiệu quả các thách thức an ninh, phát triển đang nổi lên, nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin, đối thoại, hợp tác, thu hẹp khác biệt, gia tăng điểm đồng, tuân thủ luật pháp quốc tế, ủng hộ cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ, với ASEAN đóng vai trò trung tâm... Các đại biểu thống nhất sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số bao trùm, năng lượng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, hợp tác văn hóa.

Tại các hội nghị, các nước cũng trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như Biển Đông, Myanmar, Trung Đông…, trong đó nhấn mạnh xử lý các tranh chấp và xung đột bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), và tinh thần của TAC trong ứng xử giữa các quốc gia.

hop-som.jpg
Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam tham gia chủ động, trách nhiệm, tích cực vì các mục tiêu chung của khu vực

Tại các hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia, các nước thành viên ASEAN và đối tác đóng góp vào thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan trong tháng 10 tới.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm và dẫn dắt của ASEAN ở khu vực, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mới nổi, trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thách thức phức tạp; đồng thời, ASEAN cần củng cố và tăng cường năng lực thể chế của ASEAN nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cũng như gia tăng hợp tác với các đối tác trong bối cảnh tình hình mới, trong đó khuyến khích sự bổ trợ giữa các cơ chế do ASEAN thành lập và dẫn dắt, tạo mạng lưới hợp tác toàn diện, hài hòa và hiệu quả hơn, phục vụ thiết thực cho lợi ích của người dân ở khu vực.

Thứ trưởng nêu bật chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ Timor-Leste tăng cường năng lực để sớm đáp ứng đầy đủ trách nhiệm của một nước thành viên; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ hành trình 30 năm tham gia ASEAN để hỗ trợ Timor-Leste đảm đương trọng trách của một quốc gia thành viên ASEAN. Thứ trưởng cũng đề xuất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt về tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng…

Trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand và ASEAN-Anh, Thứ trưởng đã đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác với hai đối tác thời gian tới, đặc biệt là việc xây dựng các văn kiện định hướng hợp tác và xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ thúc đẩy đối thoại, hợp tác, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ tiến trình phát triển của các nước và khu vực.

* Nhân dịp các Hội nghị SOM ASEAN, ASEAN+3 và EAS, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã có các tiếp xúc song phương với Trưởng SOM các nước ASEAN và đối tác để trao đổi về các vấn đề quan tâm trong hợp tác song phương cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.