Đếm ngược 90 ngày tới SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Chiều 9/9, cuộc họp báo đếm ngược 90 ngày tới ngày khai mạc SEA Games lần thứ 33 và ASEAN Para Games lần thứ 13 được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Các đại biểu làm nghi lễ đếm ngược 90 ngày tới SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Các đại biểu làm nghi lễ đếm ngược 90 ngày tới SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Buổi họp báo với chủ đề "9/9: Đếm ngược 90 ngày-Đoàn kết người Thái cổ vũ SEA Games và ASEAN Para Games" do Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee chủ trì.

Tham dự, phía Thái Lan có đại diện Ủy ban Olympic Quốc gia, Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, còn có đại diện Liên đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á; cùng các vận động viên tiêu biểu của đội tuyển quốc gia Thái Lan, và đông đảo phóng viên các nước thành viên ASEAN.

ndo_br_anh-0.jpg
Thống đốc SAT Kongsak Yodmanee phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu tại buổi họp báo, Thống đốc SAT Kongsak Yodmanee nhấn mạnh, với tư cách là nước chủ nhà, Thái Lan sẵn sàng chào đón các vận động viên và khán giả tham dự SEA Games 33 dự kiến ​​diễn ra tại Bangkok, Chonburi và Songkhla từ ngày 9 đến 20/12 tới. Theo ông Kongsak Yodmanee, công tác chuẩn bị trên mọi lĩnh vực đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Thái Lan cũng đang nỗ lực hoàn tất các yêu cầu cần thiết để đăng cai ASEAN Para Games 13 tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ ngày 20 đến 26/1/2026.

Thống đốc SAT tin tưởng rằng, Thái Lan sẽ tiếp tục khẳng định kinh nghiệm và năng lực trong việc tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực, quốc tế. Ông Kongsak Yodmanee cũng kêu gọi người dân Thái Lan thể hiện trách nhiệm là chủ nhà, dành sự đón tiếp cao nhất cho các vận động viên, cũng như người dân các nước đến Thái Lan tham dự SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13.

Các đại biểu cùng đặt tay vào biểu tượng đếm ngược tới ngày khai mạc SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13.

Tại buổi họp báo, sáu vận động viên tiêu biểu của Thái Lan trong các môn thể thao trượt ván, nhu thuật, thể thao điện tử, bóng bàn và bóng chuyền, đã chia sẻ sự chuẩn bị và cảm nghĩ của bản thân trước thềm SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. Các vận động viên bày tỏ tự hào và phấn khởi khi Thái Lan là nước chủ nhà đăng cai SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13.

ndo_br_anh-5.jpg
Các vận động viên chia sẻ cảm nghĩ trước thềm SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh MINH THẮNG)

Sau buổi họp báo, các vận động viên tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 với tên gọi "Lấy cảm hứng từ trò chơi: Khóa học thể thao thắp sáng ước mơ”. Tại đây, các vận động viên biểu diễn thể thao và giao lưu với khán giả, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chiến dịch cũng sẽ tiếp tục được triển khai thông qua chương trình biểu diễn lưu động và đoàn xe diễu hành tại Chonburi tháng 10/2025, Songkhla tháng 11/2025 và Nakhon Ratchasima vào tháng 1/2026.

ndo_br_anh-2-5850.jpg
Đông đảo phóng viên nước ngoài thăm quan Sân vận động Quốc gia Rajamangala. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sáng cùng ngày, nước chủ nhà Thái Lan có buổi giới thiệu cơ sở vật chất đang được chuẩn bị cho SEA Games 33. Tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, với sức chứa 55.000 người, sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc và lễ bế mạc SEA Games 33. Đây là sân vận động lớn nhất của Thái Lan và cũng là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao lớn mà Thái Lan là chủ nhà.

Các phóng viên nước ngoài cũng được tham quan các trường quay của Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT).

ndo_br_anh-6.jpg
Giám đốc điều hành NBT Supapong Chaolan thông tin về cơ sở vật chất phục vụ phát sóng SEA Games 33. (Ảnh MINH THẮNG)

Phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn phóng viên nước ngoài, Giám đốc điều hành NBT Supapong Chaolan khẳng định, các cơ sở vật chất phục vụ các hãng truyền thông quốc tế, đặc biệt là trong việc sản xuất các chương trình thể thao phục vụ SEA Games 33, đã hoàn tất. NBT cung cấp cho ban tổ chức các trường quay phục vụ phát sóng SEA Games 33, trong đó có trường quay lớn nhất Thái Lan với diện tích 1.000 m2.

ndo_br_anh-3.jpg
Đông đảo phóng viên thăm quan trụ sở NBT. (Ảnh: MINH THẮNG)
ndo_br_anh-4.jpg
Trường quay rộng 1.000 m2 tại trụ sở NBT. (Ảnh MINH THẮNG)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.