Nước chủ nhà Thái Lan thông tin về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Ngày 8/9, hội nghị truyền hình và họp báo lần thứ nhất về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Nước chủ nhà thông tin về công tác tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh: MINH THẮNG)
Nước chủ nhà thông tin về công tác tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự sự kiện, có đại diện Cơ quan Thể thao Thái Lan, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, Ủy ban Paralympic Quốc gia Thái Lan, Cục Quan hệ công chúng Thái Lan, cùng đông đảo đại diện các cơ quan truyền thông các nước trong khu vực.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee nhấn mạnh, SEA Games và ASEAN Para Games không chỉ đơn thuần là các sự kiện thể thao mà còn là biểu tượng sống động về sự thống nhất và tình hữu nghị của các quốc gia trong khu vực. Ông Gongsak Yodmani khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan truyền thông trong việc truyền tải những sự kiện này đến với khán giả.

Theo ông Kongsak Yodmanee, hội nghị lần này cung cấp thông tin về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan, đồng thời khẳng định cam kết của nước chủ nhà trong việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, qua đó bảo đảm quá trình tác nghiệp của các cơ quan truyền thông diễn ra thuận lợi.

ndo_br_anh-1-3905.jpg
Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan Kongsak Yodmanee (giữa) trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Kongsak Yodmanee cho biết, đây là cuộc họp đầu tiên của các cơ quan phát thanh truyền hình và truyền thông Thái Lan nhằm tìm hiểu nhu cầu của tất cả các quốc gia trong việc chuẩn bị cho việc phát sóng trực tiếp. Đại diện từ chín quốc gia ASEAN đã tham dự cuộc họp.

Tại Thái Lan, sáu kênh sẽ phát sóng là One31, Thairath TV, Channel 3, Amarin TV, NBT và T-Sport 7 và tối thiểu sẽ có 25 môn thể thao được phát sóng trực tiếp. Các bên quan tâm cũng được hoan nghênh đàm phán về việc phát sóng các môn thể thao bổ sung, vì một số quốc gia có thể quan tâm đến các môn thể thao không được nước chủ nhà phát sóng. Phát sóng trực tiếp cũng sẽ có sẵn trên các nền tảng khác, cả truyền hình cáp và trực tuyến, để bảo đảm công chúng có được trải nghiệm xem toàn diện và đầy đủ nhất.

Thống đốc SAT cho biết thêm rằng, mặc dù Thái Lan sắp có chính phủ mới và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, người đứng đầu Ban tổ chức, việc chuẩn bị cho việc đăng cai SEA Games và ASEAN Para Games đang diễn ra theo đúng kế hoạch. SAT, Ủy ban Olympic Thái Lan và Ủy ban Paralympic Thái Lan sẽ tiếp tục công việc để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Thống đốc SAT Kongsak Yodmanee khẳng định, trong ba tháng trước thềm SEA Games, chúng tôi đã xác nhận rằng mô hình đăng cai SEA Games Xanh vẫn được giữ nguyên. Lễ khai mạc và bế mạc vẫn không thay đổi. Tất cả các bên đang nỗ lực như thường lệ để bảo đảm SEA Games và ASEAN Para Games được hoàn thiện và thành công nhất có thể.

ndo_br_anh-4-2591.jpg
Cuộc họp chiều 8/9 về các bộ môn được phát sóng trực tiếp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại sự kiện, các đại biểu giới thiệu về đất nước Thái Lan với tư cách là nước chủ nhà SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, cũng như các môn thể thao, lịch trình, địa điểm thi đấu và tập luyện…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thông tin về các nội dung liên quan phát sóng, quá trình tác nghiệp của đội ngũ phóng viên tại SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13, như cơ sở vật chất tại trung tâm phát thanh truyền hình quốc tế và trung tâm báo chí, thiết bị kỹ thuật, bản quyền…

Chiều 8/9, SAT có các cuộc làm việc với các cơ quan truyền thông nước ngoài về các kế hoạch phát sóng SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13.

Thái Lan từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà tổ chức Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á (SEAP Games) - tiền thân của SEA Games các năm 1959, 1967 và 1975, sau đó là SEA Games các năm 1985, 1995 và 2007.

Thái Lan dự kiến đăng cai tổ chức SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20/12/2025. SEA Games 33 sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan. Mỗi địa điểm được lựa chọn nhằm thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế của nước chủ nhà, đồng thời làm nổi bật nét độc đáo của từng địa phương.

Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở Bangkok. SEA Games 33 sẽ bao gồm 54 môn thể thao, với tổng cộng 574 bộ huy chương. Có thể kể đến các bộ môn, như: bóng đá, bóng chuyền, bơi, bắn cung, cầu lông…

ndo_br_anh-5-1571.jpg
Đông đảo đại diện các cơ quan truyền thông tham dự sự kiện. (Ảnh: XUÂN SƠN)

ASEAN Para Games 13 dự kiến được tổ chức tại thành phố Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan từ ngày 20 đến 26/1/2026. Các vận động viên tham dự ASEAN Para Games 13 sẽ tranh tài ở 19 bộ môn, như bắn cung, đua xe đạp, đấu kiếm xe lăn…

SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 quy tụ các vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á là: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Vượt ra ngoài khuôn khổ thi đấu, SEA Games và ASEAN Para Games thể hiện bản sắc của mỗi quốc gia Đông Nam Á. Sự tham gia của các vận động viên đến từ 11 quốc gia ở khu vực góp phần khẳng định SEA Games và ASEAN Para Games như các nền tảng cho hòa bình và hợp tác. Các sự kiện tầm cỡ khu vực này cũng là biểu tượng cho thấy thể thao có thể thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.