Ra mắt cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về công tác tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Cuốn sách không chỉ tổng kết có hệ thống những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời gian qua, mà còn đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chủ trì buổi Lễ giới thiệu sách có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

z7912651059184-fda51c52984d54ea49e88ca92bc7ab93.jpg
Các đại biểu dự Lễ giới thiệu sách.

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, công tác tư tưởng luôn là một trong những trụ cột của công tác xây dựng Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp niềm tin chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Lịch sử hơn 96 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, mỗi bước phát triển, mỗi thắng lợi của cách mạng đều gắn liền với sự đúng đắn, kịp thời của công tác tư tưởng trong việc nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.

Cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới" tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách không chỉ tổng kết có hệ thống những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời gian qua, mà còn đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

z7912651031144-beaaf28b10175d51f1c9b61eec5c5105.jpg
Cuốn sách không chỉ tổng kết có hệ thống những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời gian qua, mà còn đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với kết cấu gồm 6 phần, cuốn sách phản ánh toàn diện các lĩnh vực trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay: giữ vững ngọn cờ tư tưởng, củng cố sức mạnh chính trị của Đảng và niềm tin của nhân dân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi đắp thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng; khẳng định giá trị lịch sử, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực khác của công tác tư tưởng.

Giới thiệu về cuốn sách, PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định: Với tư duy lý luận sắc sảo, cách tiếp cận khoa học, biện chứng gắn chặt lý luận với thực tiễn, cuốn sách đã làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khẳng định công tác tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành tuyên giáo và dân vận, mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trong đó công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò nòng cốt, tiên phong.

z7912650732820-8d17ce9b072b5860b15855564ac7fa25.jpg
PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ.

Cuốn sách đã khẳng định, công tác tư tưởng phải chủ động dẫn dắt, định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Theo PGS, TS Vũ Trọng Lâm, một trong những nội dung nổi bật của cuốn sách là nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng với củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong điều kiện mới, niềm tin không chỉ được xây dựng bằng tuyên truyền một chiều, mà phải được củng cố bằng tính thuyết phục của đường lối, chính sách; bằng hiệu quả quản trị quốc gia; bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Vì vậy, công tác tư tưởng phải gắn chặt với công tác tổ chức-cán bộ, với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; phải lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi chủ trương, chính sách.

z7912650759874-46939d57eb7a275028d8af535ce82ad7.jpg
z7912650759873-ceced91e0fffca500fa0b63d9abc7b87-3383.jpg
Trao tặng cuốn sách cho đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và một số đơn vị thư viện, học viện và nhà trường.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh những giá trị nổi bật của cuốn sách:

Trước hết, cuốn sách đã luận giải một cách có hệ thống vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định công tác tư tưởng phải thực sự “đi trước-mở đường, đi cùng-thực hiện”, trở thành lực lượng xung kích, sáng tạo trong định hình và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình Việt Nam, chuẩn mực con người Việt Nam. Đây chính là sứ mệnh cốt lõi, lâu dài và mang tính chiến lược của công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng gần dân, sát dân, vì dân, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

z7912650732819-8cc8c26f8fb1e5356e5338668d622ca6.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đó, cuốn sách thể hiện rõ tư duy đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, truyền thông số và không gian mạng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng khẳng định ý nghĩa thiết thực của cuốn sách đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt quân-dân; xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là công trình có tính tổng kết lý luận và thực tiễn, định hướng và chỉ đạo sâu sắc, là tài liệu tham khảo giá trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản; các nhà nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và đông đảo bạn đọc quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

z7912650732835-e1f448963a6148740abd4c3f25363b24.jpg
TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu.

Cuốn sách góp phần lan tỏa những tư tưởng chỉ đạo, quan điểm lớn về công tác tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội; qua đó phát huy vai trò của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và dân vận trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới" cho đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và một số đơn vị thư viện, học viện và nhà trường.

z7912650774067-e2f1c6d1bdb73257c96435c39f420c7a.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36–NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36–NQ/TW

Sáng 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36–NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từ nước bạn Lào đi qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: TUẤN HUY)

Bài 3: Hành trình nhân văn, nghĩa tình

Hiện hàng nghìn phần mộ liệt sĩ trên cả nước vẫn chưa xác định được danh tính. Công nghệ ADN và cơ sở dữ liệu số đang mở ra cơ hội trả lại tên tuổi, quê quán các liệt sĩ. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế với 493/495 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 98,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 979/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Kế hoạch).

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

​Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 7/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7-9/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân

Chiều 7/6, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

[Ảnh] Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX tiến hành công tác nhân sự

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, với nhiều tham luận, góp ý về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.