Ra mắt Huế Wonderverse Music Fest 2026: Kiến tạo thương hiệu lễ hội mới từ sức sống di sản

Lần đầu tiên tại Huế, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ được tổ chức, mở ra một sự kiện văn hóa quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa của Cố đô, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và nâng tầm vị thế Thành phố Festival của Việt Nam.

Lần đầu tiên, Huế chính thức giới thiệu Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế.
Lần đầu tiên, Huế chính thức giới thiệu Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026 với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế.

Định hình thương hiệu lễ hội mới từ giá trị di sản

Chiều 23/7, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026. Sự kiện do Ban Tổ chức Festival Huế chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Beyond Communication tổ chức với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đối tác chiến lược.

Tại buổi công bố, Ban Tổ chức cho biết, chuỗi sự kiện với 3 ngày 2 đêm đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, DJ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Điểm đáng chú ý của Huế Wonderverse Music Fest 2026 không những ở quy mô của một đại nhạc hội quốc tế, mà ở định hướng phát triển lễ hội theo mô hình IP (Intellectual Property) - thương hiệu sở hữu trí tuệ được xây dựng bài bản, có chiến lược tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030.

4.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026, phát biểu tại buổi công bố.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026, với định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội thường niên mang tầm quốc tế, sự kiện Huế Wonderverse Music Fest 2026 được xem là bước đi mới trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, đưa di sản trở thành nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh Cố đô trong thời kỳ hội nhập.

“Đây cũng là cách tiếp cận mới trong phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng, từng bước chuyển hóa nguồn tài nguyên di sản thành giá trị kinh tế, tạo động lực cho tăng trưởng du lịch, kinh tế ban đêm và các ngành công nghiệp văn hóa”, ông Giang nhấn mạnh.

5.jpg
Khung cảnh tại buổi công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế-Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Trong những năm gần đây, Huế không ngừng đổi mới phương thức tổ chức Festival, hướng đến xây dựng hệ sinh thái các sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm. Việc ra đời Huế Wonderverse Music Fest tiếp tục khẳng định quyết tâm làm mới không gian di sản bằng những giá trị sáng tạo đương đại, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa mở rộng sức hấp dẫn của điểm đến đối với giới trẻ, du khách và các nhà đầu tư.

Ban Tổ chức cho biết, Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8-1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khách trực tiếp cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh Huế năng động, sáng tạo và hội nhập đến bạn bè trong nước và quốc tế.

3.jpg
Với chủ đề "City Awakening-Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 lựa chọn cách kể câu chuyện về Huế bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại.

Lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập

Với chủ đề "City Awakening-Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 lựa chọn cách kể câu chuyện về Huế bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Không gian lễ hội được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi các giá trị truyền thống được kết nối với sáng tạo đương đại, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa của vùng đất Cố đô.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Huế Wonderverse Music Fest 2026 còn phát triển nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, công nghệ, ẩm thực và hoạt động tương tác cộng đồng, góp phần tạo nên hành trình khám phá mới, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, tôn vinh những giá trị di sản bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại số.

Cùng với đó là việc ra mắt linh vật Long Mã và định hướng phát triển International DJ Festival, từng bước hình thành một thương hiệu lễ hội có sức lan tỏa, mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế và đưa Huế trở thành điểm đến mới của các sự kiện âm nhạc hiện đại trong khu vực.

1.jpg
Ban tổ chức Festival Huế tiến hành ký kết với Công ty Cổ phần Beyond Communication nhằm tổ chức sự kiện này với sự đồng hành và định hướng trong thời gian đến.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi 2 đêm đại nhạc hội với 2 chủ đề xuyên suốt. Đêm đầu tiên mang tên "Di sản thức giấc" tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hoaprox; đồng thời giới thiệu ca sĩ MONO trong vai trò Sứ giả quảng bá di sản, lan tỏa hình ảnh Huế năng động, sáng tạo đến giới trẻ.

Đêm thứ hai với chủ đề "Di sản hội nhập" sẽ mang đến không gian âm nhạc điện tử quốc tế, quy tụ nhiều DJ Việt Nam và thế giới, từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng International DJ Festival, đưa Huế trở thành điểm đến mới của các sự kiện âm nhạc hiện đại trong khu vực.

Điều đáng kỳ vọng hơn cả là thông qua lễ hội, Huế đang từng bước khẳng định tư duy phát triển mới, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm nguồn lực và lấy sáng tạo làm động lực để kiến tạo giá trị gia tăng. Khi các giá trị truyền thống được kết nối với công nghệ, nghệ thuật đương đại và sức mạnh của truyền thông số, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được "đánh thức", trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế-xã hội.

6.jpg
Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hoaprox; đồng thời giới thiệu ca sĩ MONO trong vai trò Sứ giả Quảng bá Di sản, lan tỏa hình ảnh Huế.

Sự ra đời của Huế Wonderverse Music Fest 2026 vì thế không thuần là bổ sung một sự kiện trong chuỗi Festival Huế, mà mở ra kỳ vọng về một thương hiệu văn hóa mới mang tầm quốc tế. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng, thành phố Festival của Việt Nam và điểm đến văn hóa sáng tạo của khu vực trong những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.