Ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và Ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia VCCI. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự và phát biểu ý kiến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Ban Chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI. (Ảnh: Thanh Giang)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Ban Chấp hành Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia VCCI. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng diễn ra trong thời điểm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân đang được Đảng xác định là những động lực quan trọng của phát triển đất nước. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng để triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là thích ứng với sự thay đổi, không chỉ lớn mạnh về số lượng mà phải chủ động đổi mới, làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, tạo ra những sản phẩm, mô hình kinh doanh và giá trị mới. Trong tiến trình đó, VCCI có trách nhiệm phát huy vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; tập hợp, kết nối và huy động các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Sự ra đời của Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia hôm nay để cụ thể hóa trách nhiệm đó và là hoạt động thiết thực đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân và có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mà Nghị quyết 68-NQ/TW đề ra.

Theo Quyết định thành lập, Hội đồng có chức năng tập hợp, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; đồng thời tham gia tham mưu, tư vấn và phản biện chính sách. Đây là những nhiệm vụ trực tiếp gắn với chức năng và thế mạnh của VCCI.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Giang)

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Giang)

Để thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch VCCI đề nghị việc tổ chức và triển khai hoạt động của Hội đồng tập trung vào ba yêu cầu chính.

Thứ nhất, Hội đồng phải thực sự là nơi hội tụ và kết nối nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Hội đồng cần kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các đối tác trong nước, quốc tế; đưa tri thức, công nghệ, vốn và thị trường đến gần hơn với doanh nghiệp để góp phần hình thành đội ngũ các startup Việt Nam lớn mạnh, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, Hội đồng phải lấy mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo làm trung tâm. Hoạt động của Hội đồng cần xuất phát từ những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, thương mại hóa sáng kiến, phát triển thị trường và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển nhanh, bền vững, tham gia hiệu quả vào Mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu.

Thứ ba, Hội đồng phải trở thành một kênh phản ánh thực tiễn và đề xuất chính sách có chất lượng. Thông qua mạng lưới doanh nghiệp và các thành viên Hội đồng, cần kịp thời nhận diện những rào cản đối với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đề xuất với VCCI và các cơ quan có thẩm quyền những giải pháp cụ thể, khả thi, góp phần hoàn thiện môi trường thể chế, giải phóng nguồn lực và khuyến khích tinh thần sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia bền vững.

Ban Thường trực VCCI cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện để Hội đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời kết nối hoạt động của Hội đồng với các chương trình, kế hoạch hoạt động; với các đơn vị, chi nhánh và mạng lưới doanh nghiệp của VCCI trên cả nước. Hội đồng sẽ từng bước trở thành một địa chỉ hội tụ sáng kiến, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hành động, góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chất, hiệu quả; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao, nhấn mạnh việc VCCI thành lập Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia là bước đi có ý nghĩa thiết thực, tiếp nối hơn 20 năm VCCI đã đồng hành với phong trào khởi nghiệp, đồng thời tạo thêm kênh tương tác để tập hợp, liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp, mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế và tham gia tư vấn, phản biện chính sách.

Phó Thủ tướng đề nghị VCCI và Hội đồng tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, là kênh quan trọng tập hợp và phản ánh có chất lượng tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối của VCCI, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp dẫn dắt. Cần kết nối chặt chẽ doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng và đối tác quốc tế. Vận động các doanh nghiệp lớn tham gia đặt hàng bài toán đầu tư, cố vấn, thử nghiệm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp, qua đó đưa kết quả nghiên cứu và ý tưởng đổi mới sáng tạo đến với thị trường.

Thứ ba, tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể phát triển. Hội đồng cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và tài sản trí tuệ, tiếp cận vốn và thị trường, nâng cao năng lực chuyển đổi số, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa sản phẩm. Mục tiêu phải hướng tới hình thành ngày càng nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ có khả năng tăng trưởng nhanh, làm chủ công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và vươn ra quốc tế.

Thứ tư, định hướng hoạt động khởi nghiệp vào những bài toán lớn của đất nước và các động lực tăng trưởng mới. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế và những lĩnh vực có dư địa phát triển lớn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính, công nghệ xanh, năng lượng mới, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số. Đổi mới sáng tạo phải chuyển hóa thành năng suất, hiệu quả kinh tế, sản phẩm và giá trị mới.

Thứ năm, tổ chức hoạt động của Hội đồng phải thực chất, chuyên nghiệp, minh bạch và đo lường được kết quả.

Ngay sau lễ ra mắt này, Phó Thủ tướng đề nghị VCCI và Ban chấp hành Hội đồng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm cụ thể. Lựa chọn một số việc trọng tâm để tạo kết quả ngay trong thời gian đầu, Phó Thủ tướng nêu rõ, mỗi chương trình phải trả lời được: doanh nghiệp được hỗ trợ gì, nguồn lực nào được huy động, khó khăn nào được tháo gỡ và kết quả cuối cùng là gì. “Chính phủ luôn xác định doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng trung tâm của quá trình phát triển đất nước, luôn đồng hành, lắng nghe và tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hội đồng phát huy uy tín, mạng lưới của VCCI và trí tuệ của các thành viên, thực sự trở thành hạt nhân kết nối các nguồn lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, làm chủ công nghệ và vươn ra thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

[Video] Thời sự 24h ngày 19/8/2026: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết; Công bố kết quả thi lại tốt nghiệp THPT của 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ.

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Thủ tướng: Hết thời hạn sử dụng chung cư không có nghĩa người dân mất quyền tài sản

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thời hạn sử dụng nhà chung cư phải gắn với niên hạn của công trình; quy định về thời hạn sử dụng không có nghĩa khi hết thời hạn thì công trình bị phá bỏ và người dân không còn quyền gì đối với tài sản của mình. Vấn đề này cần được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch để người dân hiểu đúng.

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đại biểu dự hội nghị thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, bảo đảm tập trung đúng đối tượng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia không phải là sự "tích hợp cơ học", không làm thay đổi hoặc thu hẹp các mục tiêu Quốc hội đã thông qua; đồng thời phải cơ cấu lại nhiệm vụ, nguồn lực để tránh trùng lặp, lãng phí, tập trung đúng những địa bàn, đối tượng đang thực sự cần hỗ trợ.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Khắc phục chồng chéo, dàn trải, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực

Việc tích hợp nhằm tổ chức lại cấu trúc các chương trình theo nhóm vấn đề cần giải quyết, khắc phục chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối quản lý, đơn giản hóa thủ tục, tăng khả năng lồng ghép nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Bài học về công tác cán bộ

Trong các nhân tố quyết định thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, công tác cán bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến việc hiện thực hóa thời cơ lịch sử thành chiến thắng thực tiễn.