Khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan tại đông bắc Thái Lan

Chiều 28/8, tại tỉnh Udon Thani, cách Bangkok hơn 500km về phía đông bắc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU) tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Các đại biểu bấm nút khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tham dự, có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin; Tiến sĩ Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani Lương Xuân Hòa; cùng đông đảo kiều bào Việt Nam, sinh viên Thái Lan và sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường đại học Rajabhat Udon Thani.

anh-13.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phát biểu chúc mừng sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cho biết, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Trải qua 50 năm, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc. Tin cậy chính trị được tăng cường, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất mở ra cơ hội hợp tác to lớn trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan không chỉ là một sự kiện giao lưu, giới thiệu truyền thống văn hóa tốt đẹp của hai dân tộc, mà còn là dịp để các bên cùng nhìn lại chặng đường 5 thập kỷ hữu nghị, hợp tác; đồng thời hướng tới một tương lai tươi sáng, và cùng chia sẻ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan không chỉ là dịp các bên tự hào về chặng đường đã đi qua, mà còn là dấu mốc để cùng nhau mở ra một hành trình mới. Trong đó, thế hệ trẻ Việt Nam-Thái Lan chính là những người sẽ viết tiếp câu chuyện thành công của quan hệ hai nước 50 năm tiếp theo.

ndo_tl_anh-8.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trên cơ sở kết quả hợp tác tốt đẹp trong thời gian qua và đặc biệt của Lễ hội Văn hóa hôm nay, UDRU sẽ tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thúc đẩy hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân Việt Nam-Thái Lan trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, từ Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan, những nhịp cầu hữu nghị sẽ tiếp tục được nối dài; những tình bạn mới sẽ được hình thành; những ý tưởng hợp tác mới sẽ được khơi nguồn; và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước sẽ ngày càng được củng cố.

ndo_tl_anh-6.jpg
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin. (Ảnh: MINH THẮNG)

Ông Nattapong Khamwongpin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đã phát triển từ lâu, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước phát triển tốt đẹp. Việc tổ chức một loạt hoạt động trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan sẽ thúc đẩy và vun đắp mối quan hệ giữa hai nước. Phó Tỉnh trưởng Udon Thani Nattapong Khamwongpin mong muốn Trường đại học Rajabhat Udon Thani sẽ giúp sinh viên hai nước có nhiều thuận lợi trong việc tìm hiểu văn hóa Việt Nam và Thái Lan.

ndo_tl_anh-7.jpg
Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Thay mặt Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, ông Hồ Văn Lâm khẳng định sẽ tiếp tục có những đóng góp vào các hoạt động chung cũng như các hoạt động liên quan cộng đồng người Thái gốc Việt.

Ông Hồ Văn Lâm cũng hy vọng, Trường đại học Rajabhat Udon Thani ngày càng có nhiều ban, ngành chuyên nghiên cứu, cũng như lưu trữ các tài liệu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.

ndo_tl_anh-11.jpg
Hiệu trưởng Trường đại học Rajabhat Udon Thani Kanisara Thanyasuntornsakul. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong phát biểu khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan của mình, Tiến sĩ Kanisara Thanyasuntornsakul, Hiệu trưởng Trường đại học Rajabhat Udon Thani cho rằng, trong suốt 50 năm vừa qua, tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc; cho rằng tỉnh Udon Thani là một trung tâm tập trung nhiều người Thái gốc Việt, là nơi có Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa chỉ quan trọng của người Thái gốc Việt khu vực đông bắc Thái Lan.

Tiến sĩ Kanisara Thanyasuntornsakul nhấn mạnh, Trường đại học Rajabhat Udon Thani là nơi tập trung nhiều nguồn lực giáo dục, một trung tâm học thuật lớn và có nhiều hoạt động nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ của Việt Nam; hy vọng sự hợp tác giữa các bên như Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Trường đại học Rajabhat Udon Thani, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani… ngày càng được thúc đẩy vì lợi ích chung của hai nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ về tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và 50 năm quan hệ song phương do các nghệ sĩ hai nước đồng biểu diễn.

ndo_tl_anh-14.jpg
Lễ khánh thành Thư viện Việt Nam trong Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trước đó, các đại biểu đã tham dự một loạt hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan, trong đó có lễ khánh thành Thư viện Việt Nam trong Trung tâm Việt Nam học tại Trường đại học Rajabhat Udon Thani.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định, Thư viện Việt Nam được kỳ vọng sẽ kiến tạo không gian văn hóa đọc và học tiếng Việt, triển lãm ảnh, trình chiếu phim, giới thiệu âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Thư viện Việt Nam cũng sẽ trở thành điểm tựa thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ hai nước. Từ những cuốn sách hôm nay sẽ có thêm người bạn cùng chia sẻ niềm tin, tầm nhìn và sự hiểu biết; qua gặp gỡ, giao lưu sẽ nảy sinh những ý tưởng, sáng kiến hợp tác trong tương lai.

ndo_tl_anh-1.jpg
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đối với Trường đại học Rajabhat Udon Thani, Hiệu trưởng Kanisara Thanyasuntornsakul nhận định, việc mở Thư viện Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong việc tập hợp những tài liệu quan trọng về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ của Việt Nam và với mục đích phục vụ sinh viên, giáo viên, những nhà nghiên cứu.

Hiệu trưởng Kanisara Thanyasuntornsakul nhấn mạnh, Thư viện Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ những cuốn sách mà còn là cầu nối hữu nghị về mặt tri thức, mở ra những cơ hội cho thanh niên và những người quan tâm đến Việt Nam đến để nghiên cứu về Việt Nam.

ndo_tl_anh-10.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm tranh “50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam”. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Một số hoạt động quan trọng khác cũng được tổ chức trong ngày hôm nay là triển lãm tranh “50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam” trưng bày các bức tranh về những dấu mốc quan trọng trong chặng đường nửa thế kỷ qua giữa hai nước hay cuộc thi hùng biện và cuộc thi trả lời câu hỏi dành cho sinh viên với chủ đề “Ngôn ngữ, xã hội và văn hóa Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” tại Lào

Chiều 27/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người”. Triển lãm trưng bày, giới thiệu 50 tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

Truyền thông Singapore đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong hai ngày 24-25/8, các hãng thông tấn, báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững

Tạo động lực đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững

Chuyến thăm chính thức Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thể hiện quyết tâm của cả hai bên đưa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đi vào thực tiễn và triển khai hiệu quả Cơ chế Đối thoại chiến lược cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Campuchia tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu phát triển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Sự tăng trưởng nhanh chóng trong các ngành công nghiệp và dịch vụ của Campuchia thời gian qua đã đặt ra nhu cầu lớn về lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao, thúc đẩy Chính phủ tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu.

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

[Infographic] Quan hệ chính trị Việt Nam-Singapore

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất từ ngày 24 đến 25/8. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” tại Hà Nội

Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.