Cộng đồng người Việt Nam tại nam Lào đánh giá cao nội dung Nghị quyết 23

Đánh giá cao nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung và đại diện các Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung và đại diện các Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)

Ngày 21/8, tại Pakse, nam Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về Công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) và sơ kết công tác cộng đồng 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác đến cuối năm 2026.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung chủ trì hội nghị, với sự tham dự của đại diện các Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào gồm: Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong; cùng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse.

Thông tin về Nghị quyết 23, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung nhấn mạnh một trong những điểm mới của Nghị quyết là việc khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, trong Nghị quyết, công tác người Việt Nam ở nước ngoài được nâng tầm tư duy lên đồng hành, kiến tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, hòa nhập sâu rộng và phát triển ổn định; giữ gìn, lan tỏa truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị nhân văn, lịch sử và ngôn ngữ tiếng Việt đến thế hệ trẻ và các thế hệ người Việt mai sau; phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam"; tăng cường vị thế, trách nhiệm, uy tín ở nước sở tại, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia.

ndo_br_2.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đại diện các Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào bày tỏ phấn khởi khi Nghị quyết 23 được Bộ Chính trị ban hành, qua đó thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, địa phương Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cộng đồng trong thời gian qua; cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết 23 thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Attapeu nhìn nhận, việc Nghị quyết xác định “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước” thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đề cập các nguồn lực đó là tri thức, công nghệ, kiến thức, nguồn vốn, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ..., ông Bình cho rằng mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, tùy điều kiện và khả năng, đều có thể trở thành một cầu nối để đưa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới và đưa những nguồn lực, cơ hội mới về phục vụ phát triển quê hương.

ndo_br_3.jpg
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Attapeu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Cộng tác viên)

Ông Bình cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ bà con người Việt Nam tại tỉnh Attapeu ổn định cuộc sống và địa vị pháp lý tại Lào theo tinh thần Nghị quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con; khuyến khích bà con tích cực tham gia các hoạt động do các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện tổ chức, tích cực là cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại; vận động bà con có các hoạt động hướng về đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt.

Nhân dịp này, đại diện Ban Chấp hành các Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào đã báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm; nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai công tác cộng đồng; bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục kết nối, trao đổi với các địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ các Hội nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả công tác dạy và học tiếng Việt, hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, qua đó xây dựng cộng đồng người Việt Nam ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung đánh giá các Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh nam Lào với Tổng Lãnh sự quán và chính quyền địa phương, cũng như công tác vận động bà con chấp hành tốt các quy định của nước sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, hội nhập và phát triển.

Ghi nhận ý kiến về một số khó khăn, vướng mắc của các Hội, Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các Hội trong triển khai công tác cộng đồng và công tác bảo hộ công dân, triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại nam Lào có đóng góp thiết thực trong công cuộc phát triển hai đất nước Việt Nam-Lào, qua đó góp phần vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Campuchia tích cực phát triển các hồ trữ nước để phục vụ nông nghiệp và ứng phó tác động của El Nino (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia chủ động ứng phó tác động của El Nino

Theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, nước này sẽ chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino từ tuần thứ ba của tháng 10/2026 đến hết tháng 2/2027. Chính phủ Campuchia kêu gọi các cơ quan chức năng cùng người dân phối hợp thực hiện những biện pháp cấp bách để giảm thiểu tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan.

Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Indonesia

Ngày 21/10, Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo, đội cứu hỏa nước này đã dập tắt đám cháy trên diện tích hơn 500ha trong tổng số 983ha mục tiêu tại 6 tỉnh ưu tiên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville. (Ảnh: CTV)

Thúc đẩy hợp tác với khu vực tây nam Campuchia

Nhân dịp nhận nhiệm vụ tại tỉnh Preah Sihanouk và khu vực tây nam Campuchia, trong hai ngày 19 và 20/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Quân cảng Ream và Cảng tự trị Sihanoukville.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Tối 20/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào”.

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.